Người trẻ tuổi không ngại dịch Covid-19, vẫn chi tiền đi du lịch do giá vé máy bay quá rẻ

Trong khi đa số du khách trên thế giới đã hủy bỏ chuyến đi du lịch của mình do sự bùng phát của loại virus corona chủng mới, thì một số người trẻ đang làm điều ngược lại bất chấp những rủi ro từ dịch bệnh.
Người trẻ tuổi không ngần ngại chi tiền đi du lịch do giá vé máy bay rẻ - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay Sydney, Australia vào thứ Ba, 10/3. (Ảnh: NBC news).

Ashley Henkel, 20 tuổi, sống tại Central Valley, bang California, cô gái này đã đặt ba chuyến tới Vancouver, New York và Portland (bang Oregon) vào mùa hè này. Henkel chỉ là một trong số những người trẻ tuổi thích đi du lịch, mong muốn tận dụng các chuyến bay giá rẻ để đến thăm Bắc Mỹ và chẳng quan tâm đến virus.

Khi lịch trình bay giảm đi khiến cho cổ phiếu của các hãng hàng không lao dốc không phanh, các hãng đã phải đưa ra nhiều đối sách để phù hợp với những người chưa từng có điều kiện trải nghiệm bay trên không lần nào. Người ta có câu "càng nhiều rủi ro thì càng có nhiều ưu đãi" quả không sai.

Trả lời phỏng vấn NBC, Henkel nói: "Tôi cảm thấy nếu như dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người hơn, thì tôi muốn vẫn sẽ vui vẻ ở một nơi nào đó". Trước đó, Henkel cũng đã nghĩ đến việc đi du lịch vào mùa hè này, nhưng chi phí quá đắt đỏ. Giờ đây, trong lúc mọi người đang tự cách li thì cô sẽ đi chụp ảnh tại Quảng trường Thời Đại. 

"Vui vẻ làm sao được khi chỉ ở nhà và nơm nớp lo sợ" cô nói.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra khuyến nghị, rằng những người trên 60 tuổi hoặc bị mắc bệnh mãn tính nên ở nhà. Do vậy, những người trẻ tuổi cảm thấy đây là thời điểm tốt để đi du lịch, bất chấp những nguy hiểm, rủi ro có thể có về việc mang nguồn bệnh tới cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào mặt tích cực, chuyến đi của Henkel và những người trẻ khác có lẽ khá là cần thiết cho ngành hàng không, do ngành công nghiệp này đang phải chịu một cú sốc lớn từ sự lây lan của dịch Covid-19.

Các tập đoàn đa quốc gia như Google và Walmart đều đang hạn chế việc đi lại "không cần thiết", nhiều chuyến đi và các hội nghị lớn đã bị hủy bỏ. Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế, do sự sụt giảm của nhu cầu đi lại nên các chuyến bay bằng đường hàng không toàn cầu được dự báo là đã thiệt hại 63 - 113 tỉ đô la. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc đi lại toàn cầu lớn hơn nhiều so với dịch SARS hay MERS.

Hãng United Airlines đã phải chịu thua lỗ trong quý đầu năm nay. Ông Gary Kelly, CEO của hãng Southwest Airlines, cũng thừa nhận rằng sự bùng phát của dịch bệnh là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp hàng không, thậm chí lớn hơn cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Các hãng du thuyền cũng đang phải gánh chịu cú sốc này, khi cổ phiếu của các hãng tàu lớn đã sụt giảm khoảng 50% giá trị kể từ tháng 1 năm nay.

Tuy vậy, nhiều người trẻ tuỗi vẫn sẵn sàng mạo hiểm để có những chuyến đi trong mơ. Trên Twitter, Jack Mulligan, một thanh niên sống tại Manchester - Anh, đã nói đùa rằng virus corona không thể ngăn cản anh đi du lịch.

Người trẻ tuổi không ngần ngại chi tiền đi du lịch do giá vé máy bay rẻ - Ảnh 2.

(Ảnh: @j4ckmull/Twitter).

Trả lời phỏng vấn NBC, anh Mulligan, 29 tuổi, chia sẻ: "Tôi rất nghiêm túc về việc này". Mulligan đã tiết kiệm 300 - 400 bảng Anh (tương đương 8,8- 11,8 triệu đồng) cho chuyến đi đến Cộng hòa Dominica vào tháng 5 tới.

"Virus corona rõ ràng là thứ mà mọi người cần phải cảnh giác. Nhưng tôi không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng nhiều bởi những thứ xảy ra xung quanh mình" Mulligan nói. 

Dù sao, anh cũng đã quyết tâm thực hiện chuyến đi này của mình, do giá vé máy bay giờ đang khá là rẻ.

Đối với Capri Nicole, 27 tuổi, những chuyến bay giá rẻ mang đến cho cô nhiều điều ý nghĩa hơn là đi du lịch. Cô sẽ có cơ hội tới thăm người bà đang mắc bệnh ung thư của mình vào ngày sinh nhật lần thứ 71 của bà tuần tới.

Nicole sẽ bay từ Atlanta tới Connecticut, cô đã tiết kiệm được khoảng 200 đô la cho một chuyến bay không thể nào tuyệt vời hơn. 

"Bệnh tật ở khắp mọi nơi", cô nói. "Ngày hôm nay, tôi có thể mắc một căn bệnh khác mà không phải do virus gây ra. Tất cả những gì tôi làm là vì gia đình mình mà thôi!", Nicole chia sẻ.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.