Đây chính là động lực khiến du khách phải đến Busan, Hàn Quốc ngay trong hè năm nay

Là thành phố cảng nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Busan luôn nằm trong top những “thánh địa du lịch” nhất định phải ghé thăm nhờ một loạt điểm thăm quan hấp dẫn.

Làng văn hóa Gamcheon

Nằm trên một sườn đồi thoải nhìn thẳng ra cảng biển Busan, làng văn hóa Gamcheon là nơi tập trung hàng trăm ngôi nhà lớn nhỏ đủ màu sắc đang nép mình san sát. 

Nhìn Gamcheon ngày nay, ít ai có thể tưởng tưởng ra nơi đây từng là một vùng đất "lạc hậu", tách biệt hẳn so với những khu vực còn lại của thành phố. 

Được biết, diện mạo xinh đẹp của ngôi làng ngày hôm nay chính là thành quả của kế hoạch cải tạo nghệ thuật do chính quyền, hàng trăm họa sĩ và sinh viên ngành mĩ thuật thực hiện kể từ năm 2009.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 1.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 2.

Làng văn hóa Gamcheon là không gian văn hóa đa sắc màu nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: IG/journeybehindthepostcard và IG/verawaty)

Sức hấp dẫn lớn nhất của làng Gamcheon đến từ những bức tường phủ đầy tranh vẽ hai bên đường đi. Lang thang dọc những con hẻm ngoằn ngoèo, du khách như lạc vào một miền cổ tích mộng mơ - nơi có những căn nhà bé xinh, những tác phẩm điêu khắc độc đáo cùng hàng trăm chậu cây xanh tốt. 

Lối kiến trúc độc đáo của ngôi làng đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta phải gắn cho nó vô số danh xưng đặc biệt, bao gồm "Santorini của Hàn Quốc" hay "thành phố leggo".

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 3.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 4.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 5.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 6.

Kiến trúc độc đáo ở làng Gamcheon (Ảnh: IG/heyitsmeboon, IG/tathao_, IG/jacktan88pros và IG/yunlin_diary).

Để cảm nhận Gamcheon sâu sắc hơn, du khách có thể ghé vào một tiệm cà phê nhỏ bên vệ đường, yên lặng ngắm nhìn thành phố từ xa. Rải rác khắp con đường làng là hàng chục hàng quán, quầy bán đồ lưu niệm và phòng trưng bày nghệ thuật theo đủ mọi phong cách. 

Đến đây, du khách còn có dịp trải nghiệm văn hóa địa phương bằng cách tự tay nặn những món đồ gốm hay thử làm một đôi giày hwahye truyền thống.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 7.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 8.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 9.

Không gian Gamcheon mang đậm màu sắc truyền thống dù đã trải qua quá trình tu sửa (Ảnh: IG/nattypuffin, IG/cindyfoo_8 và IG/szuyu_leeeee)

Biển Haeundae

Biển Haeundae được xem là "viên ngọc quý" của ngành du lịch Hàn Quốc nói chung. Dọc theo bờ biển dài 12 km, du khách sẽ bắt gặp những bãi tắm xinh đẹp với bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh như ngọc.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 10.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 11.

Vẻ đẹp nức tiếng của biển Haeundae (Ảnh: IG/hsucw5597 và IG/jiyunsea)

Xứng danh "thiên đường biển số 1 Busan", Haeundae luôn nằm trong top những điểm đến được ưa chuộng bậc nhất của thành phố. Vào mùa hè, lượng khách du lịch đổ về mỗi ngày ước tính lên tới hơn 300.000 người. 

Đến Haeundae, khách du lịch không chỉ được thả mình trong làn nước xanh mát mà còn có dịp tham dự nhiều lễ hội địa phương nổi tiếng. Ngoài ra, văn hóa ẩm thực phong phú cũng là một nét hấp dẫn của Haeundae được nhiều người yêu thích.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 12.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 13.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 14.

Biển Haeundae là bãi biển được yêu thích nhất ở Busan (Ảnh: IG/jiyunsea, IG/krystal0602 và IG/_ts.photo)

Bãi biển Gwangalli

Gwangalli là bãi tắm khá nổi tiếng ở Busan với đường bờ biển hình bán nguyệt, kéo dài khoảng 1,4 km. Khác với Haeundae tấp nập, không khí ở Gwangalli có phần thanh bình hơn, thích hợp với những ai muốn thư giãn và tận hưởng kì nghỉ của mình trong yên tĩnh. 

Ngoài bãi cát xinh đẹp, Gwangalli còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách với cây cầu Diamond rực rỡ.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 15.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 16.

Không khí tại bãi biển Gwangalli khá yên bình (Ảnh: IG/750film_ và IG/subinz_)

Sau khi tắm, du khách có thể nhâm nhi một tách cà phê tại những hàng quán dọc bãi biển. Những quán cà phê ở đây tuy không có không gian lớn nhưng bù lại, chúng được thiết kế theo vô số phong cách khác nhau. Đây cũng chính là lí do giúp Gwangalli trở thành "thị trấn cà phê" khá tiếng tăm tại Hàn Quốc.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 17.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 18.

