Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc đến Seoul và Busan chỉ với 20 triệu đồng

"Du lịch Hàn Quốc không còn có gì quá xa lạ, khi mà vô cùng dễ dàng tìm được những tour tầm 6 ngày 5 đêm giá giao động từ 12 triệu đến hơn 20 triệu đồng tuỳ vào chất lượng lịch trình".

Chuyến đi du lịch Hàn Quốc được Khánh Linh (SN: 1995) chia sẻ khá chi tiết sẽ rất hữu ích cho những ai đang lên kế hoạch trải nghiệm tự túc ở nơi đây.

Khánh Linh cho biết, hiện có rất nhiều tour du lịch Hàn Quốc, tuy nhiên bản thân là người không thích theo kế hoạch, chính vì vậy mà cô gái này đã quyết định chọn việc khám phá Hàn Quốc tự túc để có thể trải nghiệm rõ nét cuộc sống nới đây.

"Đây là lần thứ 2 mình đến Hàn Quốc. Cả 2 lần đều không đi vào tầm cao điểm du lịch nên những nơi đến không bị quá đông người. Lần đầu mình chỉ đến Seoul là vào đúng dịp tuyết đầu mùa, tầm cuối tháng 11 năm ngoái. Còn lần này đi thêm cả Busan nữa, tháng 7 đúng tầm nắng nóng  ở Hàn Quốc.

Kinh phí lần thứ nhất đi du lịch Seoul hết tổng 13 triệu đồng. Lần 2 đi du lịch Seoul và cả Busan hết tổng chi phí 20 triệu đồng".

46906613_2025392807553800_7297976101144363008_n

46837397_2025391474220600_1966163262772871168_n

46797619_2025392107553870_6283260515204464640_n

Kinh nghiệm xin visa Hàn Quốc

Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và còn trang trắng.

2 ảnh 4 cm x 6 cm phông trắng chụp trong 3 tháng gần nhất.

Chứng minh tài chính: 

- Nếu đã có visa châu Âu và visa Nhật Bản nên phần này được miễn. Những trường hợp được miễn chứng minh tài chính khi xin visa Hàn mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu trên mạng Internet.

- Còn thông thường thì chứng minh tài chính cần có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản sổ tiết kiệm tối thiểu 100 triệu. Hộ chiếu trắng chưa đi đâu bao giờ thì nên bổ sung sổ đỏ nhà đất, đăng kí xe ô tô để giảm tỉ lệ trượt visa.

Các giấy tờ để chứng mình nghề nghiệp như là hợp đồng lao động, bảng sao kê lương, đơn xin nghỉ phép đi du lịch. Nếu là học sinh thì nộp bản phô tô thẻ học sinh.

- Thêm các giấy tờ khác như là hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân tất cả đều là bản phô tô có công chứng.

Vé máy bay:

- Lần đi Hàn thứ nhất đặt trước tầm 4 tháng giá khoảng 3,3 triệu đồng khứ hồi của Vietjet Air. 

• Lần đi Hàn thứ hai đặt trước gần 1 tháng giá 4,4 triệu đồng, chiều đi của Vietjet Air chỉ có 7kg hành lý xách, chiều về của T'way Air ( hãng hàng không giá rẻ của Hàn) giá trên đã bao gồm 7kg hành lí xách tay và 15kg hành lí kí gửi.

Giá vé bay khứ hồi từ Hà Nội tới Seoul (Hàn Quốc) giao động từ 4,5 triệu đồng đến 8 triệu đồng/người. Giá tùy theo từng hãng hàng không và thời gian bay.

Ứng dụng di động khi đi du lịch Hàn Quốc

- Sim di động: sim giá là 350 nghìn đồng/ 7ngày sử dụng 3G tốc độ cao.

- Ứng dụng App Klook hoặc KKday: Đây là 2 ứng dụng di động có chức năng giống nhau mà có thể sử dụng rất hữu ích đối với người đi du lịch.

