Vắng khách Hàn Quốc, Trung Quốc, hàng quán ven biển Đà Nẵng cửa đóng then cài, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi

Khách Trung Quốc, Hàn Quốc không đến Đà Nẵng do dịch Covid-19 khiến hàng loạt cửa hàng kinh doanh dọc tuyến đường biển ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đóng cửa im ỉm.

Từ lâu, các tuyến đường ven biển TP Đà Nẵng như Nguyễn Văn Thoại, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp đã quen với hình ảnh rất đông khách Trung Quốc, Hàn Quốc đi dạo, vui chơi, mua sắm và ăn uống. Nhà hàng chuyên phục vụ đối tượng khách này cũng nhanh chóng "mọc" lên để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, dịch do virus corona (Covid-19) bùng phát mạnh tại chính Trung Quốc, Hàn Quốcđã khiến lượng khách này giảm rất sâu.

Nhiều nhà hàng đóng cửa vì vắng khách du lịch do dịch Covid-19. (Video: Chu Lai).

Khách Trung Quốc không còn đến Đà Nẵng từ ngày 28/1, khi Sở Du lịch thành phố có văn bản gởi đến các công ty lữ hành chuyên đưa đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng và ngược lại, đề nghị tạm ngưng các hoạt động tổ chức tour từ các vùng dịch.

Đối với khách Hàn Quốc, ngày 26/2, Đà Nẵng cũng thông báo tạm dừng tổ chức việc khai thác các tour du lịch đưa khách đi và đón khách đến từ các vùng có dịch tại Hàn Quốc, thông qua các đường bay trực tiếp Hàn Quốc – Đà Nẵng, cho đến khi cơ quan chức năng thông báo kiểm soát được dịch.

Ghi nhận của chúng tôi, nhiều cửa hàng ven biển Đà Nẵng giờ đây có nơi treo thông báo đóng cửa để sửa chữa, hoặc thừa nhận do dịch nên tạm đóng cửa.

Một lái xe taxi đỗ trên đường Võ Nguyên Giáp chiều 2/3, chia sẻ: "Chưa bao giờ thấy phố xá vắng người thế này, khách Trung Quốc, Hàn Quốc vắng làm tài xế như tôi một ngày chỉ được 2 - 3 chuyến xe ngắn chở khách du lịch trong nước".

Khi được hỏi về việc đưa đón khách Âu, Mỹ thay thế cho khách Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng tài xế taxi lắc đầu. Theo anh này, khách Âu, Mỹ ít bắt taxi, họ chủ yếu thuê xe máy đi lại hoặc xe đạp.

Vắng khách Trung Quốc, Hàn Quốc, biển Đà Nẵng mỗi ngày vẫn có nhiều người tắm vào chiều mát, chủ yếu khách nội địa và người dân thành phố biển. Nhưng hoạt động kinh doanh của nhóm nhà hàng, khách sạn trở nên trầm lắng.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 1.

Nhà hàng hải sản Cua Đỏ ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp đóng cửa không phục vụ khách. Đây là nhà hàng có vị trí đắc địa, thu hút khách du lịch đến ăn uống.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 2.

Nhà hàng này treo biển đóng cửa để nâng cấp và sửa chữa nhưng theo quan sát của chúng tôi, việc treo bảng này đã nhiều ngày, không có hoạt động nào sửa chữa.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 3.

Nhà hàng hải sản Cây Sung 2 trên đường biển Võ Nguyên Giáp dựng hàng rào sắt đã hơn 1 tuần qua.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 4.

Nhà hàng chuyên về hải sản lâu không kinh doanh, những kệ chứa hải sản để trống, không dùng.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 5.

Nhà hàng vắng khách, bàn ghế bụi phủ được xếp chồng lên nhau đang dần hư hỏng.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 6.

Chủ cửa hàng dán băng rôn cho thuê mặt tiền đường biển.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 7.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 8.

Các nhà hàng chuyên phục vụ khách Hàn Quốc ngừng kinh doanh vì không có khách.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 9.

Một nhà hàng Hàn Quốc tên Factory Outlet thông báo tạm ngừng hoạt động 1 tuần từ 27/2, để tránh dịch Covid-19.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 10.

Con đường du lịch ven biển Đà Nẵng trầm lắng, loạt nhà hàng đóng cửa vì dịch - Ảnh 11.

Biển Đà Nẵng vẫn đông người tắm, vui chơi, chủ yếu người dân thành phố và khách nội địa.

Phòng Tổng hợp qui hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, cho biết tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ trong 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.035,4 nghìn lượt khách, giảm 13,5% so cùng kì năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế giảm 9,4%; khách nội địa giảm 15,3% so với cùng kì năm 2019. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.094,9 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kì và lữ hành ước đạt 358,7 tỉ đồng, tăng 1,5%.