Hoa hậu Hương Giang: 'Nếu không lo tiền học phí, tôi muốn sinh 5 con'

Hương Giang chia sẻ, cô bị 'nghiền' cảm giác mang thai, vượt cạn và ngắm những thiên thần tới mức quên sạch mọi đau đớn sau sinh.

Năm 2010, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hương Giang quyết định lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân sau hai năm tìm hiểu. Năm 2013, cô hạ sinh con gái đầu lòng Tiểu Panda và tới tháng 7/2016, gia đình người đẹp Hải Dương đón thêm một bé gái. Kể từ khi kết hôn rồi làm mẹ, Hương Giang dành nhiều thời gian cho gia đình. Cô thi thoảng xuất hiện tại một số sự kiện nhưng không tham gia các dự án nghệ thuật dài hơi.

hoa hau huong giang neu khong lo tien hoc phi toi muon sinh 5 con

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hoa hậu Hương Giang.

Dạy con: 'Có em để yêu thương, không phải thêm đối thủ'

- Một ngày điển hình của 'bà mẹ bỉm sữa' Hương Giang diễn ra như thế nào?

Buổi sáng của tôi thường bắt đầu từ 6h15, chuẩn bị đưa Tiểu Panda xuống xe bus đi học rồi đưa Polar đi dạo quanh khu nhà. Sau đó, tôi đi tập gym khoảng một tiếng. Đây là quãng thời gian tôi dành riêng chăm sóc bản thân trước khi tới văn phòng.

Buổi chiều, nếu tôi có thể tranh thủ về sớm, cả nhà sẽ cùng ra công viên chơi. Còn hôm nào bận đi event, tôi cũng cố gắng hoàn thành nhanh để về với các bé. Lúc nào tôi cũng thấy thiếu thời gian ở con. Ban ngày, con đi học, mẹ đi làm; chỉ rảnh lúc sáng sớm, buổi tối hay cuối tuần nên phải dành cho gia đình thật nhiều năng lượng tích cực.

- Khi mang thai con gái thứ hai, sức khỏe và tâm lý của chị thay đổi thế nào?

Mang bầu Polar, tôi bị nghén nhiều hơn, hay mệt và đau mỏi cơ hông. Nhưng tôi bị nghiền cảm giác mang bầu, sinh con và ngắm các thiên thần nhỏ. Vậy nên, khi sinh xong là quên sạch đau đớn, mệt mỏi. Tôi hay nói đùa với chồng là nếu không phải lo tiền học cho con, chắc tôi sinh 5 bé cũng được. Với cả hai con, tôi đều cố gắng duy trì nuôi con bằng sữa mẹ nên sức đề kháng của các bạn khá tốt. Tiểu Panda hay Polar đều khỏe mạnh, ít ốm vặt. Từ kinh nghiệm chăm Tiểu Panda nên khi chăm Polar tôi không còn bỡ ngỡ, biết cách cảm nhận con để chăm sóc tốt hơn.

- Chị đã giúp Tiểu Panda chuẩn bị những gì để bé sẵn sàng với vai trò làm chị?

Mọi chuyện đến với con rất tự nhiên. Từ khi Tiểu Panda còn nhỏ, không bao giờ con nghe thấy tôi dạy con yêu ai hơn, bố hơn hay mẹ hơn, nhà nội hay nhà ngoại, ông hay bà hơn? Ở nhà tôi không nói câu: 'Bố mẹ yêu con nhất', mà chỉ có: 'Bố mẹ yêu con rất nhiều', và nếu hỏi con yêu ai, con cũng nêu tên cả đại gia đình. Thế nên có thêm thành viên mới là có thêm người để cả nhà yêu thương chứ con không cần đối thủ cạnh tranh.

Lúc tôi mang bầu, hàng tuần con lại hỏi xem em lớn bằng quả gì rồi. Khi em Polar sinh ra, con nhìn em với ánh mắt rất tò mò: 'Mẹ ơi, em Polar phải màu trắng chứ?'. Polar chưa đến tuổi giành đồ chơi, bắt nạt chị nên hai chị em vẫn đang trong thời kỳ rất ngọt ngào. Cứ sáng ngủ dậy là nhìn nhau cười tươi rói, chị đi đâu em bò theo đến đấy.

hoa hau huong giang neu khong lo tien hoc phi toi muon sinh 5 con

Hương Giang chia sẻ, Tiểu Panda và Polar đang ở 'thời kỳ rất ngọt ngào'.

- Ở bé Polar, nét tính cách nào giống và khác chị gái Tiểu Panda?

Hai bạn nhỏ đều có tính tình khá dễ chịu, dễ ăn, dễ ngủ. Chưa bao giờ tôi phải ép con ăn hay dỗ bé chơi đêm. Tôi vừa thuận theo tự nhiên từ khi bé mới sinh, vừa từ từ uốn thời khóa biểu của cả nhà cùng với nhịp sinh học của bé nên cả bố mẹ và con đều nhàn.

