Cảnh báo thói quen ăn uống từ cô gái 27 tuổi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Có những thói quen tưởng như vô hại nhưng lại “hại không tưởng” cho dạ dày - bộ phận dễ bị ung thư nhất trong hệ tiêu hóa.

Tiểu Hi, 27 tuổi, đến từ Tuyền Châu, Trung Quốc, thời gian gần đây thường xuyên bị đau bụng. Khi đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ thông báo cô có triệu chứng đau dạ dày mãn tính và loét dạ dày. Để nắm rõ được tình trạng bệnh, bác sĩ khuyên Tiểu Hi làm thủ tục nội soi. Tuy nhiên, vì sợ phương pháp này, cô từ chối sử dụng, chỉ làm siêu âm màu.

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi
Cô gái 27 tuổi bị đau bụng trong thời gian dài

Khoảng hai tháng sau, khi cơn đau bụng ngày càng dữ dội, lúc này bố Tiểu Hi quyết định đưa con gái đến bệnh viện nội soi dạ dày để điều trị dứt điểm. Không ngờ, kết quả cho thấy cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối phải lập tức phẫu thuật. Sau khi nghe kết quả, Tiểu Hi và bố đều sững sờ, không tin nổi mình lại mắc căn bệnh nguy hiểm như vậy khi còn quá trẻ.

Sau khi bác sĩ hỏi thăm thói quen hàng ngày của Tiểu Hi, bố cô chia sẻ, ngoài thời gian đi làm thì hầu hết Tiểu Hi đều dành thời gian ở nhà, không đi ra ngoài. Tuy nhiên, con gái ông có thói quen thức đêm muộn xem phim và ăn khuya bằng đồ ăn liền như: mì gói và đồ nướng.

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi

Theo bác sĩ, mặc dù thói quen ăn uống hằng ngày không phải là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư dạ dày tuy nhiên nó có tác động không nhỏ đến việc đảm bảo sức khỏe. Nếu thường xuyên sử dụng đồ nướng và mì ăn liền sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, vô tình ảnh hưởng đến chức năng khác trong cơ thể.

Ông Trang cô cùng hối hận vì đã để con gái thường xuyên ăn uống những loại thực phẩm kém lành mạnh trong suốt thời gian dài.

“Giá như tôi bắt Tiểu Hi thay đổi thói quen ăn uống có lẽ con bé sẽ không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy”, ông Trang nghẹn ngào nói. Hiện tại, Tiểu Hi đang được chỉ định điều trị bằng thuốc và chờ phẫu thuật.

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi
Bản đồ kim tự tháp chế độ ăn uống lành mạnh bạn nên tham khảo

Các bác sĩ cũng cho biết, để phòng tránh ung thư ngoài việc có thói quen sống khoa học, dù là nam hay nữ đều nên đi khám tổng quát và kiểm tra định kỳ 6 tháng để sớm phát hiện bệnh, tránh dẫn đến diễn biến nặng như ung thư. Những phụ nữ sau 25 tuổi cần có chế độ ăn uống hợp lý, vì ở độ tuổi khả năng hấp thụ và trao đổi chất trong cơ thể ngày càng kém đi.

Xem thêm: Thực hư việc ăn chay có thể phòng chống bệnh ung thư

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi Cô gái bị bệnh dạ dày vì thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh và lời cảnh tỉnh cho giới trẻ

Mới đây, bài chia sẻ của một cô gái về bệnh dạ dày được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội.

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi Dân mạng tiếc thương cô gái xinh đẹp qua đời vì ung thư dạ dày ở tuổi 26

Cái chết của Đ.H.T, Hải Phòng đã khiến nhiều bạn trẻ giật mình vì bị bệnh ung thư dạ dày khi còn quá trẻ và ...

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi Mê thịt nướng vỉa hè, cô gái mắc ung thư dạ dày khi mới 18 tuổi

Sau khi biết mình bị ung thư do chính món ăn ưa thích gây nên, cô gái 18 tuổi rất hối hận, liên tục cầu ...

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi Ăn mặn làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày?

Thói quen chấm đồ ăn vào bát nước chấm, gia vị trước khi ăn đã trở thành một thói quen không thể thiếu được với ...

canh bao thoi quen an uong tu co gai 27 tuoi bi ung thu da day giai doan cuoi Ung thư dạ dày phát hiện sớm dễ chữa lành bệnh

25 bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm, chỉ cần hớt niêm mạc có thể chữa khỏi mà không cần mổ.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.