Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3: Số ca nhiễm tại Thái Lan tăng đột biến, Trung Quốc chỉ có thêm 15 ca nhiễm mới

Số ca nhiễm ở Italy tăng hơn 2.000 ca trong một ngày. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới, đây cũng là mức tăng số ca nhiễm mới thấp nhất ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu về dịch bệnh hôm 20/1.

Trung Quốc chỉ có thêm 15 ca nhiễm Covid-19 mới 

Theo Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay báo cáo 15 ca nhiễm virus corona mới, giảm nhẹ so với 24 ca ngày hôm qua. Đây cũng là mức tăng số ca nhiễm mới thấp nhất ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu về dịch bệnh từ ngày 20/1.

Tính đến 17h30 ngày 12/3, tổng số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc là 80.793, trong đó có 3.169 ca tử vong. 

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3: Số ca nhiễm tại Thái Lan tăng đột biến, Mỹ cấm đi lại từ châu Âu trong vòng một tháng - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 17h30 ngày 12/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Italy tăng hơn 2.000 ca trong một ngày

Theo Reuters, Italy vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh virus corona với hơn 2.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. 

Số ca nhiễm tại Italy đến nay đã là 12.462 ca, tăng mạnh so với 10.149 ca của ngày 11/3. Số ca tử vong cũng tăng vọt lên 827 người. 

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3: Số ca nhiễm tại Thái Lan tăng đột biến, Mỹ cấm đi lại từ châu Âu trong vòng một tháng - Ảnh 1.

(Ảnh: ABC News)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố đóng cửa toàn bộ nhà hàng, cửa hàng, quán bar trên toàn quốc để ngăn dịch bệnh lây lan. Biện pháp sẽ kéo dài từ nay đến ngày 25/3. Chỉ có các nhà thuốc và siêu thị được phép hoạt động trong thời gian này. Các quán ăn chỉ được phép giao thức ăn, còn các công ty phải chuyển sang hình thức làm việc từ xa.

Hàn Quốc thêm 114 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo AFP, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 12/3 thông báo, 114 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tại nước này lên 7.869. Số ca tử vong tăng lên 66 ca, chủ yếu là người có tuổi có bệnh lí nền.

Ngoài ra, 45 trường hợp nhiễm đã hoàn toàn hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh tại Hàn Quốc lên 333 người.

Giới chức cảnh báo ổ dịch mới là một trung tâm chăm sóc khách hàng ở tây nam thủ đô Seoul có thể khiến các ca nhiễm ở thủ đô tăng lên trong những ngày tới. Hiện khoảng 100 người liên quan đến ổ dịch này đã được xác định nhiễm virus corona.

Vũ Hán (Trung Quốc) sắp mở lại sân bay 

Theo Washington Post, sân bay Thiên Hà Vũ Hán có thể được mở cửa vào cuối tháng 3, khi lệnh giới hạn đi lại để ngăn chặn dịch bệnh virus corona tại thành phố được dỡ bỏ.

Vũ Hán ghi nhận 8 ca nhiễm mới, đây là mức tăng trong 24 giờ thấp nhất sau gần hai tháng. Một chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc dự báo Vũ Hán có thể không còn ca nhiễm mới vào cuối tháng 3.

Chuyến bay sớm nhất từ sân bay Vũ Hán là của Beijing Capital Airlines, khởi hành lúc 10h40 ngày 29/3 tới Thanh Đảo. Beijing Capital Airlines cho biết giờ khởi hành của chuyến bay từ Vũ Hán có thể thay đổi theo yêu cầu của giới chức, tùy diễn biến của dịch bệnh.

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3: Số ca nhiễm tại Thái Lan tăng đột biến, Mỹ cấm đi lại từ châu Âu trong vòng một tháng - Ảnh 2.

Công dân tỉnh Hồ Bắc được nhân viên y tế kiểm tra sau khi hạ cánh tại Vũ Hán ngày 31/1. (Ảnh: AFP)

Hành khách từ Vũ Hán có thể bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và một số thành phố khác của Trung Quốc, theo thông tin từ các trang web đặt vé máy bay của nước này.

