Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 16/4: Ông Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm, Singapore tăng kỉ lục 447 trường hợp mới trong ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 85.176 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 7.984 ca tử vong. Hiện tại, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là hơn 2 triệu người, trong đó và 133.572 ca tử vong và 509.741 người đã hồi phục, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

 Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 16/4

Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 33.361 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 2.652 ca tử vong. Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 636.350 ca nhiễm và 28.326 ca tử vong. Dù số ca tử vong tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số ca nhiễm mới tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ đã thấp đi và dữ liệu cho thấy nước này đã băng qua đỉnh dịch xét về số ca nhiễm mới.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 15/4 ra lệnh cho toàn bộ cư dân bang này phải đeo khẩu trang hoặc đồ thay thế, yêu cầu người dân trong bất kì tình huống nào cũng phải cách xa nhau ít nhất hai mét.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 16/4 

Tây Ban Nha trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 3.584 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 453 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 177.644 và 18.708. Tây Ban Nhan vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới sau Mỹ.

Chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép một số doanh nghiệp sản xuất và xây dựng hoạt động trở lại. Nhưng phần lớn dân cư vẫn được yêu cầu không ra khỏi nhà, các cửa hàng không thiết yếu và nơi công cộng sẽ tiếp tục đóng cửa đến 26/4. 

Italy trong 24 giờ qua ghi nhận 2.667 ca nhiễm mới, trong đó 578 ca tử vong. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 13/3. Hiện tổng số người nhiễm Covid-19  là165.155 ca, trong đó 21.645 ca tử vong. 

Italy gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào ngày 14/4, gồm hiệu sách, tiệm giặt là, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 16/4: Ông Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm mới, Singapore tăng kỉ lục 447 trường hợp trong ngày - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đế 8h ngày 16/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 4.560 ca nhiễm và 1.438 ca tử vong. Đây là mức tăng ca tử vong nhiều nhất trong một ngày ở Pháp do các viện dưỡng lão của nước này cộng dồn số ca tử vong không được báo cáo trong lễ Phục sinh vào cuối tuần kéo dài 3 ngày. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở Pháp lên lần lượt 147.863 và 17.167. 

Pháp đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm một tháng để ngăn đại dịch, tới hết 11/5.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 16/4: Ông Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm mới, Singapore tăng kỉ lục 447 trường hợp trong ngày - Ảnh 2.

Nhân viên y tế Pháp chở một bệnh nhân trên cáng từ bệnh viện Mulhouse trước khi vận chuyển trực thăng vào ngày 23/3. (Ảnh: Christian Hartmann/ Reuters)

Đức trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 1.246 ca nhiễm mới, trong đó có 97 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Đứ là 133.456 ca, trong đó có 3.592 ca tử vong. 

Đức tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 3/5. Tuy nhiên, một số cửa hàng sẽ được phép mở lại từ tuần tới. Còn các trường học ở Đức sẽ mở lại từ ngày 4/5. Lệnh cấm tụ tập hơn hai người ở nơi công cộng vẫn được áp dụng, ngoài các thành viên gia đình sống cùng nhau.

Anh trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 4.603 ca nhiễm mới và 761 ca tử vong. Hiện Anh vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với tổng 98.476 ca nhiễm Covid-19, trong đó 12.868 ca tử vong. Anh sẽ ra thông báo vào ngày 16/4 về việc xem xét lại các biện pháp "cách biệt cộng đồng". 

Nga trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 3.388 ca nhiễm Covid-19 mới. Hiện nước này có tổng số 24.490 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 198 trường hợp tử vong. Tổng thống Vladimir Putin đã công bố một gói biện pháp mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của Nga bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ kinh tế của đại dịch Covid-19 vào hôm thứ Tư.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 16/4 

Trung Quốc lần đầu tiên công khai sự cố về những người xét nghiệm dương tính với virus corona mới mà không có dấu hiệu bị bệnh bên ngoài, tiết lộ rằng phần lớn những người trong số họ vẫn không có triệu chứng nhiễm trùng.

