Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19

Hàng loạt mặt bằng kinh doanh nhiều tuyến đường ở trung tâm TP HCM trước đây được khách thuê đua nhau săn đón thì nay bỏ hoang. Chủ nhà treo bảng cho thuê cả tháng cũng không có ai hỏi thăm vì dịch Covid-19.
Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Trãi, kéo dài từ Quận 5 xuống Quận 1 được mệnh danh là "con đường thời trang" ở TP HCM. Tuy nhiên, từ Tết Nguyên đán tới nay hàng loạt cửa hàng treo biển sang nhượng cửa hàng.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Càng về địa bàn phường Bến Thành, Quận 1, cảnh nhà mặt phố bỏ không, treo biển cho thuê nhà càng nhiều.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Nếu như trước kia, mặt bằng bán lẻ ở những vị trí đắc địa như Quận 1 được săn đón, tỷ lệ lấp đầy gần như 100% thì nay, việc treo bảng cho thuê nhà nhan nhản là điều khá bất ngờ.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Đường Lê Thị Riêng, Quận 1 được mệnh danh là phố shisha của giới trẻ Sài Gòn nhưng hiện nay cũng có hàng loạt mặt bằng trưng biển cho thuê nhà.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Ngay cả những tuyến đường có giá nhà lên tới 500 triệu đến 1 tỷ đồng/m2 ở quận 1 như Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng, Ngô Đức Kế... mặt bằng cho thuê cũng rơi vào cảnh ế ẩm.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Ở đường Đồng Khởi, mặt bằng cho thuê được tính bằng USD. Trung bình, giá cho thuê nhà ở đây giao động từ 6.000-9.000 USD/tháng.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Khu Đề Thám-Bùi Viện Quận 1 là phố Tây của Sài Gòn. Ở đây được gọi là nơi "Sài Gòn không ngủ", mặt bằng cho thuê mỗi tháng cả chục ngàn USD nhưng nay cũng chịu cảnh đìu hiu.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Do đó, mặt bằng ở con đường này luôn được săn đón nhưng từ Tết đến nay, rất nhiều căn nhà đã bị trả lại và treo bảng cho thuê.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Mặt bằng 'tiền tỉ' bỏ hoang ở Sài Gòn vì dịch Covid-19 - Ảnh 17.

Ngay cả thương hiệu đồ nướng đến từ Hàn Quốc được giới trẻ ưa chuộng cũng chịu cảnh đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Minh Hoàng, nguyên nhân khiến hàng loạt chủ nhà phải treo bảng cho thuê mặt bằng là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng cầm cự không nổi phải tạm ngưng kinh doanh. Trong khi giá mặt bằng lại quá cao, buộc nhiều chủ cửa hàng phải giảm giá bán rồi cắt lỗ và đóng cửa.

"Với tình hình kinh doanh ế ẩm như hiện nay, ít có khả năng có khách thuê mới, trong khi khách thuê cũ vẫn đang chật vật với bài toán kinh doanh của mình. Do đó, chủ nhà cần chia sẽ khó khăn với người thuê mặt bằng", ông Hoàng nói.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.