Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang bóp nghẹt ngành chế tạo chip của Mỹ

Theo CNN, trái tim của ngành công nghiệp chế tạo chip của Mỹ đang bị ảnh hưởng từ mọi phía bởi cuộc chiến thương mại.

Các nhà sản xuất chip của Mỹ lao đao

5ce4530f021b4c58886655c4-750-562

Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang bóp nghẹt ngành chế tạo chip của Mỹ. (Ảnh: Business Insider).

Các nhà sản xuất chip của Mỹ đã rơi vào tình trạng khốn đốn trong hai tháng qua, khi Nhà Trắng đưa Huawei vào danh sách đen về thương mại.

Mới đây, Tổng thống Trump lại đề xuất mức thuế quan mới cho 300 tỉ USD hàng hóa đến từ Trung Quốc, khiến cuộc chiến thương mại leo thang căng thẳng và chưa thấy điểm dừng.

Intel, Qualcomm và AMD gần đây cho biết rằng căng thẳng thương mại đang diễn ra với Trung Quốc, và các lệnh hạn chế bán hàng cho Huawei của chính phủ Mỹ đang đè nặng lên kết quả kinh doanh của họ.

"Mức thuế không ổn định và leo thang thương mại tạo ra sự lo lắng đối với khách hàng trên các chuỗi cung ứng của chúng tôi." Giám đốc điều hành Intel, Bob Swan, nói trong một hội nghị với các cổ đông vào ngày 25/7.

Các công ty sản xuất chip muốn Nhà Trắng giải quyết dứt điểm cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

D6FX9aUV4AAay3Y

"Mức thuế không ổn định và leo thang thương mại tạo ra sự lo lắng đối với khách hàng trên các chuỗi cung ứng của chúng tôi." Giám đốc điều hành Intel, Bob Swan, nói. (Ảnh: Twitter).

Tuy nhiên, thay vì tìm cách tháo gỡ, ngày 1/8 Tổng thống Trump lại thông báo mức thuế quan mới cho hàng hóa đến từ Trung Quốc. Những hàng hóa đó bao gồm máy tính xách tay, điện thoại thông minh, và các thiết bị công nghệ khác,…. Điều này sẽ tác động mạnh đến các nhà sản xuất chip của Mỹ.

Lệnh cấm Huawei cũng đang đe dọa các doanh nghiệp này. Các nhà sản xuất chip đã phải yêu cầu chính quyền Trump cho phép họ được bán hàng trở lại cho Huawei, để đảm bảo tình hình kinh doanh.

Giám đốc điều hành từ 7 nhà cung cấp linh kiện, phần mềm cho Huawei bao gồm: Qualcomm, Google, Intel, Broadcom, Micron, Western và Cisco đã gặp Trump để thảo luận về vấn đề này.

Chính quyền Trump hồi tháng 5 đã cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông của Trung Quốc, đồng thời cũng cấm những công ty này tiếp tục bán linh kiện, phần mềm cho Huawei. Chính phủ Mỹ lo ngại các thiết bị viễn thông của Huawei đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia – một cáo buộc mà Huawei luôn phủ nhận.

Cuối tháng 6, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ nới lỏng lệnh cấm đối với Huawei, tuy nhiên lại không nói rõ những nhà sản xuất nào tiếp tục được hợp tác lại với công ty Trung Quốc này và khi nào thì được.

Theo Reuter, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kì, Wilbur Ross, sẽ có câu trả lời chính thức cho các doanh nghiệp vào đầu tuần sau.

Nhưng trong khi chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, nhiều công ty Mỹ vẫn lo ngại doanh số của họ sẽ bị ảnh hưởng, không những bởi các hạn chế mà còn là vì sự không ổn định về thương mại nói chung.

Các công ty chip sợ thua lỗ trong tương lai

631889-huawei-generic-photo-by-kevin-frayer-getty-images-640x360

Bóng tối Huawei đang bao phủ lên các nhà sản xuất chip của Mỹ. (Ảnh: ExtremeTech).

Qualcomm vừa qua đã công bố doanh thu 4,9 tỉ USD cho quý II/2019, giảm 13% so với cùng kì năm trước. Công ty giải thích rằng một phần là do Huawei, đơn vị mua chip chính của Qualcomm cho điện thoại di động, đã thay đổi chiến lược kinh doanh để đáp ứng lệnh cấm của Mỹ.

Qualcomm cũng công bố các lô hàng chip trị giá 140 triệu đến 160 triệu USD sẽ giảm từ 31-40% so với các năm trước. CEO Steve Mollenkopf cho biết lệnh cấm đối với Huawei dự kiến sẽ tiếp tục "tạo ra những cơn gió ngược" cho Qualcomm trong hai quý tới.

AMD cũng đã có một quý đầy khó khăn. Doanh thu AMD đã giảm 13% sau khi kết thúc quý vào cuối thàng 6. Kết quả kinh doanh của AMD đặc biệt bị tổn thương, khi cả ba doanh nghiệp Trung Quốc có liên doanh với họ để sản xuất công nghệ vi mạch đã bị chính quyền Trump đưa vào danh sách đen.

"Chúng tôi đã ngừng vận chuyển một số sản phẩm cho một vài doanh nghiệp Trung Quốc, và đó sẽ là một khó khăn cho chúng tôi vào nửa cuối năm nay." Lisa Su, giám đốc điều hành AMD cho biết.

chipmakersintelenqualcommstoppenleveringenaanhuawei2708863_1762019

Chiến tranh thương mại khiến doanh số của các nhà sản xuất chip của Mỹ bị sụt giảm nghiêm trọng. (Ảnh: SCMP).

Trong khi đó, lường trước được những kịch bản xấu nhất, Huawei đã chuẩn bị cho mình lượng linh kiện trong kho đủ lớn, ít nhất là trong 3-6 tháng. "Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời", Liani, nhà phân tích tài chính của Bank of America nói.

Một số công ty Mỹ đã nối lại việc hợp tác với Huawei, bởi họ xác định được sản phẩm của họ không nằm trong phạm vi của lệnh cấm.

Micron là công ty chip của Mỹ đầu tiên tuyên bố việc này. Tuy nhiên, trước đó, ba tháng không thể làm ăn với Huawei cũng đã khiến doanh thu của công ty này sụt giảm nghiêm trọng. Huawei là khách hàng hàng đầu của Micron, và đóng góp tới 13% doanh thu nửa đầu năm 2019.

Intel cũng cho biết công ty đang khởi động lại một số lô hàng cho Huawei.

Tuy nhiên, không rõ liệu những nỗ lực của các nhà sản xuất chip của Mỹ có đủ sức ngăn chặn những thiệt hại hay không, khi mà những lệnh cấm vẫn còn và căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang? – tờ CNN đặt dấu hỏi.