Đảo Lý Sơn tạm ngừng đón khách quốc tế vì dịch virus corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona, đảo Lý Sơn sẽ tạm ngưng đón khách quốc tế. Người Việt Nam sẽ phải thực hiện khai báo y tế khi ra đảo.

Ngày 8/3, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kí văn bản về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch virus corona trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, bắt đầu từ 7h ngày 9/3, tỉnh Quảng Ngãi tạm thời không đón du khách nước ngoài ra đảo Lý Sơn. Người Việt Nam ra đảo Lý Sơn đều phải khai báo y tế. 

Đảo Lý Sơn tạm ngừng đón khách quốc tế vì dịch virus corona - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt khách du lịch đến đảo Lý Sơn. (Ảnh: HN)

Các đơn vị liên quan, trong đó có cả lực lượng Bộ đội biên phòng, Sở Y tế phải bố trí lực lượng tại cảng Sa Kỳ để cùng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt khâu phòng dịch tại đây. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi khuyến khích người nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền. Đồng thời, các đơn vị không thực hiện thủ tục cho du khách đi du lịch đảo Lý Sơn cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch virus corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương, Cục Quản lí thị trường tăng cường công tác kiểm ra việc cung ứng hàng hoá. Đặc biệt là nhu yếu phẩm hằng ngày tại các siêu thị, chợ… không để thiếu hàng hoá phục vụ nhân dân.

Đồng thời, UBDN tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời nắm bắt thông tin, có biện pháp chấn chỉnh và xử lí kịp thời thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.