Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 7/5: Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới

Với mức tăng kỉ lục số ca nhiễm mới trong ngày, Nga đã trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới. Trong khi đó, Đức tiếp tục nới lỏng giãn cách. Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 23/5.

Số ca tử vong ở Mỹ vượt 74.000

Theo New York Times, Mỹ ghi nhận thêm gần 2.000 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 74.190 trong tổng số 1.258.051 ca nhiễm.

New York, tâm dịch Covid-19 của nước Mỹ, ghi nhận thêm 232 ca tử vong mới. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca tử vong mới ở bang này vào khoảng 230. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở New York hiện lần lượt hơn 330.000 và gần 26.000.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 7/5: Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 23/5, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Khoảng một nửa các bang ở Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc ổn định. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo từng phần trong khi tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã nối lại hoạt động.

Lệnh đóng cửa sẽ bắt đầu được nới lỏng tại một số khu vực của bang New York vào ngày 15/5 tới và New York sẽ sử dụng cách tiếp cận 4 giai đoạn hướng tới mở cửa trở lại.

Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 23/5

Theo Reuter, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết ghi nhận thêm 244 người chết do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 25.857. Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha hiện là 253.682. 

Quốc hội Tây Ban Nha ngày 6/5 bỏ phiếu thông qua đề nghị của chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này đến ngày 23/5 nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Đây là lần thứ 4 Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh Covid-19. 

Trên thực tế, trong nhiều ngày qua chính phủ Tây Ban Nha đã từng bước gỡ bỏ nhiều lệnh phong toả, khi cho phép nhiều lao động trở lại làm việc. Từ cuối tuần trước, người dân Tây Ban Nha cũng lần đầu tiên được tự do ra đường sau gần 2 tháng nước này áp đặt một trong những lệnh phong toả khắc nghiệt nhất châu Âu. 

Nhờ có các biện pháp phong toả quyết liệt, dù là một trong những nước chịu tổn thất nghiêm trọng nhất bởi Covid-19 nhưng Tây Ban Nha đang từng bước khống chế được dịch.

Italy ghi nhận thêm gần 400 ca tử vong mới trong ngày

Theo Reuters, Italy ghi nhận thêm 1.444 ca nhiễm và 369 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 214.457 và 29.684. Cả hai chỉ số đều tăng so với một ngày trước đó. Đồng thời, 93.245 người đã bình phục. 

Ngày 4/5, Italy đã bắt đầu nối lại một phần nhịp sống bình thường. Khoảng 4,5 triệu người Italy đã quay lại làm việc vào ngày 4/5. Người dân được phép đi lại trong vùng để thăm người thân, nhưng phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các hoạt động tôn giáo và đám cưới chưa được khôi phục.

Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới

Theo TassNga hôm nay ghi nhận mức tăng kỉ lục 11.231 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 177.160, trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Anh. Trong số ca nhiễm mới hôm nay, 5.471 người không triệu chứng, tương đương 48,7%. Nga hiện ghi nhận tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này lên 1.625 ca. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 7/5: Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 23/5, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới - Ảnh 2.

Quảng trường Đỏ vắng lặng tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Vladimir Putin hôm qua thông qua kế hoạch khôi phục hoạt động của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sau ngày 12/5 ở Moskva, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của Nga. Putin cũng cảnh báo các lãnh đạo địa phương không vội vàng nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch, khuyến cáo họ cân nhắc tất cả yếu tố và rủi ro có thể xảy ra.

Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ giữa tháng 4

Theo BBC, Pháp ghi nhận tới 25.809 người tử vong do Covid-19, tăng 278 ca trong 24 giờ. Số ca bệnh mới cũng tăng mạnh thêm 4.183 người, cao nhất kể từ giữa 4/2020. 

Với một số dấu hiệu khả quan, như số trường hợp điều trị tích cực liên tục giảm, Pháp dự kiến bắt đầu nới lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài gần 8 tuần từ ngày 11/5. Giới chức cho biết tình hình dịch bệnh đang ổn định, nhưng cảnh báo vẫn phải thận trọng để tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Đức tiếp tục nới lỏng giãn cách

Theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/5 thông báo nước này đã kết thúc giai đoạn 1 chống dịch Covid-19 thành công, có thể gỡ bỏ hàng loạt các biện pháp hạn chế trước đây nhưng vẫn phải sẵn sàng thiết lập lại phong toả ngay khi cần thiết.

Tất cả các cửa hàng được phép mở cửa trở lại nhưng phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu vệ sinh, kiểm soát lưu lượng khách. Các bang sẽ quyết định cho phép mở dần với các cửa hàng ăn uống trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 22/5.

Hiện Đức ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 và ca tử vong lần lượt là 168.162 và 7.275 ca, tăng 282 ca tử vong so với ngày hôm trước. Tỉ lệ tử vong tại nước này thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác.

