Cẩm nang dành riêng cho mùa 'săn' hoa tam giác mạch ở Hà Giang

Tháng 10 - tháng 12 là mùa hoa tam giác mạch tại Hà Giang. Theo kinh nghiệm từ những du khách đã đến Hà Giang, những đồi hoa đẹp nhất thường tập trung tại các thị trấn Sủng Là, Phó Bảng, Lũng Cú...

Từ tháng 10 - tháng 12, đâu là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa tam giác mạch?

Mùa hoa tam giác mạch tại Hà Giang kéo dài từ tháng 10 - tháng 12 hàng năm. Tháng 4 - tháng 5 hoa tam giác mạch cũng nở rộ nhưng chỉ là hoa màu trắng, không rực rỡ bằng dịp cuối năm. 

Du khách có thể ghé Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch trong suốt tháng 10 - tháng 12. Tuy vậy, theo kinh nghiệm của nhiều người đã đến Hà Giang, thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa là vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. 

409_ha_giang_mua_tam_giac_mach_den_roi

Hoa tam giác mạch nở vào tháng 4, tháng 5 thường có màu trắng. (Ảnh: VietnamJourney).

Sở dĩ vậy vì khoảng đầu tháng 10, hoa chưa thực sự nở rộ, các triền hoa chủ yếu màu trắng, chưa ngả sang hồng. Còn tầm cuối tháng 11 - tháng 12, đây là thời điểm cuối mùa nên hoa cũng có phần già héo hoặc không còn đẹp nữa vì bị phá hoại hoặc giẫm nát... 

Đồng thời, lễ hội hoa tam giác mạch tại Hà Giang cũng thường được tổ chức vào khoảng giữa - cuối tháng 11. Thời điểm lễ hội cũng là lúc nhiều đoàn du lịch kéo về tham dự cũng như tham quan, ngắm cảnh. 

1103140054-tam%20giac%20mach

Hoa nở vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 là đẹp nhất. (Ảnh: Vietravel).

Nếu yêu thích sự mộc mạc, tĩnh lặng, hoang vu của núi rừng thì du khách không nên du lịch Hà Giang vào thời điểm diễn ra lễ hội. Còn nếu muốn trải nghiệm văn hóa địa phương, khám phá văn hóa bản địa cũng như yêu thích không khí sôi động, náo nhiệt, du khách nên đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch trong thời gian diễn ra lễ hội. 

Di chuyển đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch như thế nào?

Cách duy nhất để di chuyển đến Hà Giang là bằng đường bộ (ô tô khách hoặc tự lái). Du khách ở các tỉnh miền Bắc có thể đến bến xe, bắt xe hoặc thuê xe tự lái. Các tỉnh xa hơn như ở miền Trung, miền Nam thì nên di chuyển bằng đường hàng không xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó tiếp tục bắt xe khách lên Hà Giang. 

Giá vé đi Hà Nội - Hà Giang (và ngược lại) sẽ vào khoảng 200.000 - 400.000 đồng tùy chất lượng xe. 

UploadFile_000072195-FILEminimizer-600x400

Khoảng giữa - cuối tháng 11 là thời điểm đông du khách lên Hà Giang để tham dự lễ hội. (Ảnh: Báo du lịch).

Thời gian di chuyển trung bình khoảng 6 - 7 tiếng. Với khoảng thời gian như thế, du khách nên chọn những xe xuất phát vào đêm, ngủ luôn trên xe và sẽ có mặt tại Hà Giang vào sáng sớm để tận hưởng trọn vẹn ngày du lịch của mình. 

Những điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang

Tam giác mạch có thể mọc rải rác, hoặc được người dân trồng theo những vườn, luống nhỏ để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh nên không khó để du khách có thể tìm được khu vực ngắm loại hoa này. 

du-lich-ha-giang-ivivu

Tam giác mạch mọc ven đường. (Ảnh: didauchoigi).

