Đà Nẵng chuẩn bị thêm 2 khu cách li 1.000 giường trước dự báo người đến từ vùng dịch tăng

Đà Nẵng có chủ trương sử dụng Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) và Khu kí túc xá sinh viên tập trung phía Tây làm nơi cách li.

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa có buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị các địa điểm cách li tập trung để có thể tiếp nhận người từ các vùng có dịch đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng chuẩn bị thêm 2 khu cách li 1.000 giường trước dự báo người đến từ vùng dịch tăng - Ảnh 1.

Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ ở huyện Hòa Vang cách li người về từ vùng dịch. (Ảnh: CTV).

Cụ thể, Đà Nẵng có chủ trương sử dụng Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) và Khu kí túc xá sinh viên tập trung phía Tây làm nơi cách li. Lí do là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số nước, dự báo lượng người đến Đà Nẵng từ vùng dịch có thể sẽ tăng cao trong những ngày đến.

Dự kiến, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và Khu kí túc xá sức chứa tối đa 1.000 giường.

Trước đó, UBND Đà Nẵng chọn bệnh viện Phổi; Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ làm nơi cách li người về từ vùng dịch Covid-19.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.