Chơi chiêu, làm liều khi bán đất: Sở TN-MT Tiền Giang ban hành 'tối hậu thư'

Liên quan đến bài viết "Chơi chiêu, làm liều khi bán đất" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 10/6, mới đây, ông Phạm Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Tiền Giang, đã có văn bản chỉ đạo ngưng ngay việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất tại các khu đất phân lô, bán nền bất hợp pháp.

Sở TN-MT tỉnh Tiền Giang thừa nhận việc phân lô, bán nền trong thời gian gần đây có nhiều hạn chế, bất cập và để lại hậu quả nghiêm trọng... Trong khi đó, báo cáo của Sở Xây dựng thể hiện cuối năm 2018, TP Mỹ Tho (tập trung ở 4 xã Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Phong và Tân Mỹ Chánh) có tổng số 76 khu đất san lấp phân lô, bán nền, với tổng diện tích khoảng 213.000 m2, tổng số nền được phân là 1.995.

Chơi chiêu, làm liều khi bán đất: Sở TN-MT Tiền Giang ban hành tối hậu thư - Ảnh 1.

Một khu đất vườn ở TP Mỹ Tho được san lấp, làm hố ga chuẩn bị phân lô, bán nền.

Sau khi Sở TN-MT ban hành "tối hậu thư" thì tình trạng mua bán đất nền (đất trồng cây lâu năm hay còn gọi là đất vườn) không còn sôi động như những tháng trước. Bằng chứng là hàng loạt khu đất vườn được một số "ông chủ" san lấp mặt bằng đã không còn người đến hỏi mua. Nhiều "môi giới" nhà đất đã phải tạm ngưng hoạt động. Một người làm môi giới cho biết có người đầu tư hàng trăm nền nhà chuẩn bị bán có nguy cơ phá sản vì lệnh cấm này.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, bắt đầu từ giữa năm 2018, tại TP Mỹ Tho xuất hiện dày đặc những "ông chủ" thu gom đất trồng cây lâu năm với diện tích lớn, sau đó làm thủ tục hiến đất làm đường nhưng mục đích là phân lô, bán nền ồ ạt với mức giá được đẩy lên gấp nhiều lần so với thực tế. Lí do, đất trồng cây lâu năm sau khi phân lô được chủ đất hay "cò" cam kết thoải mái xây dựng vì tỉnh cho phép. Thế nhưng, thực tế không như hứa hẹn và nhiều người mua chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khi xây xong mà không thể hoàn công.

Theo ông Nguyễn Quang Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, tình trạng trên dẫn đến hệ lụy là đã hình thành các khu dân cư tự phát, các đường giao thông, hẻm không theo quy hoạch; các khu nhà ở không bảo đảm các chỉ tiêu quy hoạch; có những khu vực không đúng quy hoạch sử dụng đất, không bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực…

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.