Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19?

Giới siêu giàu thế giới đang tốn hàng chục đến hàng trăm triệu USD góp sức chống lại đại dịch Covid-19. Từ chi tiền mặt đến dùng cơ sở sản xuất, đội ngũ nhân lực của mình, các tỉ phú giàu nhất hành tinh đang không ngừng hỗ trợ chính phủ và các tổ chức y tế khắp thế giới.

Giữa lúc đại dịch Covid-19 lan đến gần như mọi nơi trên thế giới, nhiều người giàu nhất hành tinh cũng đang nỗ lực giúp toàn cầu chống lại sự bùng phát Covid-19, làm những gì họ có thể, để cứu vướt nền kinh tế.

Bernard Arnault, tỉ phú giàu thứ 3 thế giới

Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19? - Ảnh 1.

(Ảnh: France24).

Ông trùm hàng xa xỉ đang chuyển đổi ba nhà máy sản xuất nước hoa của LVMH sang sản xuất nước rửa tay. Các lô hàng nước rửa tay này được phân phối miễn phí cho chính quyền Pháp và hệ thống các bệnh viện lớn nhất châu Âu. 

Tập đoàn bán hàng xa xỉ LVMH đã cam kết cung cấp ít nhất 40 triệu khẩu trang cho Pháp, trả khoảng 5,4 triệu USD (hơn 127,6 tỉ đồng) cho lần giao hàng đầu tiên.

Jeff Bezos, người giàu nhất hành tinh

Người giàu nhất hành tinh đã tuyên bố vào ngày 2/4, rằng ông quyên tặng 100 triệu USD cho Feeding America, một mạng lưới phi lợi nhuận gồm các ngân hàng thực phẩm và kho chứa thực phẩm giúp đỡ dân tị nạn, người vô gia cư và cơ nhỡ khác.

Amazon đã đầu tư 20 triệu USD vào Sáng kiến phát triển chẩn đoán AWS, để đưa các kit xét nghiệm Covid-19 ra thị trường nhanh hơn. 

Amazon cũng đang tuyển dụng 100.000 vị trí việc làm toàn thời gian và bán thời gian mới ở Mỹ, để đáp ứng nhu cầu tăng vọt về thương mại điện tử. Nền tảng này cũng tăng lương với thêm 2 USD/giờ ở Mỹ và tăng lương trên toàn thế giới.

Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19? - Ảnh 2.

(Ảnh: Getty).

Amazon cũng đã quyên góp 1 triệu USD cho các quỹ Covid-19 khẩn cấp ở Washington và tạo ra một quỹ cứu trợ 5 triệu USD cho các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời đóng góp 1 triệu USD cho một quỹ mới ở Seattle, để giúp những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Vào ngày 20/3, bốn thượng nghị sĩ đã gửi thư cho Bezos, bày tỏ lo ngại rằng công ty của ông đã không làm tròn trách nhiệm để bảo vệ nhân viên kho bãi của mình khỏi Covid-19.

Trước đó, có đến 19 kho bãi hàng của Amazon ghi nhận có nhân viên nhiễm Sars-CoV-2. Một làn sóng biểu tình trầm trộ trên toàn kho hàng nước Mỹ. Cuối cùng, Amazon buộc phải lên kế hoạch đặt mua kit xét nghiệm để kiểm tra toàn bộ nhân viên.

Michael Bloomberg

Tỉ phú truyền thông đã đưa ra sáng kiến trị giá 40 triệu USD ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây lan của Covid-19 tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Bloomberg đã cũng tặng cho một quỹ 75 triệu USD, để cung cấp cho các khoản tài trợ và các khoản vay không lãi suất phi lợi nhuận trên toàn thành phố New York.

Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tổ chức y tế toàn cầu Vital Strategies. Tổ chức của Bloomberg đã đưa ra một số sáng kiến, bao gồm Trình theo dõi hành động địa phương, để thu thập và chia sẻ các hành động được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo Mỹ trước Covid-19, cũng như một chương trình hỗ trợ để giúp các thành phố của Mỹ truy cập, theo dõi các chương trình liên bang và các nguồn tài trợ có sẵn.

Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19? - Ảnh 3.

(Ảnh: Wikipedia).

Bill Gates

Nhà đồng sáng lập Microsoft đã công bố vào ngày 5/2, rằng Quỹ Bill và Melinda Gates sẽ cam kết 100 triệu USD để hỗ trợ phát hiện, phân lập và điều trị toàn cầu Covid-19. Hơn một nửa trong số đó sẽ hướng tới việc phát triển vaccine, điều trị và chẩn đoán. 

Ông cũng kêu gọi thành lập một hệ thống theo dõi quốc gia về virus corona ở Mỹ trong Reddit AMA vào ngày 18/3.

Jack Ma

Nhà đồng sáng lập của Alibaba đã cam kết rót 14 triệu USD để giúp phát triển vaccine Covid-19. 

Vào ngày 13/3, ông tuyên bố tặng 500.000 bộ dụng cụ thử nghiệm và 1 triệu khẩu trang cho Mỹ, với chuyến hàng đầu tiên rời Thượng Hải vào ngày 15/3. Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc cũng đã gửi vật tư y tế và kit xét nghiệm đến Ý, cũng như một số quốc gia khác trên khắp châu Phi, khu vực Mỹ Latinh và châu Á.