Nơi này còn được biết đến với danh xưng "thị trấn cà phê" nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc (Ảnh: IG/0l__l2 và IG/inna_tevi)

Chợ cá Jagalchi

Là chợ cá lớn nhất xứ kim chi, Jagalchi là điểm đến vô cùng nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Được xây dựng từ năm 1963, cho đến nay, Jagalchi vẫn là nơi cung cấp hải sản chủ yếu cho toàn thành phố Busan.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 19.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 20.

Jagalchi là chợ cá lớn nhất Hàn Quốc (Ảnh: IG/mynameis_aoi và IG/evenckevort)

Ở Jagalchi, du khách có thể tìm mua hầu hết các loại hải sản tươi sống, từ cá, tôm, cua cho đến bạch tuộc, mực ống, bào ngư,… Chợ được quy hoạch rõ ràng, bao gồm khu bán đồ tươi, khu chuyên hải sản sấy khô và khu tập trung những gian hàng ăn uống. Bên ngoài khuôn viên chợ còn có các ki ốt nhỏ bày bán đủ loại hải sản với giá cả tương đối phải chăng.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 21.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 22.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 23.

Tại đây bày bán hầu hết các loại hải sản (Ảnh: IG/tobis_travel_tales, IG/ayyzre và IG/alex_yap)

Ghé qua chợ cá Jagalchi, du khách sẽ không thể nào bỏ qua những món ăn đặc trưng do chính tay người bản xứ chế biến. Nổi bật nhất phải kể đến món sashimi, sushi và súp cua tuyết trứ danh.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 24.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 25.

Những món ăn nổi tiếng tại chợ cá Jagalchi (Ảnh: IG/ionmaisheng và IG/tariqwidarso)

Tháp Busan

Được xây dựng từ năm 1973, tháp truyền hình Busan với độ cao 118 m là điểm đến cực kì nổi tiếng, luôn dẫn đầu danh sách những điểm tham quan hút khách nhất nhì của thành phố kể từ khi đi vào hoạt động. 

Từ đỉnh tháp, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Busan rộng lớn, thu vào tầm mắt vố số dãy nhà chọc trời cùng những con đường cao tốc đua nhau uốn lượn.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 26.

Ngọn tháp được coi là biểu tượng của thành phố Busan (Ảnh: IG/blakerikprintshop)

Trong hành trình khám phá tháp Busan, du khách có thể tranh thủ check in ở hàng rào tình yêu - nơi lưu giữ trăm ngàn chiếc móc khóa sặc sỡ do những đôi tình nhân để lại. Ngoài ra, khách thăm quan cũng có thể tranh thủ tản bộ và ngắm cảnh tại công viên sinh thái Yongdusan trước khi ra về.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 27.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 28.

Khuôn viên công viên Yongdusan - nơi ngọn tháp nổi tiếng tọa lạc (Ảnh: IG/jennychen.tw và IG/nuraini_suryaldi)

Đền Haedong Yonggungsa

Là ngôi đền cổ có niên đại lâu đời nhất Hàn Quốc, đền Haedong Yonggungsan được coi là điểm du lịch tâm linh đáng tự hào bậc nhất đối với người dân Busan. Đáng chú ý, sau hơn 600 năm tồn tại, ngôi đền vẫn giữ được nét cổ kính và thiêng liêng vốn có của mình.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 29.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 30.

Đền cổ Haedong Yonggungsa được xây dựng từ năm 1367 (Ảnh: IG/raniachaibi và IG/alex_yap)

Đền Haedong Yonggungsa được xây dựng bên bờ biển với lối kiến trúc khá độc đáo. Để đến được ngôi đền, du khách sẽ phải leo hết 108 bậc thang lát đá.

Trong khuôn viên đền có rất nhiều đèn lồng đá và những bức tượng điêu khắc khác nhau. Nổi bật nhất trong số đó là bốn bức tượng sư tử đại diện cho niềm vui, buồn phiền, giận dữ và hạnh phúc. 

Ngoài ra, ở đền Haedong còn có một bức tượng Quan Âm Bồ Tát hướng ra biển, hàm ý luôn lắng nghe mọi tâm tư, mong ước của con người.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 31.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 32.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 33.

Kiến trúc độc đáo của ngôi đền (Ảnh: IG/mirandaandretti, IG/jantolauw và IG/ralucazenga)

Viện hải dương Busan

Tọa lạc ngay cổng vào biển Haeundae, viện hải dương Busan là nơi quy tụ hơn 35.000 loài sinh vật biển, từ tôm, cá, các loại tảo biển, bò sát cho đến những loài quý hiếm hơn như rái cá piranha và chim cánh cụt. 

Nơi đây hệt như một bể cá khổng lồ, thích hợp với những ai muốn ghi lại vài ba thước phim sống động về các loài vật đang sống dưới đáy đại dương.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 34.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 35.

Mê mệt với những điểm đến hút khách du lịch bậc nhất Busan - Ảnh 36.

Quần thể sinh vật đa dạng ở Viện hải dương Busan (Ảnh: IG/plone4 và IG/e.e.lorne)


chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.