'Khó quy trách nhiệm pháp lý của đại sứ hàng... rởm'

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch công ty luật SBLAW) cho biết: "Đối với những người nổi tiếng như các ca sỹ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu, á hậu, … quảng cáo cho sản phẩm của công ty của bà Nguyễn Thu Trang cho dù có chứng minh được các sản phẩm đã quảng cáo là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cũng khó có thể xử lý."
kho co the xu li ve viec dai su thuong hieu phai chiu trach nhiem truoc phap luat
Loạt sao Việt làm đại sứ thương hiệu cho nhãn mĩ phẩm nghi là hàng giả của TS. Group (Ảnh: Fanpage của TS. Group)

Liên quan đến vụ việc sao Việt làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng nghi là giả của công ty TNHH Thiên nhiên TS. Việt Nam (TS. Group), dư luận đặt ra câu hỏi: "Liệu những đại sứ thương hiệu có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi lô hàng được khẳng định là hàng giả?", chúng tôi đã tham vấn ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch công ty luật SBLAW), vị luật sư này cho biết:

"Đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) là hình thức đã xuất hiện từ lâu, khi mà quảng cáo truyền thống vẫn còn thịnh hành. Đại sứ thương hiệu là người đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quảng bá và khuếch trương tên tuổi doanh nghiệp, đại sứ thương hiệu luôn được quan tâm vì họ đại diện cho hình ảnh của công ty và sản phẩm quảng cáo.

Theo đó, đại sứ thương hiệu khi kí kết hợp đồng với doanh nghiệp phải tuân thủ các điều khoản mà doanh nghiệp đưa ra. Trong đó, khâu quảng cáo, PR cho sản phẩm là khâu cốt lõi của một đại sứ thương hiệu và họ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi hợp đồng ký kết.

Do đó, đối với những người nổi tiếng như các ca sỹ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu, á hậu, … quảng cáo cho sản phẩm của công ty của bà Nguyễn Thu Trang cho dù có chứng minh được các sản phẩm đã quảng cáo là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cũng khó có thể xử lý.

Còn đối với công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam, nếu có kết luận của cơ quan điều tra chứng minh được các sản phẩm đã quảng cáo là hàng giả thì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử lý theo quy định của Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ích người tiêu dùng. Nếu hành vi nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 156 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả.".

kho co the xu li ve viec dai su thuong hieu phai chiu trach nhiem truoc phap luat Dính 'phốt' hàng giả, Nguyễn Thu Trang bị hủy tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà?

Dư luận đang xôn xao trước thông tin bà chủ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi hàng giả, Nguyễn Thu Trang - ...

kho co the xu li ve viec dai su thuong hieu phai chiu trach nhiem truoc phap luat Từ lô mỹ phẩm nghi giả của TS Group, giật mình với vai trò đại sứ thương hiệu của 'sao'

Sự việc công ty TNHH Thiên nhiên TS.Việt Nam (TS Group) vừa bị cơ quan chức năng thu giữ lô hàng nghi giả trị giá ...

kho co the xu li ve viec dai su thuong hieu phai chiu trach nhiem truoc phap luat Ốc Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh là đại sứ thương hiệu của hãng mĩ phẩm nghi là hàng giả

Không chỉ những người nổi tiếng kể trên, hàng loạt diễn viên, người mẫu có tiếng khác cũng quảng cáo cho lô mĩ phẩm trị ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.