- Book vé các loại vé trước khi bay sang Hàn: Ví dụ như vé tàu, vé tham quan vào các điểm du lịch, thuê Hanbok, book tour trong thành phố… (Lưu ý: Nên đọc kĩ yêu cầu khi có mail xác nhận về. 

- Ứng dụng Naver Map: Để đi lại bằng tàu điện ngầm ở Seoul.

- Ứng dụng Metro Busan Subway: Để đi lại bằng tàu điện ngầm ở Busan.

Phương tiện tiện đi lại: 

Cần có thẻ t-money (dễ dàng mua và nạp tiền tại các cửa hàng tiện lợi như là 7eleven, CU, GS25… )

- Subway: Dùng thẻ T-money và search cách trên App Naver. 

- Taxi: cũng có thể thanh toán bằng thẻ t-money luôn. Nên đi xe màu cam hoặc màu trắng vì đó là những xe bình dân. Phí taxi màu cam và trắng trung bình 3.000 won/2km đầu (khoảng 60 nghìn đồng). Sau đó thì cứ 100 won/km tính từ trên 2 km trở đi khi xe chạy (khoảng 2 nghìn đồng)

 Đối với xe taxi màu đen là Deluxe taxi - hãng taxi sang trọng có giá cao. Trong 3 km đầu sẽ là 5,000 won (khoảng 99 nghìn đồng), rồi cứ km tiếp theo tính 200 won (khoảng 4 nghìn đồng/km).

Du lịch Seoul

Di chuyển từ sân bay quốc tế Incheon về Seoul: Đi bằng tàu tốc hành Arex Express chạy thẳng về thẳng ga Seoul. Đây là cách đi chuyển nhanh và rẻ. Giá vé đã đặt trước từ ở hà Nội qua app KKday được giàm 15% còn 105 nghìn đồng/chiều. Hoặc có thể mua vé tại quầy của Arex Incheon Express. 

Arex rất dễ tìm, ra khỏi khu nhập cảnh, đi theo biển chỉ của sân bay ra Airport Railroad Express (Arex) là có thể lên tàu về Seoul. Có hai loại tàu  Arex:

- Tàu Arex Express train: Là tàu xuất phát từ sân bay Incheon, ga đến là Soul Station, tàu đi một mạch không ngừng. Giá 8.000 won/vé (khoảng 158 nghìn đồng). 

- Tàu Arex Commuter train: Tàu xuất phát từ sân bay Incheon, tàu sẽ ngừng 10 trạm trên đường đi, trong đó có trạm ngừng tại Gimpo International Airport nên sẽ mát nhiều thời gian di chuyển hơn. Giá 4.150 won (khảng 82 nghìn đồng). 

Nơi lưu trú

Cả hai lần đến Seoul, Khánh Linh đều lựa chọn ở khu Hongdae. Khu này khá sầm uất và tiện đi lại. 

Lần thứ hai, Khánh Linh thuê phòng qua booking.com. Cụ thể là một căn hộ cho 6 người lớn và 1 trẻ em, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. 

Giá căn hộ là 3,6 triệu đồng/đêm và 800 nghìn đồng gồm thuế và phí cho 1 lần cứ trú. Tính ra koarng tầm 530 nghìn đồng/người/đêm.

Ăn uống

Ẩm thực ở Hàn Quốc rất ngon. Giá trung bình mỗi bữa ăn là 400 nghìn đồng/người. Một số món dặc trưng như: Thịt nướng tên thường gọi là bulgogi (bao gồm Lợn, bò, gà và đồ ăn kèm thường có kim chi, củ cải muối, rau sống...); xương bò hầm; gà xào bắp cải; Bossam (thịt lợn hấp được gói trong rau lá như rau diếp hoặc lá tía tô xanh, thường kèm theo gia vị)

Đồ ăn vặt có bán ở những hàng xe đẩy bên đường: Ngô luộc, chả cá, tokbokki, lòng, dồi nướng.