Ấn Độ tăng hơn 3.500 ca nhiễm

Theo Reuters, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 7/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 3.561 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 52.952 ca. Số ca tử vong cũng tăng 89 ca, lên 1.783.

Ấn Độ đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với 1,3 tỉ dân từ 25/3, khi mới chỉ ghi nhận 60 ca nhiễm và 10 ca tử vong. Tuy nhiên, các ca nhiễm mới và tử vong do vẫn tiếp tục tăng ở quốc gia có dân số đông thứ hai thế giới.

Một số chuyên gia lo ngại ca nhiễm và tử vong thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn nhiều so với thống kê, do nhiều người tại đất nước này không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và xét nghiệm Covid-19. 

Trung Quốc ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới đều là "nhập khẩu"

Theo Reuters, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) báo cáo ghi nhận thêm hai trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào ngày 6/5, không thay đổi so với cùng mức tăng ngày hôm trước. Cả hai ca nhiễm mới đều là các trường hợp nhập khẩu liên quan đến du khách từ nước ngoài. 

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng báo cáo ghi nhận 6 trường hợp nhiễm không có triệu chứng mới. Tổng số ca nhiễm của Trung Quốc hiện ở mức 82.885, trong khi số người chết vẫn không thay đổi ở 4.633 ca. 

Hàn Quốc mở lại các đường bay quốc tế trong tháng tới

Theo Yonhap, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 10.810 ca. Trong đó ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới, nâng số ca tử vong lên 256 ca. 

Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air cho biết sẽ mở cửa trở lại hàng chục đường bay quốc tế trong tháng 6 tới, trong bối cảnh tình hình bệnh dịch Covid-19 tại Hàn Quốc đã vượt qua “đỉnh dịch”.

Theo kế hoạch dự kiến, hãng hàng không Quốc gia Korean Air sẽ nối lại 19 chuyến bay quốc tế trong ngày 1/6 tới, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng sau khi nhiều quốc gia dần nới lỏng các hạn chế nhập cảnh.

Bắt đầu từ ngày 6/5, Hàn Quốc đã bước vào thời kì nới lỏng giãn cách xã hội sau nhiều ngày ghi nhận số lượng ca nhiễm liên tiếp giảm. 

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo Straits Times, Bộ Y tế Singapore ngày 7/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 741 ca nhiễm mới, nâng tổng số nhiễm Covid-19 tại quốc gia này lên 20.939. Hầu hết các ca nhiễm mới đều là người lao động nhập cư sống tại các khu kí túc xá tập thể. Hiện số ca tử vong tại Singapore là 20 ca. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 7/5: Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 23/5, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 5 thế giới - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một khu kí túc xá lao động nhập cư ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong ngày 2/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế, được đặt ra để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, trong vài tuần tới.

Một số hoạt động như kinh doanh tại nhà, dịch vụ giặt ủi hay làm tóc sẽ được cho phép mở cửa trở lại từ ngày 12/5. Học sinh, sinh viên sẽ được quay trở lại trường học theo từng nhóm nhỏ từ ngày 19/5. Ngoài ra, Singapore sẽ cho phép một số nhà máy mở cửa dần dần trở lại.

Theo Phil Star, Bộ Y tế Philippines hôm nay cho biết nước này đã ghi nhận thêm 339 ca nhiễm mới và 27 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 10.343 và 685 ca.

Philippines đã tạm thời dừng mọi chuyến bay chở khách và thương mại đến và đi khỏi nước này, bắt đầu từ 8h ngày 3/5. Nhà chức trách cho biết đây là nỗ lực để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không nhắm vào các chuyến bay mang mục đích đặc biệt, phục vụ công tác chống dịch.

Trong khi đó, theo New York Times, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này có thêm 338 ca nhiễm mới trong ngày 7-5, nâng tổng số ca tại nước này lên 12.776 ca. Ngoài ra, số ca tử vong cũng tăng thêm 35 ca, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 930 người.

Ngoài Trung Quốc, Indonesia hiện là quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất tại Đông Á. Indonesia đã xét nghiệm cho 96.717 người và có 2.381 người khỏi bệnh.

Theo Reuters, Trung tâm Quản lí tình hình Covid-19 của Chính phủ Thái Lan ngày 7/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 2.992 ca và vẫn là 55 ca tử vong.

Chính phủ Thái Lan cũng đã cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại trong tuần này sau nhiều tuần phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Theo Straits Times, Malaysia ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới trong ngày 7/5. Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện nay là 6.467 ca và số ca tử vong vẫn giữ nguyên là 107 ca. Malaysia cũng đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch trong hoạt động đi lại, kinh doanh của người dân.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.