Ngọc Miu và Thu Huyền có thoát tội khi trùm ma túy khai có lợi cho họ?

Dương đưa ra lời khai có lợi cho 2 trợ thủ Ngọc Miu và Nguyễn Thu Huyền, cho rằng họ hoàn toàn không biết về việc buôn ma túy của ông trùm này.

Ngọc Miu nói về cuộc sống như vợ chồng với trùm ma túy Văn Kính Dương “Bị cáo với Dương sống không cùng quan điểm. Bị cáo không bao giờ hỏi đến cuộc sống riêng của Dương và Dương cũng không bao giờ cho bị cáo biết”, Ngọc cho biết.

Sáng 9/5, phiên tòa xét xử đường dây ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương cầm đầu bước vào phần tranh luận.

Tại phiên tòa hôm qua, Văn Kính Dương cho rằng Ngọc Miu không biết trong nhà có cất giấu ma túy. Túi ma túy anh ta đưa cho Nguyễn Thu Huyền đặt vào phòng Giang trong căn hộ của Ngọc được ngụy trang kỹ nên Dương nói những người này không biết đó là ma túy.

Còn Dương khai vay gia đình 4 tỉ đồng để đầu tư kinh doanh. Việc buôn bán ma túy Dương khai không có lời, tài sản bị thu giữ khi bị bắt là từ việc buôn bán quần áo của anh ta.

Ngoài ra, Dương tiếp tục đưa ra lời khai có lợi cho 2 trợ thủ Ngọc Miu và Nguyễn Thu Huyền, cho rằng họ hoàn toàn không biết về việc buôn ma túy của ông trùm này.

Ngọc Miu và Thu Huyền có thoát tội khi trùm ma túy khai có lợi cho họ? - Ảnh 1.

Văn Kính Dương, Ngọc Miu và Nguyễn Thu Huyền. (Đồ họa: Như Ý).


Trong khi đó, Ngọc Miu cho biết cô vay hơn 1,4 tỉ của SEA Bank để mua xe Mercedes. Hiện số tiền này đã lên đến hơn 1,6 tỉ gồm cả lãi. Ngọc Miu và đại diện ngân hàng đề nghị giao ôtô này để giải quyết khoản nợ của bị cáo.

Trong phần trả lời thẩm vấn của luật sư, Ngọc không đồng ý với cáo trạng quy buộc bị cáo phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngọc cũng cho biết cô với Dương không cùng quan điểm sống. Ngọc không bao giờ hỏi đến cuộc sống riêng của Dương và Dương cũng không bao giờ cho bị cáo biết.

Ngọc Miu liên tục nhoài người nhìn về Văn Kính Dương Phiên tòa ngày thứ 2, khi bị cáo Văn Kính Dương "chạm mặt" người tình Ngọc Miu, cô này liên tục nhìn về phía Văn Kính Dương.
Ngọc Miu và Thu Huyền có thoát tội khi trùm ma túy khai có lợi cho họ? - Ảnh 2.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.