Cận cảnh siêu xe mạnh nhất của Ford có giá lên tới 100.000 USD

Những hình ảnh và thông số cấu hình chiếc xe hơi mạnh nhất của Ford đã lộ diện trên trang CNN Business. Dự kiến mẫu xe này sẽ có giá lên tới 100.000 USD.
2020-GT500(5)

Shebly GT500 2020 của Ford. (Ảnh: Hagerty).

Chiếc Mustang mạnh nhất của Ford

Theo CNN Business, chiếc Mustang - siêu hiệu suất mới của Ford, Shebly GT500, là mẫu xe hơi mạnh mẽ nhất mà Ford từng sản xuất, và chắc chắn nó sẽ có một mức giá tương xứng.

Chiếc xe hơi công suất 760 mã lực có giá khởi điểm khoảng 74.000 USD, bao gồm 1.100 USD phí đăng kí và 2.600 USD thuế xăng liên bang. Thêm tất cả các tùy chọn hiệu suất, chiếc xe này sẽ có mức giá cao nhất 97.000 USD, tức gần 2,4 tỉ đồng.

Mức giá này tương đương với các đối thủ của nó như Dodge Challenger Hellcat Redeye 797 mã lực, có giá khoảng 78.000 USD.

Trong khi đó, một chiếc Ford Mustang khác với động cơ 4 xi lanh, 310 mã lực hiện đang có giá chỉ khoảng 26.000 USD. Ford cũng đã cho ra đời rất nhiều các phiên bản xe Mustang khác nhau, với các mức giá hấp dẫn.

Bất chấp việc Ford buộc dừng sản xuất các mẫu xe khác để tập trung cho hai dòng xe SUV và crossover thì hãng này vẫn ưu ái dành cho Mustang, dòng xe siêu hiệu suất cao của mình một sự đầu tư nhất định.

GT500 sẽ được bán ra vào mùa thu này. Xe được trang bị hộp số tự động 7 cấp, động cơ tăng áp V8 cho phép tăng tốc từ 0-60 chỉ trong khoảng 3,5s.

Cận cảnh siêu xe mạnh nhất của Ford có giá lên tới 100.000 USD. (Ảnh: Hagerty).

Chiếc Mustang Shelby đầu tiên được chế tạo vào những năm 1960, không lâu sau khi Ford ra mắt dòng Mustang. Shelby American, một nhà sản xuất xe hiệu suất cao, ban đầu đã tạo ra Shelby Mustang bằng cách tùy chỉnh nguyên mẫu Mustang mua từ Ford.

Ngày nay, Shelby American vẫn tạo ra những chiếc xe mạnh mẽ như vậy, một số thậm chí còn mạnh hơn cả chiếc xe này. Tuy nhiên, Ford hiện cũng đã bắt đầu tự sản xuất dòng xe Shelby Mustang của riêng mình, có thể kể đến những cái tên như GT500 và Shelby GT350 với 562 mã lực.

Cận cảnh Mustang Shelby GT500. (Video: CNN Business).

Tag:
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.