Tuy vậy, những đồi hoa rộng lớn, bát ngát với phong cảnh đẹp thường tập trung tại những thị trấn như Sủng Là, Phó Bảng, Lũng Cú, Phố Páo, chân đèo Mã Pí Lèng...

Lũng Táo

Tới Lũng Táo, ngoài những cánh đồng tam giác mạch hồng rực rực rỡ khoe sắc bên sườn đồi, du khách còn được chiêm ngưỡng những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Khi đến đây, du khách đừng ngại di chuyển lên cao để thu trọn tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ đó nhé. 

Lũng Cú

Lũng Cú là điểm không thể không check-in khi đến Hà Giang bởi nơi đây chính là cực Bắc, là địa đầu Tổ quốc thiêng liêng. 

Ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú và đường lên cột cờ này, có rất nhiều triền hoa tam giác mạch bạt ngàn. Sau khi đã lên thăm cột cờ, du khách có thể dừng chân để "check-in" cùng hoa tam giác mạch. 

Sủng Là 

Đây được mệnh danh là một trong những nơi ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất  tại Hà Giang. Không chỉ có những triển hoa hồng rực, khi đến đây, du khách còn được tham quan địa điểm quay phim "Nhà của Pao" nổi danh một thời hay sống cùng văn hóa vùng cao với phiên chợ Sủng Là mỗi sáng. 

Phó Bảng

Là một thị trấn lâu đời ở Hà Giang, ngoài những đồi hoa tam giác mạch, Phó Bảng còn nổi tiếng bởi những vườn hoa hồng trồng san sát tại thung lũng hay được tham quan, chiêm ngưỡng những ngôi nhà gỗ cổ hàng trăm năm của người bản địa. 

Ngoài những địa danh liệt kê ở trên, du khách còn có thể ngắm hoa tam giác mạch đẹp tại những địa điểm như chân đèo Mã Pí Lèng, Phố Cáo... 

Ngoài những đồi hoa tam giác mạch, Hà Giang còn có điểm tham quan nào?

Không chỉ có hoa tam giác mạch, Hà Giang còn có rất nhiều điểm tham quan khá thú vị, phù hợp với những du khách thích tìm hiểu văn hóa, đời sống, cảnh quan nơi đây. 

Dưới đây là một số gợi ý về những điểm tham quan, du lịch nổi tiếng tại Hà Giang:

l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-hoa-tam-gi%C3%A1c-m%E1%BA%A1ch-2018-2-630x395

Cảnh đẹp giữa rừng hoa. (Ảnh: Du lịch xuyên Việt).

Dinh thự vua Mèo

Nằm tại thung lũng Sà Phìn, dinh thự vua Mèo là ngôi nhà có kiến trúc độc đáo cũng như ẩn chứa nhiều câu chuyện về lịch sử, văn hóa nhất tại Hà Giang một thời. 

Công trình có lối kiến trúc nguy nga, bề thế, rộng 3.000 m2 được xây dựng suốt 9 năm. 

Giá vé vào cửa: 20.000 đồng/người.

bo-van-hoa-len-tieng-ve-cap-so-do-cho-dinh-thu-ho-vuong-tai-ha-giang

Dinh thự vua Mèo. (Ảnh: VietNamNet).

Phố cổ Đồng Văn

Điểm tham quan miễn phí này nằm ngay tại trung tâm thị trấn Đồng Văn. Khác với các phổ cổ lớn như Hà Nội, Hội An, phố cổ Đồng Văn nhỏ hơn rất nhiều và vẫn mang những bản sắc riêng, hấp dẫn du khách.

Cột cờ Lũng Cú

Như đã nói ở trên, cột cờ Lũng Cú chính là điểm đánh dấu cực Bắc của Tổ quốc tại đỉnh Lũng Cú hay còn gọi núi Rồng (Long Sơn). Đây chính là điểm mốc mà bất cứ ai đến du lịch Hà Giang đều phải "sắm" cho mình một bức ảnh check-in kỉ niệm. 

