Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19

Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch Covid-19, tuyết rơi nghịch mùa ở các bang California, Oregan, Washington… còn các siêu thị thì “nóng” lên với những dòng người xếp hàng dài không dứt.
Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều kệ hàng trống trơn ở siêu thị Mỹ.

Ở các chợ Việt Nam, nhiều loại hàng hóa hết sạch như gạo, mì gói, bột mì, đồ hộp, giấy vệ sinh, bột giặt, thuốc men, thịt đông lạnh, nước, trứng, phô mai…

Tại chợ Đất Mới - chợ Việt Nam ở South Bay (Los Angeles) 2 tấn gạo vừa cập chợ đã bán bay vèo chỉ trong vòng 10 phút.

Dù vậy, các nơi vẫn giữ bán giá cũ, không một nơi nào tăng giá. Cuối tuần trước, nhiều khu chợ tăng giá đã bị đóng cửa tạm thời và phạt cảnh cáo.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 2.

Mưa dầm, tuyết rơi khiến không khí càng trở nên u ám sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch Covid-19.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 3.

Người dân đổ xô đi mua sắm dự trữ.

“Buổi chiều khi đi làm về ghé chợ Ralphs mua sữa cho con gái. Không còn sữa, thấy nhiều kệ hàng không còn một món gì, phải đi sang chợ Superior mới mua được hàng, thấy dòng người xếp hàng chờ mà phát ngán, mất mấy tiếng đồng hồ mới mua được bình sữa”, một Việt kiều Mỹ cho biết. “Sẵn tiện tôi mua thêm đồ ăn dự trữ, đầy cả xe, cho giống mọi người”.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 4.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 5.

Các kệ hàng thực phẩm nhanh chóng "sạch sẽ".

Tính đến nay, 32 tiểu bang ở Mỹ đã tạm thời cho học sinh nghỉ học 1 tháng và học online ở nhà. Nhiều ngôi chùa và nhà thờ thông báo đóng cửa đến cuối tháng 4 và chỉ những người có trách nhiệm mới thực hiện các chương trình lễ theo dạng livestream hoặc nhóm tại gia.

Các khu vui chơi giải trí lớn như Disneyland, Knott’s Berry Farm, Sea World, Hollywood Studios… cũng đóng cửa vào thứ Bảy này.

Trước tình hình này, nhiều người Việt ở Mỹ lo lắng về công việc, nhất là những người làm trong ngành nail và làm đẹp. Khách đến tiệm làm tóc ít đi vì lo sợ lây bệnh. Họ lo rằng nếu tình hình xấu hơn thì có thể các tiệm thẩm mỹ cũng sẽ phải đóng cửa.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 6.

Một người địa phương đang chọn mua trứng.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 7.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 8.

Vắng bóng hàng hóa trên các kệ ở siêu thị.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 9.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 10.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 11.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 12.

Việt kiều Mỹ: Ùn ùn mua sắm sau tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 - Ảnh 13.

Không khí mua hàng dự trữ cấp tập hơn bao giờ hết sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.