Hải Phòng cách li tập trung 311 người Trung Quốc

311 người lao động Trung Quốc trở lại làm việc được cách li tại Cơ sở 2 bệnh viện Việt Tiệp, theo dõi y tế 14 ngày kể từ hôm nay.

Trước đó một ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi đã duyệt danh sách 311 người lao động Trung Quốc có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các Sở Y tế, Tài chính, Ngoại vụ, Công an kết hợp đưa số người Trung Quốc này đến điểm cách li tập trung. Khu vực cách li là dãy nhà nhiều tầng ở gần cuối bệnh viện Việt Tiệp. Các cửa ra vào được đặt biển cảnh báo "khu vực cách li". 

Huyện An Lão là đơn vị đầu tiên trong ngày đưa 23 người lao động Trung Quốc vào làm thủ tục. Mỗi người được phát một mã số cá nhân để các y bác sĩ tiện theo dõi. Các phiên dịch viên tiếng Trung được Sở Ngoại vụ cử đến trợ giúp cho nhân viên y tế giao tiếp với người được cách li.

Hải Phòng cách li tập trung 311 người Trung Quốc - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo trực tiếp. (Ảnh: Giang Chinh)

Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế cho biết toàn bộ người cách li kể cả Trung Quốc hay Việt Nam đều được miễn phí ăn, mặc, ở, chi phí khám chữa bệnh, xét nghiệm. Người cách li không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách li, trừ trường hợp đặc biệt.

Đến 15h chiều nay, tất cả người trong danh sách cách li đã được đưa vào viện.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.