Ngại phượt, cô nàng 9x chọn motobike tours tận hưởng trọn vẹn sự hoang dã của Hà Giang

Với mong muốn có một chuyến đi tận hưởng trọn vẹn phong cảnh hữu tình mà không tốn nhiều sức, cô bạn 9x Nguyễn Thị Bích Thủy đã quyết định chọn hình thức du lịch motorbike tours để khám phá Hà Giang trong hai ngày cuối tuần.

Hành trình 2 ngày ngắn ngủi du lịch Hà Giang cùng motorbike tours

Cô nhân viên thiết kế trẻ Nguyễn Thị Bích Thủy (25 tuổi, Hà Nội) vừa có một chuyến đi du lịch Hà Giang đáng nhớ với hình thức du lịch độc đáo – motorbike tours.

a13

Hà Giang với khung cảnh núi non trập trùng luôn là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ thích khám phá. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, tour du lịch diễn ra trong 2 ngày cuối tuần với mức giá 3,2 triệu đồng. Bích Thủy cho biết, mức giá này là vô cùng hợp lí so với những trải nghiệm mà cô có được từ chuyến đi. Cô chia sẻ:

"Mình muốn đi du lịch Hà Giang một mình nên mua motorbike tours để có bảo hiểm, an toàn, tiện lợi. 

Mặt khác, tour có hướng dẫn viên đồng hành nên vui hơn. Đồ ăn thức uống ngon, chỗ ở sạch sẽ và tiện lợi, tour trọn gói 3,2 triệu đồng và không phát sinh thêm chi phí gì cả".

9h tối Thứ sáu, cô bạn có mặt tại bến xe Mỹ Đình và di chuyến đến Hà Giang vào 4h sáng hôm sau. 

Vừa đến nơi, cô được tiếp đón ở một homestay tại TP Hà Giang để nghỉ ngơi. Sau đó, cô gặp hướng dẫn viên và bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang của mình.

Cột cờ Lũng Cú, một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang. (Ảnh: NVCC)

a14

Nhiều con được xây dựng ven các dãy núi tại Hà Giang. (Ảnh: NVCC)

Trong ngày đầu tiên, Bích Thủy được hướng dẫn viên chở đến thăm núi Quản Bạ, cao nguyên đá Đồng Văn, dốc Thẩm Mã, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú… 

Đến được nhiều địa điểm hấp dẫn, chủ động về thời gian và không phải "hành xác" vì lái xe là những ưu điểm lớn nhất mà motorbike tours mang lại cho cô gái 9x trong ngày đầu tiên.

a10

Sông Nho Quế là một địa điểm gây "thương nhớ" nhất cho Bích Thủy. (Ảnh: NVCC)

Sang ngày thứ hai, cô tiếp tục được hướng dẫn viên "tháp tùng" bằng xe máy đến sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng, dốc chữ M, thác Du Già… Đây được xem là hành trình mà cô yêu thích nhất.

a17

Tận mắt chứng kiến người dân làm việc trên ruộng bậc thang khiến cô gái trẻ vô cùng thích thú. (Ảnh: NVCC)

Hình thức motorbike tours giúp Bích Thủy tham quan được nhiều địa điểm tại Hà Giang chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. (Ảnh: NVCC)

Bích Thủy chia sẻ: "Cảnh quan dọc đường đi rất đẹp. Mình được tham gia phiên chợ của người dân địa phương, tận mắt chứng kiến người dân đổ nước cho ruộng bậc thang… Tất cả đều để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu sắc về con người và vùng đất nơi đây".

Chợ Đồng Văn – điểm dừng chân lí tưởng tại Hà Giang

Một trong những địa điểm tại Hà Giang chiếm nhiều tình cảm của cô gái 9x nhất đó chính là chợ Đồng Văn.

a8

Chợ Đồng Văn đầy màu sắc qua ống kính của cô gái trẻ. (Ảnh: NVCC)

Bích Thủy chia sẻ: "Mình khá may mắn khi sáng Chủ Nhật hôm ấy được tham gia buổi chợ phiên với rất nhiều người dân tộc Dao, Tày, Mông… 

Trang phục truyền thống đầy màu sắc, những món hàng độc lạ được bày bán khắp nơi và đặc biệt là khu ẩm thực đa dạng tại khu chợ khiến mình vô cùng thích thú".

a6

Nhiều món hàng đặc trưng của người dân địa phương được bày bán. (Ảnh: NVCC)

a5

Cuộc sống bình yên và nét đẹp đời thường của người dân Hà Giang gây ấn tượng mạnh cho cô gái trẻ. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, khu ẩm thực gồm 1 dãy kéo dài, mỗi sạp một cái bàn, vài cái nồi và mấy chiếc ghế đặt xung quanh. 

a2

Các quán ăn được xếp ngay ngắn thành một dãy dài. (Ảnh: NVCC)

Các món ăn nơi đây cũng khá quen thuộc như bún, phở... nhưng lại mang một nét rất riêng của vùng núi miền Bắc.

Ẩm thực là một trải nghiệm không thể thiếu khi tham quan khu chợ. (Ảnh: NVCC)

Tuy không có gì quá đặc biệt nhưng thứ làm cô gái ấn tượng nhất tại khu chợ đó chính là cuộc sống sinh hoạt bình dị và sự thân thiện của người dân nơi đây.

874803c1e26f07315e7e

Những cô gái xinh đẹp vùng cao rất thân thiện với du khách. (Ảnh: NVCC)

"Ưng nhất là anh A Páo đẹp trai, thổi sáo hay; ưng vợ chồng anh chủ khách sạn, nhóm bạn gái dân tộc xinh xắn, ưng bát bún vịt làng, nổi lẩu gà đen, chén rượu ngô, đồi núi trập trùng, trời xanh mây trắng, dòng sông Nho Quế xanh trong uốn lượn điệu đà… Nói chung, mình ưng hết, mỗi tội chưa có anh dân tộc nào ưng bắt mình về thôi!" – Bích Thủy hài hước chia sẻ.

f294c08f3f21da7f8330

Hà Giang hấp dẫn du khách bằng nét mộc mạc, bình dị của mình. (Ảnh: NVCC)

Về đến thành phố Hà Giang, Bích Thủy còn tranh thủ thời gian chạy lên núi Cấm để ngắm toàn cảnh thành phố. Cô gái 9x kết thúc hành trình bằng một bữa ăn hoành tráng tại homestay trước khi trở về Hà Nội.

"Lúc về đến homestay, cơm nước đã được mọi người chuẩn bị sẵn. Mọi người rất tình cảm và chu đáo khiến mình có cảm giác như trở thành con cháu trong nhà" – Bích Thủy chia sẻ.

a3

Chuyến đi kết thúc mang đến nhiều cảm xúc khó tả cho cô gái trẻ. (Ảnh: NVCC)

Chuyến đi Hà Giang motorbike tours tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm xúc khó tả đối với cô bạn 9x. Sau chuyến đi, cô tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì thời gian trôi qua nhanh.

Bích Thủy chia sẻ: "Mình vô cùng tiếc nuối vì không muốn về. Hà Giang đẹp mê hồn, đi về thao thức, nhớ mong vô cùng. 

Khuyên các bạn đang có ý định du lịch Hà Giang thì nên đi ngay và luôn. Tour này hợp cho những bạn không có thời gian nhưng vẫn muốn tận hưởng vẻ đẹp của vùng đất Hà Giang một cách trọn vẹn và thoải mái nhất. Cũng đừng quên mang theo quần áo nhiều màu sắc để chụp ảnh thật nổi bật nhé!".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.