Kẻ hiếp dâm bé gái 7 tuổi, giấu xác vào lu nước lĩnh án tử

Ngày 30/8, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Mười (Út Mười, SN 1972 , ngụ tỉnh Vĩnh Long) ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình về 2 tội "Hiếp dâm trẻ em"và "Giết người".
y an tu hinh ke hiep dam be gai 7 tuoi giau xac vao lu nuoc
Bị cáo Mười không được giảm án. Ảnh: Ngọc Hoa

Theo nội dung án, chiều 6/8/2016, sau khi uống rượu thì Mười trở về nhà. Lúc này, Mười mở xem phim “đen” lên xem thì nhìn thấy bé gái Phạm Ngọc B. (SN 2009, là hàng xóm của Mười) đi ngang. Nổi ý tà dâm, Mười liền gọi bá B. vào nhà chơi.

Nghe Mười gọi, bé B. vừa đi vào thì bị Mười khống chế và giở trò đồi bại với bé gái. Hoảng sợ, bé B. la hét, chống cự quyết liệt nhưng Mười vẫn không dừng lại hành vi thú tính.

Sau đó, sợ mọi người phát giác tội ác của mình, Mười liền ra tay sát hại bé B. rồi bỏ xác vào bao nilong giấu trong lu nước. giấu xác bé gái xong, Mười quay vô nhà dùng nước lau sạch các vết máu rồi bỏ ra trước nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, thấy mẹ ruột cháu B. là chị Trương Thị Thúy H. đi tìm con, Mười liền lên xe gắn máy bỏ đi. Nghi ngờ, mẹ bé B. và mọi người vào nhà Mười tìm kiếm thì phát hiện xác cháu B. bị bỏ trong bao nilong, giấu trong lu nước liền lên trình báo Công an. Ngay sau đó, Mười bị Công an bắt giữ khi đang bỏ trốn dưới gầm xe ô tô.

Liên quan đến vụ án, trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bị cáo Mười 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", án tử hình về tội "Giết người"; tổng hợp mức hình phạt là án tử hình. Không đồvới mức án, Út Mười làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

y an tu hinh ke hiep dam be gai 7 tuoi giau xac vao lu nuoc Đòi chia tay, cô gái bị người tình sát hại trong tiệm thuốc tây

Bị người yêu đòi chia tay, Thái không đồng ý nên đón xe từ quê vào TP HCM hàn gắn tình cảm. Khi người yêu ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.