Hà Nội cách li một gia đình về từ 'tâm dịch' Vĩnh Phúc

Ông Khuất Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội) - quyết định cách li một gia đình gồm 5 người trở về từ vùng dịch COVID-19 ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Thọ Khuất Duy Hùng cho biết, gia đình này đi thăm người thân ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vào ngày 8/2; đến 9/2 thì trở về địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, lãnh đạo thị trấn Phúc Thọ đã quyết định cách li cả gia đình.

Hà Nội cách li một gia đình về từ 'tâm dịch' Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Vĩnh Phúc lập chốt kiểm soát người dân ra vào vùng dịch. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Hiện lực lượng y tế địa phương thường xuyên theo dõi sức khỏe của gia đình gồm 5 người này. Bên cạnh đó, thị trấn Phúc Thọ còn cho phun thuốc phòng dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống đã được Bộ Y tế khuyến cáo.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn vận động gia đình không đi đâu trong thời gian này, nhằm tránh lây lan sang người khác.

“Hiện tình trạng sức khỏe của 5 người trong gia đình không có biểu hiện gì bất thường, nhưng theo quy định vẫn phải ra quyết định cách li, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người”, ông Hùng nói.

Quảng Nam theo dõi thân nhiệt 4 người

Trưa ngày 15/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn, Quảng Nam - cho biết, địa phương không cách li mà chỉ theo dõi thân nhiệt 4 người đến từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó ngày 13/2, Trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) đã có báo cáo về việc các đối tượng “có yếu tố nguy cơ từ vùng dịch tễ” tỉnh Vĩnh Phúc đến tạm trú tại địa phương.

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc, 4 người nói trên quê huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch, đến tạm trú tại nhà một người dân ở thôn Bồng Mưng 1. Ban Chỉ đạo xã đã thành lập đoàn giám sát tại nhà hộ dân này, tiến hành đo thân nhiệt, phun hóa chất tiêu độc khử trùng.

Hà Nội cách li một gia đình về từ 'tâm dịch' Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Nam chuẩn bị sẵn sàng một khu cách li để điều trị cho người nhiễm bệnh nếu dịch Covid-19 bùng phát ở địa phương.

Trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế và lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo cách li 4 người này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn - cho hay, qua điều tra, khảo sát, các công dân này không ở vùng dịch tễ của tỉnh Vĩnh Phúc; trong thời gian 14 ngày trước khi vào tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc, các công dân này không đi đến xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, là vùng có ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc) và ở cách huyện Bình Xuyên trên 50km. Qua kiểm tra, tình hình sức khỏe của các công dân hoàn toàn bình thường nên không cần áp dụng biện pháp cách li.

Hiện UBND thị xã Điện Bàn đã giao cho ngành y tế địa phương theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe các công dân quê Vĩnh Phúc nói trên; đồng thời giao các ngành khác như Văn hóa Thông tin, Công an… tuyên truyền đầy đủ cho người dân trên địa bàn để tránh hoang mang, xử phạt nghiêm những người thông tin không đúng về tình hình dịch trên địa bàn.

Lai Châu theo dõi sức khỏe 13 người tiếp xúc với thanh niên ở Sơn Lôi

Ngày 15/2, thông tin từ ông Tử Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm virus COVID-19 của 13 người trú tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, những công dân này đang được cách li y tế tại nhà để theo dõi diễn biến sức khỏe.

Trước đó, chiều tối ngày 13/2, lực lượng chức năng huyện Tam Đường nhận được tin báo về một xe khách đi từ Lào Cai - Lai Châu có dừng xe cho hai hành khách (đến từ Vĩnh Phúc) xuống xe tại địa phận thị trấn huyện Tam Đường.

Trong đêm 13/2, lực lượng chức năng đã xác định hai công dân kể trên là anh T. (ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và chị P. (bạn gái anh T. ở Tam Đường).

Công an huyện Tam Đường kiểm tra, xác minh hai người trên đã vào nhà chị P. ăn tối cùng gia đình chị này và một số người hàng xóm.

“Ngay trong đêm 14/2, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đã phối hợp với Chính quyền xã Bình Lư, Công an xã Bình Lư đưa 2 người này về Trung tâm y tế huyện để tạm cách li để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đến sáng cùng ngày, anh T. có nguyện vọng xin trở lại quê nhà, chính quyền huyện Tam Đường đã liên lạc với chính quyền xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Sau khi chính quyền xã này đồng ý tiếp nhận công dân thì chúng tôi đã bố trí riêng 1 xe cấp cứu để đưa anh T. trở lại quê nhà. Riêng chị P. và 12 người tiếp xúc với 2 anh chị, huyện chỉ đạo cho cách li y tế tại nhà để theo dõi diễn biến sức khỏe”, vị Chủ tịch UBND huyện Tam Đường thông tin.

Cũng theo ông Hà, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, huyện Tam Đường đã lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và cập nhật tình hình phòng chống dịch trên địa bàn hàng ngày, hàng giờ.

Huyện Tam Đường đã chi 1,5 tỷ để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế bổ sung và chuẩn bị 1 nhà cách li riêng với 30 giường bệnh. Ngoài ra, huyện đang chuẩn bị một khu tập trung dành riêng cho những công dân từ Trung Quốc về hoặc những người ở vùng dịch đến.


Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.

chọn
VIF 2025 Mid-Year Update: Những thay đổi chính sách vĩ mô đang vẽ lại bản đồ đầu tư
Tại VIF 2025 Mid-Year Update, các chuyên gia đã cùng thảo luận về chính sách thuế mới của Mỹ có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng như dòng vốn FDI và chiến lược sản xuất toàn cầu. Đồng thời, ở trong nước những cải cách thể chế cũng đang tạo tinh thần hứng khởi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.