Cá tính của bé thay đổi theo từng tuổi và có khi… từng tuần. Tiểu Panda nhạy cảm, tò mò, có lúc rất bạo dạn, có lúc lại nhút nhát, bám mẹ. Trước kia, tôi tưởng chỉ có khủng hoảng tuổi lên ba, giờ mới thấy là tuổi nào cũng có khủng hoảng. Polar còn nhỏ nên vẫn chưa rõ tính cách song tôi cũng đã phải chuẩn bị cho tuổi lên hai của con bằng cách nói chuyện thật nhiều, chậm và giao tiếp bằng mắt để con biết lắng nghe. Đây là kĩ năng rất quan trọng để sau này con sẽ sẵn sàng lắng nghe người khác nói khi cáu giận.

Lắng nghe con bằng đôi tai và cả trái tim

- Ở thời điểm này, chị chú trọng phát triển điều gì cho các con?

Tôi luôn muốn con trở thành em bé tự tin, ham khám phá, tò mò và có chính kiến. Đó là chặng đường dài mà mỗi bước đi, cả mẹ và con cùng phải học. Để đạt được điều này, các con phải có sức khỏe tốt. Tôi luôn khuyến khích con vận động để phát triển toàn diện. Ngày nào, bé cũng có ít nhất 2-3 tiếng chơi đùa, chạy nhảy ngoài trời.

- Hiện nay, có nhiều phương pháp, trào lưu nuôi dạy con được chia sẻ trên mạng xã hội. Chị có tâm đắc hay áp dụng một phương pháp nào cụ thể?

Tôi đọc nhiều sách về các phương pháp nuôi dạy con và tùy theo điều kiện sống của gia đình cũng như tính cách của con mà áp dụng. Cách chăm ăn uống, rèn luyện vận động, tập tay khéo léo thì theo kiểu Nhật. Còn để nói chuyện với con, cuốn Nói sao cho trẻ chịu nghe, nghe sao cho trẻ chịu nói là cuốn sách mà tôi rất thích và chia sẻ cho nhiều bạn bè cùng đọc.

hoa hau huong giang neu khong lo tien hoc phi toi muon sinh 5 con

Hoa hậu chia sẻ, ông xã cô là người cha tình cảm, chiều con. Anh hỗ trợ cô rất nhiều trong việc nuôi dạy các bé.

- Chị cũng được mẹ đẻ hỗ trợ việc chăm sóc các bé. Thuộc hai thế hệ khác nhau, chị và bà có khi nào mâu thuẫn về việc dạy dỗ Tiểu Panda, Polar?

May mắn của tôi là bà ngoại giúp chăm bé với tinh thần rất thoải mái, hiện đại. Những thông tin, kiến thức nuôi dạy con tôi chia sẻ với bà đều được bà áp dụng nên ở nhà không bị xung đột giữa nuôi con kiểu truyền thống hay hiện đại. Thú thực, có những thứ mà sau ba năm nuôi con mọn, tôi còn nhớ nhớ, quên quên huống hồ các bà đã nuôi con ba chục năm về trước mà điều kiện sống khác biệt hoàn toàn. Bà ngoại hiểu nên rất hợp tác và giúp đỡ gia đình tôi.

- Điều gì là quan trọng nhất trong nguyên tắc dạy con 'made by Hương Giang'?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là lắng nghe con - bằng cả đôi tai và trái tim. Bản năng của bố mẹ sẽ biết được tâm trạng của con như thế nào, con đang cần gì, muốn gì? Con trẻ nhạy cảm, con biết được khi nào mình thực sự tin tưởng và dành tâm trí cho con.

- Vợ chồng chị chia sẻ với nhau chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái như thế nào?

Cả hai vợ chồng đều hay phải đi công tác nên toàn bộ thời gian rảnh là dành cho gia đình. Tôi luôn trân trọng chồng vì cách anh ấy chăm sóc gia đình, vợ và con. Anh ấy là người bố tuyệt vời.

Đàn ông có cách dạy con khác với sự bảo bọc của phụ nữ. Con nhanh nhẹn, vận động và phóng khoáng hơn khi chơi với bố. Chúng tôi thống nhất là khi dạy con thì bố mẹ không tranh cãi với nhau, không bao giờ có chuyện người này đang dạy thì người kia bênh, con sẽ yêu hay sợ bố mẹ hơn. Khi con sai, con cần được dạy lý lẽ phân biệt đúng sai chứ không cần phải sợ hãi ai cả. Còn bình thường thì anh ấy rất chiều con, để như cách anh hay nói: 'Sau này, con mình phải tìm được bạn trai chiều con hơn cả cách anh đã yêu thương chúng'.

hoa hau huong giang neu khong lo tien hoc phi toi muon sinh 5 con Thủy Tiên nói về chuyện giấu con gái: 'Bé Gạo có tài năng gì đâu mà phải khoe!'

Thủy Tiên chia sẻ rằng vì lúc trước đã vướng vào khá nhiều thị phi nên giờ chị chọn cách sống bình yên, khép mình ...

hoa hau huong giang neu khong lo tien hoc phi toi muon sinh 5 con Thùy Dương: 'Tôi dạy con bằng cách coi con như bạn'

Mĩ nhân của “Người phán xử” dạy con theo quan điểm coi con như bạn chứ không dùng cách quát mắng, đe nẹt thông thường ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.