Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 14/4: Philippines trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực, Mỹ muốn mở lại nền kinh tế dù vẫn có số tử vong cao nhất trong ngày

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 20.000 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 5.393 ca tử vong. Hiện tại, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là gần 2 triệu người, trong đó và 119.483 ca tử vong và 443.786 người đã hồi phục.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 14/4

Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 27.453 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1.509 ca tử vong. Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng số ca nhiễm lên 581.679 ca, trong đó có 23.618 ca tử vong.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 14/4 tuyên bố New York đã bước qua thời kì tồi tệ nhất của đại dịch và bắt đầu tính tới việc nới lỏng từ từ các biện pháp giãn cách xã hội để mở cửa lại nền kinh tế. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 14/4: Philippines vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực, Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao trong ngày - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã bắt đầu lên cao. (Ảnh: AFP)

Bloomberg đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thẩm quyền ra lệnh cho toàn quốc gia thực hiện giãn cách xã hội để chống lại sự bùng phát của Covid-19 và  toàn quyền ''mở lại'' nền kinh tế sau khi bị một số thống đốc bang từ chối.

"Khi một người nào đó là tổng thống của Mỹ, người đó được toàn quyền", ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào thứ Hai (13/4).

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 14/4 

Tây Ban Nha trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 3.268 ca nhiễm mới, trong đó 547 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong nước này lên lần lượt 170.099 và 17.756 ca. Tây Ban Nha đang là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép một số doanh nghiệp sản xuất và xây dựng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phần lớn dân cư vẫn được yêu cầu ở trong nhà, hạn chế tới nơi công cộng.

Italy trong 24 giờ qua báo cáo thêm  3.153 ca nhiễm mới, trong đó 566 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này là 159.516 ca, trong đó số ca tử vong lên 20.465 và là nước thứ hai trên thế giới có số ca tử vong cao sau Mỹ.  Số ca nhiễm mới giảm xuống mức dưới 2%, trong khi số bệnh nhân trong phòng chăm sóc tích cực giảm từ 4.068 xuống 3.260 đánh dấu sự cải thiện đáng kể trong tình hình dịch bệnh tại Italy.

Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 11/4 gia hạn phong tỏa đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào tuần tới, như hiệu sách, tiệm văn phòng phẩm và cửa hàng bán quần áo trẻ em. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 14/4: Philippines vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực, Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao trong ngày - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đế 8h ngày 14/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Pháp báo cáo thêm 4.188 ca nhiễm và 574 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 136.779 và 14.967. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm một tháng để ngăn đại dịch, tới hết ngày 11/5. 

Đức trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 2.218 ca nhiễm mới, trong đó 172 ca tử vong.  Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này là 130.072 ca, trong đó 3.194 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Đức đang có dấu hiệu giảm trong các ngày gần đây. Chính phủ Đức vào ngày mai sẽ quyết định liệu có gia hạn các hạn chế, dự kiến kết thúc ngày 18/4. 

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 14/4: Philippines vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực, Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao trong ngày - Ảnh 3.

Người đi xe đạp băng qua cây cầu Westminster ở London vào ngày 11/4. (Ảnh: AFP)

Anh ghi nhận thêm 717 người chết trong 24 giờ qua, mức tăng thấp nhất trong nhiều ngày, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 11.329. Tổng số ca nhiễm của nước này hiện là 88.621 ca nhiễm. Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu và thứ sáu thế giới.

Nga đang có diễn biến dịch ngày một phức tạp khi số ca nhiễm đã vượt mốc 18.000 trường hợp và 148 ca tử vong. Tổng thống Vladimir Putin đang cân nhắc huy động quân đội hỗ trợ ứng phó Covid-19. Ông cảnh báo tình hình lây nhiễm sẽ tiếp tục xấu đi.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 14/4 

Trung Quốc báo cáo thêm 89 ca nhiễm mới, gồm 86 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm tại Trung Quốc hiện là 82.249, trong khi số người chết không thay đổi, ở mức 3.341, do nước này không ghi nhận thêm ca tử vong mới.

Trung Quốc thực hiện thắt chặt kiểm soát biên giới đối với các tỉnh giáp Nga và áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với người mới đến nhằm hạn chế sự bùng phát ca nhiễm từ nước ngoài nhập.

Hàn Quốc ngày 14/4 đã ghi nhận 27 trường hợp nhiễm mới, tăng nhẹ so với 25 ngày trước, đã đưa tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc lên tới 10.564 ca. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên 222 ca, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo.

Philippines trong 24 giờ qua có thêm 18 trường hợp tử vong do Covid-19 mới và có thêm 288 ca nhiễm trùng. Hiện số ca tử vong ở nước này đã lên tới 315 ca, số ca nhiễm là 4.932 ca, trong đó 242 ca đã hồi phục. Philippines đã vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực với 4.932 ca nhiễm và 315 ca tử vong.

Trong một bản tin, Bộ Y tế cho biết tổng số ca tử vong đã lên tới 315, thêm 45 bệnh nhân đã hồi phục, nâng tổng số lên 242.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 14/4: Philippines vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực, Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao trong ngày - Ảnh 5.

Malaysia đang chứng kiến một cao nguyên về số ca nhiễm mới được báo cáo trong 10 ngày qua. (Ảnh: EPA-EFE)

Malaysia trong 24 giờ qua đã báo cáo 134 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó thêm 2 ca tử vong. Hiện tổng số tích lũy lên 4,817 ca, trong đó 77 ca tử vong. 

Indonesia xếp thứ ba với 4.557 ca nhiễm và 399 ca tử vong, là quốc gia có tỷ lệ tử vong do nCoV cao thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc. 

Singapore có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 2.918 ca, trong đó có 9 ca tử vong.

Thái Lan thêm 28 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.579, trong đó 40 người chết, tăng hai người so với hôm trước. 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.