Trong số 6.764 người được xét nghiệm dương tính với Covid-19 mà không có triệu chứng, chỉ 1/5 trong số họ khoảng 1.297 người cho đến nay đã có các triệu chứng bệnh và được phân loại lại thành các trường hợp được xác nhận, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mi Feng cho biết trong một cuộc họp ngắn tại Bắc Kinh hôm thứ Tư (15/4).

Trong số 1.023  người vẫn đang được theo dõi tại khu kiểm dịch y tế để xem liệu những bệnh nhân này có phát triển các triệu chứng hay không. Phần còn lại khoảng 4.444 trong số họ đã được xuất viện khỏi các trung tâm quan sát y tế sau khi phục hồi từ virus, Bloomberg đưa tin.

Hiện số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 82.295 người, trong đó 3.342 ca tử vong.

Hàn Quốc trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 22 trường hợp mới, trong đó có thêm 4 ca tử vong, số ca nhiễm mới đã giảm nhẹ so với 27 ngày trước. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc là 10,613 ca, trong đó có 229 ca tử vong và 7.757 người khỏi bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 16/4: Ông Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm mới, Singapore tăng kỉ lục 447 trường hợp trong ngày - Ảnh 4.

Công nhân thị trường mặc đồ khử trùng phun thuốc bảo vệ tại một khu chợ ở thành phố Daegu của Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap / AFP)

Chính phủ Nhật Bản ngày 15/4 phát đi lời kêu gọi người dân trên toàn quốc ở yên trong nhà, thay vì chỉ áp dụng ở một số tỉnh thành như trước đây. Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông Nhật dẫn một nghiên cứu mật của Bộ Y tế nước này, dự đoán số người tử vong vì Covid-19 ở Nhật có thể chạm mốc 400.000 nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn. 

Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 5.453 ca nhiễm và 349 ca tử vong. Chính phủ Philippines hôm 13/4 đưa ra chương trình xét nghiệm tăng cường nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm Covid-19 chưa được phát hiện. Chính phủ nước này cũng tin rằng đóng cửa biên giới và cách li gần một nửa dân số tại nhà có thể ngăn chặn thảm họa y tế.

Indonesia trong 24 giờ quan ghi nhận thêm 297 ca nhiễm Covid-19 mới và 10 ca tử vong. Hiện nước này xếp thứ hai khu vực với 5.136 ca nhiễm Covid-19 và 469 ca tử vong.

Indonesia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ cuối tháng 3 để đối phó dịch bệnh. Chính phủ cũng công bố các biện pháp hỗ trợ người dân thu nhập thấp chịu ảnh hưởng của các hạn chế, bao gồm mở rộng phúc lợi xã hội, hỗ trợ lương thực, giảm giá điện và miễn thuế.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 16/4: Ông Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm mới, Singapore tăng kỉ lục 447 trường hợp trong ngày - Ảnh 5.

Kí túc xá tiếp tục chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở Singapore. (Ảnh: Desmond Wee/ The Straits Times)

Số ca nhiễm ở Singapore tăng kỉ lục 447 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 3.699, trong đó 10 người chết. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Malaysia trong 24 giờ qua đã ghi nhận 85 trường hợp mắc Covid-19 mới, mức tăng thấp nhất hàng ngày kể từ khi chính phủ áp đặt các biện pháp kiềm chế virus để lây lan vào ngày 18/3.

Bộ y tế nước này cũng báo cáo thêm một trường hợp tử vong mới, nâng tổng số 83 trường hợp tử vong cho đến nay.

Malaysia trước đây có số ca nhiễm bệnh được xác nhận cao nhất ở Đông Nam Á nhưng đã bị các nước láng giềng Philippines và Indonesia vượt qua trong tuần này, báo cáo tổng cộng lần lượt là 5.453 và 5.136 trường hợp vào thứ Tư.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.