Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3: Malaysia truy tìm 5.000 người có liên quan ca nhiễm Covid-19, Italy tăng ca tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công nhận Covid-19 là đại dịch, khi dịch bệnh này đang có chiều hướng lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới.

Malaysia truy tìm 5.000 người có liên quan ca nhiễm Covid-19

Reuters đưa tin, bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Brunei đã tham gia một sự kiện tôn giáo ở thủ đô Kuala Lumpur với khoảng 10.000 người, trong đó có công dân Malaysia. Bộ Y tế Malaysia thông báo, nhà chức trách nước này đang truy tìm khoảng 5.000 công dân trên khắp cả nước có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong sự kiện tôn giáo này. 

Bộ y tế Malaysia kêu gọi tất cả những người đã tham dự sự kiện tôn giáo có người nhiễm bệnh Covid-19 nên hợp tác với các quan chức y tế để đảm bảo dịch bệnh không tiếp tục lan rộng trong cộng đồng.

Sau Singapore, Thái Lan tính phí điều trị với khách nước ngoài nếu nhiễm Covid-19 ở nước này

Theo báo Khaosod, các du khách tới Thái Lan phải tự trang trải chi phí điều trị nếu nhiễm Covid-19 ở nước này. Trả lời một phỏng vấn ngày 10/3, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Naruemon Pinyosinwat nói: "Về vấn đề chi phí của du khách trong điều trị y tế, họ phải tự lo".

Theo trang web Bộ Y tế Singapore, Tại nước này, Bộ Y tế đã ban hành quy định mới, theo đó miễn phí xét nghiệm Covid-19, nhưng người nước ngoài bị bệnh họ phải tự thanh toán mọi chi phí điều trị khoảng 6.000-8.000 SGD (4.300-5.800 USD). Qui định này áp dụng từ ngày 7/3/2020. 

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3:    Malaysia truy tìm 5.000 người có liên quan ca nhiễm Covid-19, Italy tăng ca tử vong - Ảnh 1.

Nhân viên khử trùng vệ sinh một ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc ngày 11 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: Heo Ran/Reuters)

Hàn Quốc xác nhận thêm nhiều ca nhiễm mới 

Theo Reuters, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo ngày 11/3 ghi nhận 242 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus corona lên 7.755 ca, trong đó 63 người đã tử vong và 288 ca đã phục hồi. 

Ít nhất 90 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận trong tuần này, bao gồm 62 trường hợp ở Seoul.

Tại Trung Quốc tính đến nay với tổng số ca nhiễm là 80.796, tổng số tử vong 3.169 ca. Đã phục hồi 62.800 ca. Những ngày gần đây, Trung Quốc thông báo số ca nhiễm mới ở mức giảm.

Châu Âu tình trạng bùng phát Covid-19 ngày càng có diễn biến phức tạp 

Theo Reuters, cơ quan Bảo vệ dân sự Italy tối 11/3 xác nhận nước này có thêm 196 người chết vì nhiễm virus corona mới trong một ngày. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất ở quốc gia này kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Tính đến tối 11/3, số ca nhiễm virus corona ở Italy là 12.462. Trong đó cố ca tử vong là 827 ca.

Pháp có tổng số ca nhiễm lên 2.281, trong đó 48 người đã tử vong. Đức đã phát hiện 1.908 ca nhiễm Covid-19, với 3 người tử vong. Tây Ban Nha có 2.222 ca nhiễm, 54 người đã tử vong. Thụy Sĩ có tổng 642 ca nhiễm với 3 ca tử vong, Anh có 456 ca nhiễm với 6 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 12/3:    Malaysia truy tìm 5.000 người có liên quan ca nhiễm Covid-19, Italy tăng ca tử vong - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đến 7h ngày 12/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.