Hoa tươi tăng giá gấp 4 lần, buổi sáng bán gần 2.000 bông

Không còn cảnh ế ẩm, èo uột khách khiến nông dân phải cắt bán hoa với giá rẻ như cho, chỉ vài ngày sau khi nới nỏng giãn cách xã hội, giá hoa tươi tăng phi mã, gấp 3-4 lần so với thời điểm cách li xã hội.

Thay vì cách 2-3 ngày mới ra ruộng cắt hoa như những tuần trước vì ế không bán được, mấy ngày gần đây cô Lê Thị Dư ở thôn 3, phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng phải cắt hoa từ sáng sớm, thậm chí tranh thủ cắt thêm buổi chiều mới kịp giao cho thương lái.

Chỉ vào ruộng hoa ngay trước mặt mình, cô Dư cho biết, gia đình cô có mấy sào ruộng trồng hoa ở đây và có thuê thêm gần 1 mẫu đất ở vùng khác nữa trồng hoa hồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoa năm nay bị mất giá. Đặc biệt, suốt thời điểm thực hiện cách li xã hội, hoa cúc, hồng đến lứa cắt bông không mấy ai mua, phải vứt bỏ đầy ruộng.

Hoa tươi tăng giá gấp 4 lần, buổi sáng bán gần 2.000 bông - Ảnh 1.

Giá các loại hoa tươi đang tăng mạnh sau khi nới giãn cách xã hội.

Tầm này tuần trước vẫn thực hiện cách li, hoa bán tại ruộng giá rẻ chưa từng có, thương lái không còn tới ruộng thua mua như thường lệ. Theo đó, hoa cúc, hoa hồng chỉ dao động 600-1.000 đồng/bông tùy loại. Hoa loa kèn chỉ khoảng 70.000-80.000 đồng/bó 100 bông.

Song, từ ngày nới giãn cách xã hội, hoạt động buôn bán trở lại bình thường, giá hoa cũng theo đó tăng gấp đôi, gấp ba so với thời có lệnh cách li xã hội. Như hoa hồng, hoa cúc tăng lên 2.000 đồng/bông. Loa kèn ta có giá 130.000 đồng/bó 100 bông, kèn lai 80.000 đồng/bó 100 bông.

“Giờ trung bình mỗi ngày tôi cắt khoảng 1.000 bông hồng, ngày nhiều cắt được 1.500 bông bán hết sạch. Hoa cúc đang cuối lứa nên ít nhà có, đa số họ cắt từ đợt cách li trong dịch bán không được mấy. Giờ hộ nào còn thì được thu, được giá”, cô Dư chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Lan - một hộ trồng1 mẫu trồng hồng, cúc các loại tại Tây Tựu - cũng thừa nhận, sau khi nới lỏng giãn cách, giá hoa tăng vọt gấp đến 3 lần so với mấy tuần trước, nhất là khi lễ Phật Đản đang đến gần nhiều hôm chị không có hoa mà bán.

Chị cho biết, hiện hoa cúc đẹp rẻ nhất giá dao động 2.000-3.000 đồng/bông. Hay hoa hồng, thời điểm cách li xã hội, giá hoa hồng rớt thảm, giảm chỉ còn vài trăm đầu một bông, nay cũng tăng lên mức 2.000 đồng/bông. Đặc biệt, nếu như đợt trước hoa ly rớt giá chỉ còn 3.000-4.000 đồng/cành thì nay đã tăng lên 8.000-12.000 đồng/cành tùy loại.

Hoa tươi tăng giá gấp 4 lần, buổi sáng bán gần 2.000 bông - Ảnh 2.

Những ngày này, nhiều loại hoa tươi giá đã tăng gấp 2-4 lần so với thời điểm cách li xã hội.

“Đợt này hoa được giá chỉ gọi là đủ tiền thuốc, phân bón chăm bù vào đợt trước, coi như lấy công làm lãi. Từ ngày mở chợ hoa, lượng hoa bán ra tăng lên đến 3-4 lần so với đợt trong dịch, thậm chí có hôm nhà tôi không có hoa mà bán vì chưa đến kì cắt bông”, chị Lan nói.

Trao đổi với PV.VietNamNet, chị Bùi Thu Phương - tiểu thương bán hoa tại chợ Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết các loại hoa được chị lấy trực tiếp ở vùng hoa Tây Tựu (Hà Nội). Sau khi hết cách li, người dân đi chợ mua sắm đông hơn.

So với đợt trước cách li, giá hoa hồng, hoa cúc bán lẻ chỉ khoảng 1.500-2.000 đồng/bông, nhưng thời điểm này hồng, cúc các loại chị bán lên đến 4.000-5.000 đồng/bông. Tương tự, hoa loa kèn trước có giá 1.500-1.700 đồng/bông hiện chị bán 2.500-3.000 đồng/bông; hoa ly đợt trước bán lẻ 7.500-9.000 đồng/cành, nay đã tăng lên 18.000-20.000 đồng/cành tùy loại, chị Phương cho hay.

Trong khi đó, chị Võ Thị Xuân - chủ một cửa hàng hoa ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thừa nhận giá hoa tươi đã tăng gấp ba chỉ sau vài ngày bỏ cách li xã hội.

Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, chị Xuân còn bán online, khách đặt đến đâu chị mới gom nhập hoa về đến đó. Khách mua nhiều mỗi lần lấy 40-50 bông. Theo đó, mỗi buổi sáng chị bán 1.000-1.200 hoa hồng, cúc các loại, còn hoa ly, hoa loa kèn chị bán khoảng 500-700 bông tùy loại.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.