Nghệ An lần đầu thi tổ hợp môn vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An có hơn 35.300 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 84 trường, trong đó Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có tỉ lệ “chọi” cao nhất với 1 “chọi” 2.
nghe an lan dau thi to hop mon vao lop 10

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 4/6, theo số liệu từ Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Nghệ An, năm học 2018-2019 toàn tỉnh này có 32.833 chỉ tiêu tuyển sinh vào 84 trường THPT (trừ 4 trường tuyển sinh riêng THPT Phan Bội Châu, THPT chuyên ĐH Vinh, THPT dân tộc nội trú số 1, số 2).

Hiện có 35.379 hồ sơ đăng kí dự tuyển.

Tuyển sinh lớp 10 năm học này tại Nghệ An có hai hình thức tuyển sinh là xét tuyển và thi tuyển.

Có 62 trường tổ chức thi tuyển vào lớp 10, 22 trường (chủ yếu là các trường ngoài công lập) và các trung tâm giáo dục thường xuyên tại 21 huyện, thành, thị sẽ xét tuyển.

Sáu trường THPT thuộc 5 huyện miền núi Nghệ An các năm trước đều tổ chức xét tuyển lớp 10 thì năm nay, chỉ có Trường THPT Kỳ Sơn duy trình hình thức tuyển sinh này do số hồ sơ đăng kí dự tuyển vào thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh.

Thống kê tỉ lệ chọi tại các trường THPT tổ chức thi tuyển khá cao, trong đó, tỉ lệ chọi cao nhất là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng,TP Vinh.

Có 1.255 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường này, trong khi đó chỉ có 630 chỉ tiêu, tức là chỉ khoảng 50% thí sinh dự thi có cơ hội học tập ở ngôi trường gần 100 tuổi.

Với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, nhưng đồng thời có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú hoặc THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên ĐH Vinh sẽ nộp phiếu dự tuyển vào 1 trường THPT tổ chức thi tuyển để thi vào lấy điểm xét tuyển vào các trường này.

Từ kết quả này các thí sinh sẽ tham gia kỳ thi riêng do các trường tổ chức.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho hay đây cũng là lần đầu tiên Sở áp dụng bài thi tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi tổ hợp là Ngoại ngữ - Sinh học - Giáo dục công dân.

Ngoài hai bài thi độc lập môn Toán và Ngữ văn (tự luận, 120 phút/môn thi) thì bài thi tổ hợp (90 phút) còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu, trong đó: 20 câu môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp), 15 câu môn GDCD, 15 câu môn Sinh học.

Dự kiến, kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An diễn ra ngày 6 và 7-6.

nghe an lan dau thi to hop mon vao lop 10
nghe an lan dau thi to hop mon vao lop 10 Tư vấn ôn tập nước rút trước giờ thi vào lớp 10 Hà Nội

Ngày 7/6 tới, cả trăm nghìn học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 đầy cam go, căng thẳng. Các giáo ...

nghe an lan dau thi to hop mon vao lop 10 Quảng Trị: Đề thi Toán lớp 10 có sự phân hóa

Sáng nay, nhiều học sinh rời phòng sau khi kết thúc bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Quảng Trị đều ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.