Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 15/3: 83% bệnh nhân Trung Quốc khỏi bệnh, Việt Nam đã loại trừ 3.584 trường hợp nghi ngờ

Tình hình virus corona tại Việt Nam hôm nay 15/3, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đã loại trừ ở nước ta là 3.584 người.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam 

Đêm qua nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước là 53 trường hợp, trong đó đã có 16 người khỏi bệnh được xuất viện và chưa có ca tử vong nào. 

Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17-Bệnh nhân 17).

- 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (Bệnh nhân 18).

- 2 người tiếp xúc gần với Bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19, Bệnh nhân 20).

- 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với Bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với Bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến Bệnh nhân 31).

- 1 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với Bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (Bệnh nhân 32).

- 1 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (Bệnh nhân 33).

- 1 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (Bệnh nhân 34).

- 1 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là Bệnh nhân 22 và Bệnh nhân 23. (Bệnh nhân 35).

- 3 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với Bệnh nhân 34 đã được xác định mắc Covid-19 ngày 10/3/2020 (Bệnh nhân 36, Bệnh nhân 37, Bệnh nhân 38).

- 1 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với Bệnh nhân 24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (Bệnh nhân 39).

- 3 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với Bệnh nhân 34 (Bệnh nhân 40, Bệnh nhân 41, Bệnh nhân 42).

- 1 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với Bệnh nhân 38 (con dâu của Bệnh nhân 34) (Bệnh nhân 43).

- 1 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với Bệnh nhân 37 (nhân viên của Bệnh nhân 34) (Bệnh nhân 44).

- 1 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với Bệnh nhân 34 ngày 4/3/2020 (Bệnh nhân 45).

- 1 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (Bệnh nhân 46)

- 1 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của Bệnh nhân 17, có tiếp xúc gần với Bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 47)

- 1 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với Bệnh nhân 45 và cùng đi tiếp xúc với Bệnh nhân 34 (Bệnh nhân 48).

- 1 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của Bệnh nhân 30 (Bệnh nhân 49).

- 1 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (Bệnh nhân 50).

- 1 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (Bệnh nhân 51).

- 1 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (Bệnh nhân 52)

- 1 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (Bệnh nhân 53)

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Tới 18h tối hôm qua 14/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 3.584 người; 101 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách li. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 35.221 người.

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 15/3: Trung Quốc chỉ còn chiếm 50% số ca nhiễm toàn thế giới, Việt Nam đã loại trừ  3.584  trường hợp nghi ngờ - Ảnh 1.

Xét nghiệm sàng lọc mẫu bệnh phẩm của các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Tình hình dịch virus corona thế giới  

Tính tới 7h40 sáng hôm nay 15/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thành 156.438 người, trong đó có 5.832 người tử vong. Những quốc gia có số người tử vong cao hàng đầu gồm: Trung Quốc: 3.199 ca; Italy: 1.441 ca; Iran: 611 ca; Tây Ban Nha: 196 ca; Pháp: 91 ca; Hàn Quốc: 72 ca; Mỹ 57 ca.

Như vậy, so với 18h40 tối hôm qua (14/3), số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng mạnh lên thêm 8.387 ca, và có thêm 288 ca tử vong.

Tiếp tục có thêm 2 đất nước ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 lên con số 151.

Italy đã trải qua 1 đêm khó khăn khi ghi nhận thêm tới 3.497 ca nhiễm mới, mức ghi nhận cao nhất từ trước tới nay và có thêm 175 ca tử vong. Hiện tại, cứ 1 bệnh nhân ở đây được xuất viện thì có thêm tới 14 người dân bị nhiễm Covid-19. 

Các đất nước khác cũng ghi nhận thêm số ca nhiễm mới rất lớn, bao gồm: Tây Ban Nha có thêm 1.159 ca nhiễm mới và 63 ca tử vong; Pháp có thêm 808 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong; Đức có thêm 841 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong và Mỹ thêm 507 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong.

Nếu như 1 tháng trước đây phần lớn số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đến từ Trung Quốc (chiếm 99% ngày 15/2) thì tới hôm nay (15/3), số ca nhiễm ở Trung Quốc chỉ chiếm 50% tổng số ca nhiễm của thế giới.

Tổng số ca hồi phục trên thế giới tiếp tục tăng mạnh lên 75.799 ca (tăng thêm 3.227 ca so với 18h40 tối hôm qua). Như vậy, tới thời điểm này, cứ 1 ca được chữa khỏi trên thế giới thì lại có thêm 5 người bị nhiễm Covid-19.

Trung Quốc

Đêm qua Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới hay ca tử vong nào. Bên cạnh đó chữa khỏi cho thêm 1.342 bệnh nhân, như vậy đã có khoảng 83% bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở đây được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện, hiện còn điều trị cho 10.714 bệnh nhân.

Từ 16/3, cả công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam đều phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở các nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông… 

Đề xuất nghỉ học thêm 1-2 tháng phòng Covid-19

Nhiều chuyên gia kiến nghị cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tháng, có thể lấn sang năm học 2020-2021 để phòng Covid-19, tránh phải nhiều lần thay đổi lịch nghỉ.

Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm miễn phí với người về từ vùng dịch

Các công dân đi học tập, du lịch từ các vùng dịch khi về Hà Nội từ ngày 1/3/2020 cần liên hệ cơ quan y tế để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí. 

 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.