Hà Nội và TP HCM đang ở mức ô nhiễm không khí cao nhất thế giới?

Theo ứng dụng AirVisual, TP HCM là thành phố ô nhiễm thứ ba thế giới, sau Hà Nội và Jakarta, với chỉ số AQI trung bình là 173.

Ngày 26/9, bầu không khí tại TP HCM vẫn còn trong tình trạng ô nhiễm nặng và không có dấu hiệu giảm đi. Đến trưa, các khu vực trung tâm thành phố hầu như đều bị bao phủ bởi sương mù. Những tòa nhà cao tầng trở nên "tàng hình" dưới lớp không khí đặc sệt màu trắng đục, khó có thể nhìn thấy rõ mặc dù đứng ở khoảng cách gần.

sương

Ở khu vực trung tâm, các tòa nhà cao tầng gần như bị sương mù bao phủ. (Ảnh: Thúy Vy).

Các lớp bụi này ngày càng trở nên dày đặc, không khí có mùi khói và mang hơi nóng. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và độ an toàn khi tham gia giao thông của người dân.

Chị Lâm Thị Hồng Hoa (ngụ quận 10) cho biết: "Mỗi khi ra đường tôi phải đeo 2-3 lớp khẩu trang mới không hít phải mùi khói, tôi còn phải đeo thêm kính râm mặc dù trời không có nắng, vì khi chạy ngoài đường cảm thấy rất cay mắt. Nếu có việc phải đi sớm lúc 4-5h sáng thì phải chạy thật chậm bởi đường dày đặc sương mù, không thể thấy gì cả".

Cũng trong hôm nay, lúc 8h50, theo số liệu trên AirVisual (ứng dụng kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí, được cung cấp số liệu bởi Aqicn.org - của Mỹ) ghi nhận, vượt qua cả Jakarta của Indonensia, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chất lượng không khí AQI lên ngưỡng 204.

TP HCM cũng lọt top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, sau Hà Nội và Jakarta, với chỉ số AQI trung bình là 173.

71211525_525372824954391_2255022508036063232_n

Người dân phải trang bị khẩu trang 2 lớp, kính mát mỗi khi ra đường để tránh bị cay mắt và hít phải khói bụi. (Ảnh: Thúy Vy).

Cụ thể, nhiều nơi ở TP Hà Nội có chỉ số AQI trên 150: đường Tô Ngọc Vân (170), đường Tây Hồ (180), ngã ba Hàng Cót – Phan Đình Phùng – Hàng Đậu (161), đường Láng Hạ (179), khu vực Hồ Hoàn Kiếm (154), Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường (157), khu vực Phố Duy Tân (161), khu vực Minh Khai - Bắc Từ Liêm (165). 

Ngoài ra, khu vực Tân Mai đạt chỉ số AQI là 135, Kim Liên 144, Phố Khúc Thừa Dụ 134, Mỹ Đình 121, Tây Mổ 146.

Còn tại TP HCM có 4 khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức gây hại gồm: khu vực Đại học Bách Khoa (156), quận 1 (167), khu vực Vinhomes Tân Cảng (160) và khu vực Thảo Điền (171). Đây là mức có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người già, hạn chế ra ngoài.

Nhiều nơi khác tại TP HCM chỉ số không khí đạt mức kém - mức không tốt cho sức khỏe, cần hạn chế thời gian ở ngoài, như: Khu Công Nghệ Cao (123), Khu Du Lịch Suối Mơ (139). Bên cạnh đó, khu vực ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có chỉ số ảnh hưởng đã giảm từ 355 xuống còn 154, nhưng vẫn mang tính ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe.

air

Theo bảng xếp hạng AQI của Việt Nam, chỉ số AQI lên ngưỡng trên 200, chất lượng không khí thuộc ngưỡng xấu- rất có hại cho sức khỏe. (Ảnh: AirVisual).

Trước đó, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM đã công bố kết luận về tình trạng sương mù ô nhiễm trong những ngày qua. Nguyên nhân được xác định do hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ, kết hợp với độ ẩm không khí cao gây tích tụ ngưng kết các chất ô nhiễm sẵn có trong không khí tạo ra hiện tượng mù quang hóa.

Bên cạnh đó, do trời không nắng, không có đủ bức xạ làm nóng mặt đất, tạo ra lớp nghịch nhiệt làm cho các khí ô nhiễm (phát thải từ hoạt động giao thông, công nghiệp và sinh hoạt của người dân…) nằm lớp sát mặt đất không phát tán lên cao được khiến cho lớp mù này càng dày đặc, lâu tan.

Để tránh bị không khí ô nhiễm và nhiều bụi mịn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang chất lượng, đạt tiêu chuẩn khi ra đường. Đồng thường, cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa để môi trường sống trở nên thoáng đãng, phòng tránh các tác nhân ảnh hưởng đến đường hô hấp.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.