Ô nhiễm không khí ở TP HCM bất ngờ tăng cao, Biên Hòa có nơi lên mức nguy hại

Nhiều nơi tại TP HCM đạt chỉ số ô nhiễm không khí ở mức trên 150 - mức có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người già.
onhiem4a

Những tòa nhà ở TP HCM chìm trong màn sương mù ngày 20/9. (Ảnh: Trường Nguyên)

Ngày 24/9, bầu trời TP HCM tiếp tục bị bao phủ bởi màn sương trắng đục, nhiều tòa nhà cao tầng bị che khuất ở tầm nhìn xa.

Theo số liệu trên AirVisual (ứng dụng kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí, được cung cấp số liệu bởi Aqicn.org - của Mỹ), TP HCM có 3 khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức gây hại, gồm: khu vực Đại học Bách Khoa (159), quận 1 (155) và khu vực Vinhomes Tân Cảng (152). Đây là mức có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người già, hạn chế ra ngoài.

Screenshot_20190924-140307_2

Nhiều nơi ở TP HCM có chỉ số ô nhiễm không khí cao. (Ảnh: AirVisual)

Trong khi đó, vào chiều qua (23/9), hai khu vực Đại học Bách khoa TP HCM và quận 1 chỉ ở mức kém, với chỉ số lần lượt là 108 và 102.

Bên cạnh đó, nhiều nơi tại TP HCM chỉ số không khí đạt mức kém - mức không tốt cho sức khỏe, cần hạn chế thời gian ở ngoài, như ở Thảo Điền (146) và nhiều khu vực ở quận 9: Khu Công nghệ cao (102), Khu du lịch Suối Mơ (132), đường Cầu Đình (126).

Đáng chú ý, khu vực ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có chỉ số ảnh hưởng sức khỏe rất cao, lên đến 335. Đây là chỉ số ở mức nguy hại với sức khỏe.

Trước đó, theo một số chuyên gia, hiện trạng ô nhiễm không khí ở TP HCM và nhiều tỉnh thành miền Nam chính là do vụ cháy rừng ở Indonesia ngày 18/9 góp phần gây ra. 

Song, chuyên gia khác khác cho rằng, nguyên nhân hiện tượng sương mù như vừa qua là ô nhiễm từ các nguồn phát thải của hoạt động giao thông, nhà máy – xí nghiệp kết hợp với độ ẩm cao trong không khí vì TP HCM có mưa liên tục.

chọn
KCN gần 4.000 tỷ của Hanaka ở Bắc Ninh đang đón những nhà máy đầu tiên
KCN Gia Bình 2 của Hanaka ở Bắc Ninh có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng đang đón những nhà máy đầu tiên xây dựng.