Công an khởi tố, điều tra vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn Quảng Nam quy mô lớn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 30/3, Công an huyện Đông Giang cho biết thông tin trên. Theo Công an huyện Đông Giang, đơn vị bắt quả tang nghi can Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng (trú xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang) có hành vi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn.

cong an khoi to dieu tra vu pha rung phong ho song kon quang nam quy mo lon
Cơ quan CSĐT phát hiện số gỗ rừng bị thiệt hại tổng là 45,6 m3 (từ nhóm III đến nhóm VII). Ảnh: Mạnh Cường.

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT phát hiện số gỗ rừng bị thiệt hại tổng là 45,6 m3 (từ nhóm III đến nhóm VII).

Công an huyện Đông Giang khởi tố 2 nghi can trên, xác định thêm 3 nghi phạm khác là Nguyễn Hồng, Bhnướch Hồng và A Ting Bnóc (cùng ngụ xã A Ting, huyện Đông Giang) có liên quan đến việc khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Hươm, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, khu vực rừng bị tàn phá thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, huộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

“Chúng tôi không che giấu, bao che cho một ai. Cơ quan nào, bộ phận nào để sai sót trong công tác, quản lý bảo vệ rừng thì địa phương sẽ xử lý đến cùng”, ông Hươm khẳng định.

cong an khoi to dieu tra vu pha rung phong ho song kon quang nam quy mo lon
Gỗ trong rừng phòng hộ Sông Kôn bị phá. Ảnh: Mạnh Cường.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Minh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn cho biết, do người dân sửa nhà, làm nhà nên vào rừng lấy gỗ. Lợi dụng điều này, lâm tặc đã khai thác để trao đổi mua bán.

Theo ông Minh, sắp tới đơn vị sẽ không giao cho nhóm hộ nữa mà sẽ họp lại và giao cho cộng đồng để xây dựng tổ bảo vệ rừng, sau đó xây dựng hương ước bảo vệ rừng theo quy định của nhà nước, ai phá rừng thì sẽ xử lý nghiêm.

“Hiện nay vấn đề bảo vệ rừng đã được giao cho nhóm hộ giữ rừng, dân hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng vì thế các hộ phải đi tuần tra và báo lại cho kiểm lâm. Việc rừng phòng hộ bị tàn phá là do sơ xuất. Mặt khác, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên rất khó quản lý nên lâm tặc lợi dụng phá rừng”, ông Minh thông tin.

Liên quan đến việc phá rừng phòng hộ Sông Kôn, trong sáng 30/3, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã dẫn đầu đoàn công tác lên hiện trường kiểm tra việc khai thác gỗ trái phép tại đây.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

cong an khoi to dieu tra vu pha rung phong ho song kon quang nam quy mo lon Vụ nữ nhân viên massage Đà Nẵng bị giết: Nghi phạm từng đuổi giết người tình khác trong đêm

Năm 2014, Hiệu - nghi phạm giết nhân viên massage Đà Nẵng cũng đã gây ra một vụ án ngộ sát người tình khác tại ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.