Ông cùng đội ngũ Alibaba cũng đã thành lập Global MediXchange, để giúp các bác sĩ trên toàn thế giới chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong đại dịch. Vào ngày 4/4, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã cảm ơn Jack Ma và chính phủ Trung Quốc, đã tạo điều kiện quyên góp 1.000 máy thở từ Trung Quốc cho tiểu bang New York. 

Sự đóng góp này phần lớn là từ Quỹ Joe & Clara Tsai và Quỹ Jack Ma. Hai quỹ này đã tặng 2,6 triệu khẩu trang, 170.000 kính bảo hộ và 2.000 máy thở cho New York, nhằm cung cấp cho các bệnh viện thiếu kinh nghiệm nhất của tiểu bang.

Elon Musk

Ngày 18/3, Elon Musk đã bất chấp lệnh giới nghiêm của chính quyền, để giữ cho nhà máy Fremont, California của Tesla mở cửa. Với các nhân viên, ông thông báo rằng nhà máy là cơ sở hạ tầng quan trọng. Sau khi Tesla bị Sở cảnh sát Hạt Alameda "mời trà" cùng ngày hôm đó, nhà máy đã cắt giảm nhân viên tại chỗ từ 10.000 xuống còn 2.500.

Tối hôm đó, Musk đã mua và tặng 1.000 máy thở cho các bệnh viện Los Angeles, cũng như cung cấp khẩu trang N95 cho Trung tâm Y tế Đại học Washington và Trung tâm Y tế Đại học Columbia. 

Theo thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, Musk cũng đã đồng ý quyên tặng hàng trăm máy thở cho New York.

Amancio Ortega

Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19? - Ảnh 4.

(Ảnh: Forbes).

Nhà tiên phong thời trang nhanh, sáng lập nên Zara, đã chi gần 68 triệu USD (hơn 160,7 tỉ đồng) mua thiết bị y tế cho Hệ thống Y tế Tây Ban Nha, bao gồm 1.450 máy thở, 3 triệu khẩu trang lọc giọt bắn và 1 triệu bộ dụng cụ thử nghiệm. 

Tập đoàn Inditex của Ortega sẽ cho phép chính phủ Tây Ban Nha sử dụng các nhà máy và đội hậu cần của mình để sản xuất khẩu trang cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Nhậm Chính Phi

Huawei Technologies của Nhậm Chính Phi đã quyên góp vật tư y tế cho các tổ chức y tế ở châu Âu và Bắc Mỹ, với 10.000 khẩu trang N95, 20.000 trang phục bảo hộ, 50.000 kính bảo hộ y tế và 10.000 găng tay đến bệnh viện ở New York.

Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19? - Ảnh 4.

(Ảnh: CGTN).

Donald Trump

Sau nhiều lần lạc quan, Tổng thống Mỹ tuyên bố virus corona là một trường hợp khẩn cấp quốc gia vào ngày 13/3. Chính quyền Trump đã liên tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ dịch Covid-19, và đã chậm triển khai xét nghiệm virus.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã từ chối nhận bất kì trách nhiệm nào đối với việc triển khai các cuộc xét nghiệm Covid-19. Ông đã sa thải nhân viên tại các khách sạn của mình ở New York, Las Vegas và Washington vào ngày 23/3. 

Tổng thống Mỹ đề xuất nới lỏng các hạn chế để vực dậy nền kinh tế trong vài tuần, thay vì 3-4 tháng được các bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng khuyến nghị, để cứu càng nhiều người càng tốt.

"Khi có một nền kinh tế tồi tệ, các người cũng có thể chết", ông Trump  biện hộ. Tuy nhiên, ông đã quyên góp 1/4 tiền lương của tổng thống (100.000 USD) gửi Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh, cho các nỗ lực cứu trợ virus corona.

Những người giàu nhất hành tinh đang làm gì để chống Covid-19? - Ảnh 5.

(Ảnh: Deadlines).

Mark Zuckerberg

Chan Zuckerberg Initiative của ông chủ Facebook đang hợp tác với UC San Francisco và Đại học Stanford để tăng gấp 4 lần năng lực xét nghiệm và chẩn đoán của Vùng Vịnh - bao gồm mua hai máy chẩn đoán được FDA chấp thuận. Tổ chức của ông cũng đã cam kết 5 triệu USD cho các tổ chức Vùng Vịnh, cũng như 20 triệu USD cho Công cụ gia tốc trị liệu Covid-19 của Bill Gates, cùng 5 triệu USD cho các hành động khác.

Vào ngày 17/3, Facebook đã công bố khoản tài trợ 100 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Gã khổng lồ truyền thông xã hội cũng đã cam kết kết hợp quyên góp 20 triệu USD cho Quỹ Liên hiệp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). 

Vào ngày 21/3, Zuckerberg tuyên bố Facebook sẽ quyên góp dự trữ khẩn cấp 720.000 khẩu trang cho nhân viên y tế, và sẽ vận động để có thêm hàng triệu USD việc quyên góp cho các hành động ứng phó Covid-19.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.