Mỹ thả 'mẹ của các loại bom', 36 phần tử IS bị tiêu diệt

36 phần tử thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt tại Afghanistan khi Mỹ thả “mẹ của các loại bom”, một thiết bị phi hạt nhân lớn nhất của nước này, xuống hang ổ của nhóm khủng bố.

Theo thông báo từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Dawlat Waziri, không có thường dân bị ảnh hưởng trong vụ nổ sau khi Washington thả bom GBU-43 xuống hang ổ của tổ chức IS ở quận Achin, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan.

“Không dân thường nào bị thương và chỉ căn cứ nơi Daesh (tên gọi khác của IS) từng dùng để tiến hành các vụ tấn công bị phá hủy”, Independent dẫn thông báo của ông Waziri cho hay.

Theo Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên bom GBU-43 được sử dụng trên chiến trường.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng máy bay chở hàng MC-130 đã thả một quả bom GBU-43 xuống Afghanistan lúc 19h (giờ địa phương) ngày 13/4.

Vũ khí này được Không quân Mỹ đặt biệt danh là MOAB hoặc “mẹ của các loại bom”. GBU-43 nặng 9,797 tấn, dài 9,17 mét và có đường kính 1,02 mét. Nó chứa hơn 8 tấn thuốc nổ, được dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS.

GBU-43 được thử nghiệm lần đầu vào tháng 3/2003. Ở thời điểm ra mắt, nó được coi là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.

my tha me cua cac loai bom 36 phan tu is bi tieu diet
Vị trí Mỹ thả GBU-43 vào hang ổ của IS. Đồ họa: Fox News
chọn
Hải Phòng dự chi hơn 5.300 tỷ đồng mở đường nối Bùi Viện ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Tuyến đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn quận Kiến An cũ, TP Hải Phòng có chiều dài hơn 7 km, với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý II/2026, hoàn thành vào năm 2029.