Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 8/4: ASEAN ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới, Mỹ có số tử vong cao nhất trong ngày với 1.941 ca

Trong 24 giờ qua, thế giới tăng thêm 72.366 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 6.701 ca tử vong và 298.642 người đã hồi phục. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là hơn 1,4 triệu người và 81.259 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 8/4

Mỹ đã ghi nhận thêm 31.500 ca nhiễn Covi-19 mới, trong đó có 1.941 người tử vong trong 24 giờ qua, đây là số ca tử vong cao nhất được phát hiện trong ngày. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ là 396.223, trong đó có 12.722 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins thông báo.

New York vẫn là cụm dịch lớn nhất của Mỹ khi trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 731 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm ở thành phố này là 138.836 ca trong đó có 5.489 ca tử vong.

Thống đốc New York Cuomo cho biết, "Chúng tôi dự đoán số lượng người nhập viện sắp đạt đỉnh". Hiện lệnh đóng cửa các trường học và doanh nghiệp không thiết yếu tại thành phố này được kéo dài đến ngày 29/4 để nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 8/4: ASEAN ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới, Mỹ có số tử vong cao nhất trong ngày với 1.941 ca - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đế 8h00 ngày 8/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 8/4 

Pháp ghi nhận trong 24 giờ qua thêm 11.059 ca nhiễm Covid-19 mới trong đó có thêm 1.417 người chết. Đây là số ca tử vong cao nhất được phát hiện trong ngày kể từ khi nước này thông báo có dịch, theo Reuters đưa tin.

Hiện nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở Pháp lên 109.096, trong đó 10.328 ca tử vong. Hiện Pháp đã vượt Đức và trở thành vùng dịch lớn thứ ba châu Âu. Con số nhiễm và tử vong tại Pháp dự kiến sẽ tăng hơn nhiều khi Bộ y tế Pháp cho biết còn một số viện dưỡng lão ở nước này chưa báo cáo số ca nhiễm.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 8/4: ASEAN ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới, Mỹ có số tử vong cao nhất trong ngày với 1.941 ca - Ảnh 2.

Một y tá đang kiểm tra bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đặt máy thở xâm nhập ở Paris. (Ảnh: AFP)

Italy ghi nhận trong 24 giờ qua có thêm hơn 3.039 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó thêm 604 ca tử vong. Đây là mức tăng ca nhiễm thấp nhất trong 25 ngày gần đây. Hiện tổng số ca nhiễm Covi-19 ở nước này lên 135.586, trong đó 17.127 ca tử vong, theo AFP đưa tin.

Tây Ban Nha hôm 7/4 báo cáo thêm 3.835 ca nhiễm Civid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 140.510, tốc độ tăng ca nhiễm mới là 4,1%. Thêm 743 người tử vong vì Covid-19, tăng 5,7%, so với 637 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên gần 13.800.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 8/4 

Trung Quốc đại lục hôm nay ghi nhận 62 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó thêm 2 ca tử vong. Trong số ca mới có ca ngoại nhập, tăng gần gấp đôi so với hôm qua là 32 ca. Đây là mức tăng cao nhất kể từ ngày 25/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo.

Hiện Trung Quốc đại lục có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 81.802 ca, số người chết là 3.333 ca.

Hàn Quốc ngày 8/4 đã ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới trong đó thêm 8 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 10.384 ca. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã đánh dấu cột mốc nghiệt ngã khi tổng số ca tử vong vì dịch Covi-19 ở nước này đã chạm mốc 200 trường hợp. Khoảng 80 người đã khỏi bệnh do virus hôm thứ Ba, nâng tổng số người được chữa khỏi lên 6.776 ca.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 8/4: ASEAN ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới, Mỹ có số tử vong cao nhất trong ngày với 1.941 ca - Ảnh 4.

Các y tá trong bộ đồ bảo hộ đầy đủ xếp hàng để vào khu điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 mới tại Bệnh viện Dongsan ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam, vào ngày 7/4. (Ảnh: Yonhap)

Các cơ quan y tế Hàn Quốc đã kêu gọi mọi người duy trì sự xa cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus, vì nhiễm trùng cụm tại nhà thờ và bệnh viện, cũng như các trường hợp mới đến từ nước ngoài, vẫn đang gia tăng đều đặn.

Philippines hôm thứ Ba đã báo cáo 14 trường hợp tử vong do Covid-19 và 104 ca nhiễm mới. Hiện tổng số ca tử vong do Civid-19 ở nước này đã lên tới 177 và tổng số ca nhiễm là 3.764 trường hợp, Bộ trưởng Y tế Francisco Duque nói trong một cuộc họp báo.

Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó đã tuyên bố kéo dài ngày phong tỏa đến cuối tháng 4 với các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh.

Thái Lan vào thứ Tư (8/4) đã ghi nhận thêm 111 trường hợp nhiễm COvid-19 mới và thêm 3 trường hợp tử vong.

Kể từ khi đại dịch leo thang vào tháng 1, Thái Lan đã báo cáo tổng cộng 2.369 trường hợp nhiễm và 30 trường hợp tử vong, trong khi 888 bệnh nhân đã hồi phục và được về nhà.

Malaysia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất ở Đông Nam Á. Nước này đã báo cáo  thêm 170 trường hợp nhiễm mới và 1 ca tử vong ngày hôm qua, đưa tổng số người mắc Covid-19 lên tới 3.963 trường hợp và 63 ca tử vong.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 8/4: ASEAN ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới, Mỹ có số tử vong cao nhất trong ngày với 1.941 ca - Ảnh 5.

Nhân viên y tế Malaysia vào khu vực phong tỏa để sàng lọc cư dân tại Kuala Lumpur vào ngày 7/4. (Ảnh: EPA-EFE)

Singapore đã báo cáo 106 trường hợp Covid-19 vào thứ Ba (ngày 7/4), biết Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết trong bản cập nhật hàng ngày.

Trong đó, 103 trường hợp địa phương và ba trường hợp được nhập khẩu. Hiện tổng số trường hợpCovid-19 ở đây lên 1.481 ca.

Bộ Y tế nước này cũng cho biết 33 bệnh nhân đã được xuất viện vào thứ Ba. Đến nay, tổng cộng có 377 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn sau khi được điều trị và đã xuất viện.

Trong số 627 trường hợp được xác nhận vẫn còn trong bệnh viện, hầu hết đều ổn định hoặc cải thiện sức khỏe, với 29 trường hợp trong tình trạng nguy kịch tại phòng chăm sóc đặc biệt. 6 người đã chết vì biến chứng do nhiễm Covid-19.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.