Đường sách Sài Gòn, Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza cuối tuần vắng tanh, cảnh tượng lạ hơn cả mùng 1 Tết

Nhiều tuyến đường, điểm du lịch vốn sầm uất tại trung tâm TP HCM như Nhà thờ Đức Bà, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Thành phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... hôm nay vắng lặng khác thường, vắng hơn cả ngày Tết. Cảnh tượng này rất hiếm ở TP HCM.
Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 1.

Chiều thứ 7, nhưng nhiều khu vực vui chơi cùng các tuyến đường tại trung tâm TP HCM lại vắng vẻ một cách khác thường. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khi 2 ngày qua, Bộ Y tế đã công bố liên tiếp 3 ca nhiễm trên địa bàn TP HCM, gồm 1 bệnh nhân nam tại quận Tân Bình, 1 ca tại quận 10 và 1 du khách quốc tịch Cộng hoà Czech, đang lưu trú tại quận 1 khiến nhiều người dân ngại ra đường vui chơi, mua sắm.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 2.

Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, các điểm mua sắm của TP HCM quay trở lại nhộn nhịp từ đầu tháng 3. Tuy nhiên 2 ngày qua, các điểm tham quan du lịch, các trung tâm quận 1 lại rơi vào cảnh vắng lặng.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 3.

Đường Đồng Khởi luôn sầm uất, nhộn nhịp nhưng chiều nay vắng tanh.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 4.

Nhà thờ Đức Bà không còn cảnh du khách tập trung đông đúc để tham quan, chụp ảnh, chỉ lác đác vài khách nước ngoài. Các tuyến đường xung quanh thường tập trung rất nhiều bạn trẻ, hàng quán "cà phê bệt" nay cũng vắng lặng.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 5.

Cạnh đó, Bưu điện Thành phố thỉnh thoảng có một vài nhóm khách du lịch châu Âu tham quan theo đoàn. Một hướng dẫn viên cho biết hiện mỗi tuần anh chỉ còn dẫn khoảng 1-2 tour. "Tôi lo trong tình cảnh này thì sắp tới 'ế show'", anh nói.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 6.

Đường sách chưa bao giờ vắng như thế này. Hầu hết gian hàng của các nhà xuất bản hoặc công ty phát hành sách đều trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho khách, nhưng chỉ có nhân viên.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 7.

Thỉnh thoảng một vài khách du lịch châu Âu đi ngang qua vội vã. Ghi nhận cho thấy, khách nước ngoài đến từ khu vực Âu - Mỹ đều không đeo khẩu trang phòng dịch.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 8.

Trung tâm thương mại Diamond Plaza nằm trên đường Lê Duẩn hôm nay cũng vắng chưa từng thấy.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 9.

Cảnh Sài Gòn vắng lặng rõ ràng nhất được thể hiện tại trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi. Phía trước lối ra vào cạnh đường Lý Tự Trọng ngày thường luôn trong cảnh xe cộ nhích từng chút nhưng hôm nay không có người. Thậm chí, cảnh tượng này còn vắng hơn thời điểm sau Tết, khi dịch Covid-19 hoành hành tại Trung Quốc.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 10.

Nhà hát TP HCM thường tập trung nhiều khách du lịch, nhất là khách châu Âu, nhưng bây giờ cũng không có khách ghé.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 11.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng khác lạ trong ngày 14/3. Thực tế, nhiều người bán hàng cho biết vài ngày qua, khi thông tin dịch diễn phức tạp, phố đi bộ đã vắng người vui chơi vào ban đêm.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 12.

Một nhóm khách Tây đi theo đoàn.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 13.

Giữa tháng 1/2020, Sở Giao thông vận tải TP HCM vận hành tuyến xe du lịch hai tầng mui trần đầu tiên ở TP HCM, phục vụ khách đi tham quan nhiều địa điểm tại quận 1 và quận 3. Thời điểm đó, loại hình này thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, 2 tuyến xe đang nằm yên vì dịch Covid-19.

Liên tiếp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đường Sài Gòn vắng tanh, Vincom Đồng Khởi không một bóng người - Ảnh 14.

Nỗi lo dịch Covid-19 khiến người dân ngại ra đường. Từ 18h tối nay, theo quyết định của UBND quận 1, các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường trên địa bàn sẽ tạm ngưng hoạt động để phòng dịch Covid-19.