Cái kết đắng của hai thanh niên ném đá Công an Đà Nẵng dù vi phạm giao thông, được nhắc nhở cho đi

Ngày 13/5, HĐXX TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức (22 tuổi, ngụ Gio Linh, Quảng Trị) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Sỹ Hùng (22 tuổi, ngụ Bố Trạch, Quảng Bình) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 0h20' sáng 11/3, tổ công tác Công an Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê) thì phát hiện hai thanh niên chạy chiếc xe Exciter theo hướng bờ hồ Hàm Nghi về phía sân bay.

Cái kết đắng của hai thanh niên ném đá Công an Đà Nẵng dù vi phạm giao thông, được nhắc nhở cho đi - Ảnh 1.

Tang vật là những viên gạch Thức và Hùng nhặt ném lực lượng 911 Công an Đà Nẵng. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi đến khu vực tổ công tác chốt chặn, nam thanh niên ngồi sau ném ngay 1 viên gạch về hướng đại úy Trần Long Thành rồi đồng bọn rồ ga xe phóng thẳng đi hướng sân bay.

Cùng thời điểm, xe tuần tra của tổ công tác đi hướng ngược lại ra hiệu dừng xe nhưng đối tượng cầm lái bất chấp, tông thẳng vào xe công vụ rồi bỏ phương tiện của mình chạy trốn. Lúc này, đối tượng ngồi sau ném viên gạch còn lại về phía 2 công an phường Thạc Gián.

Ngay lập tức, các thành viên tổ công tác khống chế bắt giữ cả hai. Vật chứng thu giữ được là 3 viên gạch.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận Trịnh Công Thức (22 tuổi, ngụ Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (22 tuổi, ngụ Bố Trạch, Quảng Bình).

Ngày 16/3, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng Thức và Hùng tội "chống người thi hành công vụ".

Cái kết đắng của hai thanh niên ném đá Công an Đà Nẵng dù vi phạm giao thông, được nhắc nhở cho đi - Ảnh 2.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/5, cả hai đối tượng đều thừa nhận trước đó cả hai sau khi đi ăn cháo về thì bị tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra về hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. 

Sau khi nhắc nhở, tổ công tác đã giải quyết cho hai bị cáo rời chốt và tiếp tục tham gia giao thông. Tuy nhiên, do bực tức cộng thêm có chút hơi men trong người nên cả hai bị cáo bàn nhau tìm gạch để ném vào tổ công tác.

Cả hai bị cáo đều nhận thấy hành vi của mình là sai nên gửi lời xin lỗi đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam. Đồng thời, tịch thu sung công quỹ xe mô tô Exciter là phương tiện gây án.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.