| Sức khỏe - 'tảng đá' có thể cản đường Hillary Clinton | |
| Quá nửa cử tri đảng Cộng hòa không hài lòng với Donald Trump |
Theo Reuters, hàng nghìn email trao đổi của ông Colin Powel bị rò rỉ và đăng lên trang web DCLeaks. Trong một email được gửi cho cựu trợ lý cũ, ông gọi Trump là "nỗi ô nhục của quốc gia" và "kẻ hạ đằng quốc tế" khi tự khiến mình thành người phân biệt chủng tộc vì đặt câu hỏi về giấy khai sinh của Tổng thống Barack Obama.
Các đoạn trao đổi cũng tiết lộ rằng ông không có ý định ủng hộ Trump và cho rằng vị tỷ phú bạo miệng không nên được chọn làm tổng thống. Theo ông, Trump đang tự hủy hoại bản thân mà không cần phe Dân chủ tấn công.
![]() |
| Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powel. Ảnh: EPA |
Đề cập đến những nỗ lực tiếp cận cử tri da màu của ứng viên đảng Cộng hòa, ông nói Trump dường như "xem chúng ta là những kẻ ngờ ngệch". Cựu ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush nhận định dù có nói gì đi nữa, vị tỷ phú cũng sẽ không thể cải thiện hình ảnh với cử tri da màu.
"Ông ấy có thể không bao giờ khắc phục được những gì đã làm khi yêu cầu giấy khai sinh của Tổng thống Obama. Tôi hy vọng bạn không bị rơi vào cái bẫy chân thành giả dối của Trump", ông viết.
Trong khi đó, khi nói về nữ ứng viên của đảng Dân chủ, ông mô tả đây là người "tham lam" và có "tham vọng không kiềm chế". Trong nhiều bức thư, ông còn không bằng lòng với cách bà Clinton xử lý bê bối sử dụng email cá nhân. Ông Powell thậm chí cáo buộc nữ ứng viên 68 tuổi đã cố tình lôi kéo ông vào tranh cãi này, khi nói ông đã cố vấn cho bà một số vấn đề.
"Tôi từng thể hiện sự tức giận trong một buổi tiệc để gây sự chú ý, nhưng bà ấy đã phớt lờ và vẫn tiếp tục", ông nói.
Theo New York Times, nhiều người hy vọng ông Powell, người từng đợi đến những tuần cuối cùng để tuyên bố ủng hộ Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008 và 2012, sẽ làm điều tương tự với bà Clinton. Tuy nhiên, trong một email năm 2004, ông nói sẽ "không bỏ phiếu cho bà ấy".
Trong bức thư phản hồi Reuters hôm 14/9, ông Powel xác nhận tính xác thực của loạt email bị rò rỉ, tuy nhiên từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết.
Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11.