Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 11/3: Mỹ vượt 1.000 ca nhiễm Covid-19, nhiều người ở Vũ Hán quay lại làm việc

Tại Hàn Quốc, số ca lây nhiễm virus corona tăng trở lại sau 5 ngày giảm liên tiếp. Italy ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục trong ngày.

Số ca nhiễm virus corona mới ở Hàn Quốc tăng trở lại

Theo Yonhap đưa tin, Hàn Quốc ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm bệnh mới sau 5 ngày giảm liên tiếp, đưa tổng số người nhiễm lên 7.755, trong đó 60 người tử vong. 

Tốc độ lây nhiễm mới hàng ngày có dấu hiệu chậm lại trong những ngày qua sau khi cơ quan y tế hoàn tất xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, tình hình tại các ổ dịch ở Seoul và khu vực lân cận có nguy cơ xấu đi.

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 11/3:  Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng trở lại, Mỹ vượt 1.000 ca nhiễm bệnh - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Tại ổ dịch lớn nhất ở Seoul, ít nhất 90 người liên quan đến trung tâm chăm sóc khách hàng ở phố Shindorim dương tính với virus corona, nêu bật mối lo ngại về sự lây lan của virus trong không gian hạn chế. 

Các nhân viên và thực tập sinh tại trung tâm cũng như những người đã tiếp xúc với họ đều được yêu cầu xét nghiệm. Tòa nhà 19 tầng đã ngừng hoạt động và được khử trùng.

Số ca nhiễm virus corona ở Mỹ vượt 1.000 ca

Theo New York Times, Mỹ ghi nhận thêm 312 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.010, trong đó 31 trường hợp đã tử vong.

Phần lớn các ca nhiễm ở bang Washington, California, New York, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Tuy nhiên dịch bệnh ngày càng lan rộng với việc bang Massachusetts tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi giới chức xác nhận số ca nhiễm tăng lên 92, hầu hết liên quan đến cuộc họp chiến lược của một công ty công nghệ sinh học ở Boston. 

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 11/3:  Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng trở lại, Mỹ vượt 1.000 ca nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đến 17h20 ngày 11/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

Italy ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục trong ngày

Theo AFP đưa tin, Italy ghi nhận thêm 168 ca tử vong, con số cao nhất trong một ngày. Tổng số ca nhiễm bệnh ở Italy hiện là 10.149, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Số ca tử vong là 631 ca, số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên 877 người.

Tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh chóng khiến chính phủ Italy hôm qua quyết định áp lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4. Không ai được di chuyển trừ khi có lí do khẩn cấp hoặc vấn đề sức khỏe. Mọi hoạt động tập trung đông người cũng bị cấm. 

Indonesia vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Theo Reuters đưa tin, Indonesia vừa thông báo có ca tử vong đầu tiên, một phụ nữ 53 tuổi người nước ngoài. Thông tin cho biết, nạn nhân sẽ sớm được đưa về nước với sự hỗ trợ của phía ngoại giao đặt tại Indonesia.

Nhân viên sân bay Thái Lan nhiễm virus corona

Theo AFP đưa tin, hai nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, được chẩn đoán nhiễm virus corona vào ngày 7/3 và 8/3, có thể đã tiếp xúc với nhiều hành khách.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan cùng ngày tuyên bố sẽ tạm dừng miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc, Italy và cư dân Hồng Kông. Tất cả du khách đến từ những khu vực trên phải nộp đơn xin thị thực tại các đại sứ quán Thái Lan và xuất trình giấy chứng nhận sức khoẻ.

Thái Lan hiện ghi nhận 59 ca dương tính virus corona, trong đó một người tử vong, 34 người đã hồi phục. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways cho biết từ 13/3 sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Italy, nơi ghi nhận hơn 10.000 người nhiễm bệnh và hơn 600 ca tử vong.

Moldova cấm nhập cảnh du khách từng đến các quốc gia có dịch

Moldova cấm tất cả các du khách nước ngoài từng đi đến các quốc gia có dịch virus corona vào nước này. Lệnh cấm có hiệu lực từ 10/3, ba ngày sau khi quốc gia đông Âu này ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, theo  AFP

Nhiều người Vũ Hán quay lại làm việc

Theo Reuters, chính quyền Hồ Bắc cho phép nhân viên giao thông công cộng và một số ngành công nghiệp Vũ Hán quay lại làm việc sau gần hai tháng phong tỏa. Hiện số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 80.778, trong đó hơn 3.100 người đã tử vong và hơn 61.000 người hồi phục. Khoảng 3/4 tỉnh thành ở nước này đã hạ mức ứng phó khẩn cấp với Covid-19.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.