Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Mỹ giảm số giàn khoan, giá dầu nhảy vọt

Giá xăng dầu hôm nay 7/11 tiếp tục nhảy vọt khi những thông tin trên thị trường cho thấy số lượng giàn khoan dầu của Mỹ giảm xuống và sản lượng bắt đầu đi xuống thêm. 

Giá xăng dầu hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng như sau:

Giá dầu thôsàn Nymex (giao tháng 11): 56,16 USD/thùng - tăng 2 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 62,89 USD/thùng - tăng 82 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 42.440 JPY/thùng - tăng 1.300 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 181,04 USD/gallong - tăng 2 USD

Như vậy, giá xăng dầu tiếp tục có một phiên giao dịch tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, giá dầu thô đi lên ở mức cao nhất với 56,16 USD/thùng - tăng khoảng 2 USD so với phiên ngày hôm qua.

gia xang dau hom nay 711 my giam so dan khoan gia dau nhay vot
Bài toán sản lượng đang khiến giá dầu tăng lên không ngừng.

Dầu thô thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt khi mà hôm qua, 6/11, theo các thông tin của báo chí quốc tế cho thấy rằng, Mỹ tiếp tục cắt giảm số lượng giàn khoan xuống 8 dàn xuống còn 729 dàn, theo dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes - đây là mức thấp nhất kể từ hồi giữa năm.

Trước đó, Mỹ từng cắt giảm khoảng 10 dàn khoan tháng trước khi mà những ảnh hưởng của bão khiến cho quốc gia này muốn thận trọng với cơ sở vật chất của mình.

Bên cạnh đó, thị trường xăng vẫn đang chứng kiến sự đi lên không ngừng của mặt hàng này. Trên sàn Nymex, giá xăng thành phẩm của tăng 2 USD lên ngưỡng trên 181 USD/gallon.

Tại thị trường Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 20 xu Mỹ, hay 0,3% lên 62,27 USD/thùng. Tóm lại, giá xăng dầu khắp thế giới đều đi lên trong phiên 7/11.

Những thông tin trên đang đẩy áp lực đè nặng vào cuộc họp sắp tới vào ngày 30/11 của OPEC để tìm ra những biện pháp bình ổn giá dầu trong khi vẫn muốn cắt giảm sản lượng. Dự đoán trong tuần này, giá dầu còn tăng lên mức cao hơn đến gần 60 USD/thùng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.