Sở Văn hóa và Du lịch Thượng Hải cho biết, 22 địa điểm du lịch của thành phố đã mở cửa trở lại khi thành phố không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, các điểm du lịch sẽ giới hạn lượt khách mỗi ngày, người tham quan được khuyến cáo đứng cách nhau ít nhất ba bước chân. 

Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khác như chứng nhận đi lại và sức khỏe, đăng kí tên thật, địa chỉ, đo thân nhiệt, cũng được áp dụng để phòng đợt bùng phát dịch mới.

Ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan tăng đột biến

Theo Reuters, Bộ Y tế Thái Lan ngày 12/3 cho biết nước này có thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona lên 70 ca, trong đó một người đã tử vong. Đây là mức tăng ca nhiễm mới hàng ngày lớn nhất ở Thái Lan kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Các ca mới là một nhóm bạn thân đã lây nhiễm cho nhau trong những lần tụ tập, nguồn lây nhiễm là một du khách đến từ Hong Kong.

Giới chức Thái Lan lo ngại về nguồn lây nhiễm từ nước ngoài và tuyên bố đang đẩy mạnh hạn chế đi lại đối với du khách từ các vùng dịch nguy hiểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Macao, Hồng Kông, Italy, Iran.

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3: Số ca nhiễm tại Thái Lan tăng đột biến, Mỹ cấm đi lại từ châu Âu trong vòng một tháng - Ảnh 3.

(Ảnh: EPA-EFE)

Mỹ cấm đi lại từ châu Âu trong vòng 1 tháng

Theo CNN, trong phát biểu sáng 12/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ các chuyến đi từ 26 nước châu Âu đến Mỹ sẽ bị dừng trong 1 tháng tới, trừ nước Anh, bắt đầu từ ngày 13/3.

Tổng thống Mỹ cho biết lệnh cấm này nhằm ngăn các ca nhiễm mới tại Mỹ. Tuy nhiên, sẽ có những miễn trừ nhất định đối với một số người Mỹ đã được giám sát y tế phù hợp.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết sẽ có những hành động khẩn cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng.

Ấn Độ đình chỉ tất cả thị thực du lịch

Ngay sau khi WHO tuyên bố dịch virus corona là đại dịch toàn cầu, chính phủ Ấn Độ đã ra quyết định đình chỉ tất cả các loại thị thực du lịch trong vòng 1 tháng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 13/3 đến ngày 15/4. 

Tuy nhiên, một số đối tượng được miễn trừ như những người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tổ chức quốc tế và những người có thị thực làm việc hoặc dự án.

Ả Rập Xê Út tuyên bố tạm thời cấm đi lại với EU

Theo Washington Post, Ả Rập Xê Út đưa Liên minh châu Âu vào danh sách hạn chế đi lại, chỉ ít giờ sau tuyên bố tương tự của Tổng thống Mỹ.

Theo đó, công dân và người nước ngoài ở quốc gia này bị cấm tới các nước gồm: Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Philippines, Sudan, Ethiopia, Nam Sudan, Eritra, Kenya và Somali nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh virus corona.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau 72 giờ công bố, dù nhiều nước trong danh sách này chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Ngoài ra, bất cứ ai đến hoặc từng lưu trú ở các quốc gia trên trong 14 ngày qua đều bị cấm nhập cảnh vào Ả Rập Xê Út. 

Hãng hàng không quốc gia của Ả Rập Xê Út cho hay sẽ tiếp tục các chuyến bay tới Paris, Pháp cho đến 13/3. 

Trước đó, Ả Rập Xê Út đã công bố lệnh cấm tương tự với Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Lebanon, Syria, Hàn Quốc, Ai Cập, Italy và Iraq. Hiện nay, Ả Rập Xê Út ghi nhận 45 ca nhiễm virus corona. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.