Đà Nẵng cấm đỗ xe khu vực nút phía Tây cầu Rồng từ 15/1

Chính quyền TP Đà Nẵng chính thức cấm đỗ xe tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Phan Châu Trinh.

Cụ thể, theo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, thống nhất chủ trương việc cấm đỗ xe tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Phạm vi từ nút ngã 5 Hoàng Diệu – Nguyễn Văn Linh đến khu vực nút phía Tây cầu Rồng (cả 2 bên).

Cấm đỗ xe tuyến đường Phan Châu Trinh, phạm vi từ nút Lê Đình Dương – Phan Châu Trinh đến nút giao Phan Châu Trinh – Nguyễn Trường Tộ.

Cho phép điều chỉnh, bổ sung hệ thống các biển báo giao thông để phù hợp với phương án cấm đậu đỗ xe tại điểm 1, cũng như bổ sung các biển chỉ dẫn bãi đỗ xe từ xa để hướng dẫn cho các phương tiện có nhu cầu đậu đỗ.

Thời gian bắt đầu có hiệu lực cấm đỗ xe từ ngày 15/01/2020. Giao Công an thành phố, Sở GTVT, UBND quận Hải Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở người vi phạm trong thời gian 30 ngày và sau đó bắt đầu xử phạt từ ngày 15/02/2020.

Đà Nẵng chính thức cấm đỗ xe khu vực nút phía Tây cầu Rồng từ 15/1 - Ảnh 1.

Cấm đỗ hai tuyến đường trên, tổ chức giao thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật). (Ảnh: Văn Luận).

Ngoài cấm đỗ hai tuyến đường trên, tổ chức giao thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật). Trong đó, đường Nguyễn Thiện Thuật cấm đỗ xe dọc hai bên tuyến đường với thời gian từ 06h00 - 22h00.

Đường Tuệ Tĩnh, Đào Tấn cấm đỗ xe dọc hai bên đoạn, tuyến đường nêu trên trong các khoảng thời gian từ 06h30-8h30, 11h00-13h00, 16h00-19h00.

Khu vực nút giao đường Trưng Nữ Vương - Nguyễn Thiện Thuật cấm đỗ xe 2 bên đường trên đường Trưng Nữ Vương, trong phạm vi 50m tính từ tim nút giao về 2 hướng, với thời gian cấm đỗ xe 24/24h.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.