Ngoài ra, ngay dưới khu vực đi lên cột cờ Lũng Cú còn có những triền hoa tam giác mạch vô cùng đẹp. 

Giá vé vào cửa: 10.000 đồng/người.

Các phiên chợ 

Chợ phiên là nét văn hóa độc đáo của nhiều vùng núi cao tại Tây Bắc. Đến chợ phiên, du khách có thể hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt sôi nổi của người dân địa phương cũng như có thể mua sắm được nhiều món đồ lưu niệm, các vị thuốc, bài thuốc dân gian với giá rất rẻ. 

cC thể kể tên những phiên chợ hấp dẫn tại Hà Giang như chợ phiên trung tâm huyện Quản Bạ, chợ trung tâm huyện Yên Minh, chợ Phố Cáo… và đặc biệt là chợ tình Khâu Vai.

Đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, thưởng thức đặc sản gì?

Ngoài những món nướng thơm ngon, Hà Giang còn hấp dẫn du khách bởi hàng loạt món ăn địa phương đặc trưng như cháo ấu tẩu, bánh cuốn trứng, xôi ngũ sắc, thắng cố, thịt bò – trâu gác bếp, rượu ngô...

Th%E1%BB%8Bt-tr%C3%A2u-g%C3%A1c-b%E1%BA%BFp-1

Thịt trâu gác bếp là đặc sản Hà Giang. (Ảnh: Metrip).

Một số món như rượu ngô, cháo ấu tẩu, bánh cuốn trứng, xôi ngũ sắc... đều được bán tại các phiên chợ buổi sáng. Du khách có thể đi chợ vào sáng sớm để thưởng thức thay cho món ăn sáng. 

Các đặc sản khác có thể mang về làm quà như trâu/bò gác bếp, rượu ngô... du khách nên chọn mua tại những nơi phân phối uy tín như các cửa hàng chuyên bán nông sản. 

Các món nướng, du khách có thể thưởng thức tại nhà hàng, quán ăn. 

Lưu trú ở đâu khi đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch?

Tại Hà Giang, hình thức homestay được khá nhiều du khách lựa chọn. Với mức giá chỉ từ khoảng 150.000 đồng - 300.000 đồng/đêm/người, du khách có thể lưu trú tại những cơ sở có cơ sở vật chất cùng dịch vụ được đánh giá khá tốt. 

tho-homestay-ha-giang-1

Homestay tại Hà Giang. (Ảnh: Kenhhomestay).

Một số homestay nổi tiếng tại Hà Giang như: Nậm Dăm, Tha, Tiến Thắng, Tùy, Bùi, Green Hill... 

Nếu muốn có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tiện nghi, thoải mái, du khách nên lựa chọn lưu trú tại các resort, khách sạn sang trọng có view nhìn ra núi hoặc thung lũng như Trường Xuân resort... 

Có tour du lịch đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch hay không?

Nếu quá bận rộn để tự lên lịch trình, đặt xe, đặt phòng, du khách có thể tham khảo tour từ các công ty lữ hành. Ưu điểm khi sử dụng tour đó là du khách không phải lo lắng về việc di chuyển từ điểm xuất phát - Hà Giang hay di chuyển giữa các điểm tham quan, địa điểm lưu trú cũng như ăn uống. 

Nhược điểm là đôi khi du khách sẽ bị gò bó về thời gian. 

Một số công ty có khai thác tour Hà Nội - Hà Giang như The Sinh Tourism, Hà Nội Tourist, Pys Travel, Vietravel, Open Tour, Sài Gòn Tourist... 

Mức giá của các tour 3 ngày 2 đêm vào khoảng 2.000.000 - 5.000.000 đồng tùy vào địa điểm lưu trú khi đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, điểm tham quan, chất lượng xe đưa đón cũng như chất lượng các bữa ăn trong tour. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.