Đồng Tháp tạm dừng đón khách du lịch quốc tế để phòng tránh dịch corona

Nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh virus corona, Đồng Tháp sẽ tạm dừng đón khách du lịch quốc tế đến tham quan du lịch tại các điểm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các đoàn khách du lịch đi bằng đường thuỷ, đường bộ từ Campuchia sang.

Trước tình hình dịch bệnh virus corona, ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp tạm dừng tiếp nhận du khách là người nước ngoài đến tham quan tại các điểm trên địa bàn, nhất là các đoàn khách được các công ty lữ hành đưa bằng đường thủy, đường bộ từ Campuchia tới Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh biết, nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đồng Tháp tạm dừng đón khách du lịch quốc tế để phòng tránh dịch corona - Ảnh 1.

(Ảnh: Bazan Travel)

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải cần tăng cường giám sát, kiểm dịch chặt chẽ người dân qua lại khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở tuyến biên giới. Ngoài ra, cần nắm bắt tình hình dịch bệnh khu vực biên giới và nội địa Campuchia, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh virus corona của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các tàu du lịch, phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ, từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch là người nước ngoài (chú ý các phương tiện đến tỉnh từ Campuchia).

Trước đó, chiều 11/3, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, Sở vừa đề nghị UBND cấp huyện cho tạm dừng tổ chức các hoạt động tại 45 lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn toàn tỉnh đến hết tháng 3 Âm lịch để tránh tập trung đông người.

Đối với lễ hội Vía bà Chúa xứ Gò Tháp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tham quan, cúng viếng (cũng diễn ra trong tháng Ba âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã trình UBND tỉnh xin cho ý kiến giảm qui mô lễ hội như không tổ chức các hoạt động hội, múa bóng rỗi, nấu ăn từ thiện…

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.