Điểm du lịch tại Seoul

- Làng cổ Bukchon + cung điện Gyeongbokgung (miễn phí vào cửa khi mặc trang phục hanbok - trang phục truyến thống ở Hàn). Đây là 2 địa điểm để mọi người thuê và chụp hình khi mặc hanbok. 

Cung điện Changgyeonggung và cung điện Gyeongbokgung được bán ra cho các du khách nước ngoài với giá vé lần lượt là 1.000 won/vé - 3.000 won/vé (khoảng 20 đến 60 nghìn đồng). (20 giờ là thời gian vào tham quan muộn nhất ở cung Gyeongbokgung)  còn cung điện Changgyeonggung là vào lúc 21 giờ).

Giá thuê hanbok khoảng 200 đến 350 nghìn đồng/bộ. (Lưu ý: Nên chọn hanbok theo mùa thì sẽ được những bộ trẻ đẹp). Khi di chuyển đến đây bằng tàu MRT thì xuống ở ga gần với chỗ thuê hanbok, nếu thuê hanbok gần làng cổ mà xuống ở ga Gyeongbokgung sẽ phải đi bộ khá xa.

- Tháp Namsan (giá vé 220 nghìn đồng/người): Nơi có hàng ngàn chiếc khoá tình yêu đầy màu sắc. Thời gian mở cửa muônh nhất lúc 23 giờ.

- Công viên giải trí Everland (giá 908 nghìn đồng/vé book qua ứng dụng Kkday) hoặc Lotte Word (636 nghìn đồng/vé book qua ứng dụng Klook): Đây là 2 khu phức hợp vui chơi lớn nhất Hàn Quốc. Giá vé trên của Everland đã bao gồm xe bus đưa đón từ Seoul. 

Và khi mua sẽ được một Q-Pass (chọn 1 trò để chơi mà không phải xếp hàng). Nếu đi vào mùa cao điểm, du khách sẽ phải xếp hàng và chờ để có thể tham gia những trò chơi hấp dẫn.

- Những nơi "check in" siêu đỉnh như là Starfield Library, Dongdaemun Design Plaza, Ewha University …

- Khu chợ và nơi mua sắm nổi tiếng: Myeong-dong, Namdaemun, Dongdaemun.

Du lịch Busan

Cách di chuyển từ Seoul đến Busan (2,2 triệu đồng/người/khứ hồi): Vé đã đặt trước khứ hồi qua Klook từ Seoul Station đến Busan Station bằng Korea Rail Pass. Di chuyển từ Seoul đến Busan trong vòng 2 giờ 30 phút. Tuy nhiên tàu chỉ đến trạm ga Busan. Đến đây có thể bắt tiếp MRT hoặc taxi để về khách sạn. 

Lưu ý: Vé phải tự in ra bằng giấy thì mới lấy được vé. (trên tầng 3 của sân bay Incheon có 1 quán cafe phục vụ cả máy tính có kết nối máy in)

Nơi lưu trú

Giá nơi lưu trú trung bình giao động từ 200 đến 600 nghìn đồng/người/đêm. Đối với những nơi sang trọng và cao cấp gái có thử từ 600 nghìn đồng đến vài triệu đồng. Nếu ở Haeundae - nơi mệnh danh là "thiên đường biển" đẹp nhất Hàn Quốc thì có thể nhìn thấy một bên là biển xanh sóng vỗ một bên là những toà nhà chọc trời cao chót vót. Tuy nhiên ở đây lại khá xa các địa điểm du lịch khác, di chuyển khá mất thời gian.

Ẩm thực

- Ở Busan nổi tiếng là các món ăn hải sản. Có thể chọn những quán ở ven phố đi bộ (khu Heaundae), hoặc các quán hải sản trong chợ để thưởng thức ẩm thực. Một số món như:  Miến lạnh; mì bò hầm; cá dương vật...

Điểm du lịch ở Busan

- Làng cổ Gamcheon, nơi được mệnh danh là Santorini châu Á. 

- Biển Heaundae.

- Chợ Jagalchi: Các đồ hải sản ở đây vô cùng phong phú mà giá cả hợp lí.

- Chùa Beomeosa.