Học sinh sẽ học những môn học, hoạt động nào trong 12 năm học phổ thông?

Chiều nay (19/1), Bộ GD&ĐT sẽ công bố Dự thảo chương trình các môn học mới. Vậy học sinh sẽ được học những môn học, hoạt động nào trong 12 năm học phổ thông?
hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong Tác giả đề xuất bỏ 'Chí Phèo' khỏi SGK góp ý về Dự thảo chương trình GDPT mới
hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong Môn Vật lý: Đánh giá học sinh qua các sản phẩm thực hành và mang tính tích hợp
hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong Chương trình môn Hóa học mới: Tăng tính thực hành và kết hợp giáo dục STEM
hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong Chương trình Ngữ văn mới cần quy định rõ tác phẩm nào được tự chọn để dạy và học

Chiều nay (19/1), Bộ GD&ĐT sẽ công bố Dự thảo chương trình các môn học mới. Vậy học sinh sẽ được học những môn học, hoạt động nào trong 12 năm học phổ thông?

hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong
Bảng tóm tắt hệ thống môn học của chương trình GDPT mới. Ảnh: Internet.

Theo đó, ở cấp Tiểu học, học sinh sẽ học bắt buộc các môn học gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn là Ngoại ngữ 1 và Tiếng dân tộc thiểu số (đối với lớp 1 và 2).

Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc với học sinh sẽ là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn là Ngoại ngữ 2 và Tiếng dân tộc thiểu số.

Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đặc biệt, các môn học được lựa chọn theo các nhóm: Khoa học Xã hội (Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên ( Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Ngoại ngữ 2, Tiếng dân tộc thiểu số.

hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong
Ảnh minh họa: Nhật Cường.

Đáng chú ý, Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc đối với học sinh ở tất cả các cấp học từ tiểu học đến THPT.

Ngay sau khi xuất hiện dự thảo, nhiều ý kiến từ các chuyên gia, giáo viên về chương trình các môn học, nhất là môn Ngữ văn. Ngoài ra, việc dạy theo các chuyên đề ở nhiều môn cũng là điểm nhấn quan trọng mà cả giáo viên và phụ huynh quan tâm.

Liệu rằng với dự thảo chương trình lần này, Bộ GD&ĐT sẽ chuẩn bị như thế nào về mặt con người (giáo viên) và cơ sở vật chất ra sao nhằm đáp ứng được các yêu cầu, mục tiêu đề ra. Trong dự thảo vẫn còn những điểm bất hợp lý cần góp ý, chỉnh sửa, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

hoc sinh se hoc nhung mon hoc hoat dong nao trong 12 nam hoc pho thong Tác giả đề xuất bỏ 'Chí Phèo' khỏi SGK góp ý về Dự thảo chương trình GDPT mới

NCS Nguyễn Sóng Hiền, người đưa ra đề xuất bỏ tác phẩm 'Chí Phèo' khỏi SGK đã đưa ra những ý kiến, lập luận về ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.