NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình

Nhiều nghệ sĩ đã bật khóc khi nghe điếu văn và chào tiễn biệt nghệ sĩ Lê Bình trong lễ di quan diễn ra vào sáng 4/5

Sau hơn một năm điều trị ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời vào sáng 1/5, hưởng thọ 67 tuổi. Đám tang của ông được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng (TP HCM) từ 16h ngày 1/5 đến hết ngày 3/5.

Đúng 7h sáng 4/5, lễ động quan đưa thi hài nghệ sĩ Lê Bình đi hỏa táng được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự hiện diện của đông đảo khán giả, người thân và đồng nghiệp. 

Có mặt rất sớm tại nhà tang lễ, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM - Nguyễn Hồng Dung cùng NSƯT Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Kiều Trinh, Hạnh Thúy đã hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Lê Bình chuẩn bị cho lễ động quan và nghi thức đọc điếu văn. 

Trong bài điếu văn do bà Nguyễn Hồng Dung thay mặt gia đình trình bày, bà nói: "Những giải thưởng, danh hiệu với anh Lê Bình không quan trọng bằng tình cảm, tấm lòng khán giả dành cho anh. Anh ra đi nhưng vẫn sống mãi trong lòng mọi người! Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng của anh đối với các nghệ sĩ nghèo, mảnh đời khó khăn. Chúng tôi xin cúi đầu chào vĩnh biệt anh, anh Lê Bình!". 

Nhiều khán giả và nghệ sĩ đến đưa tiễn cố nghệ sĩ đã không nén được sự xúc động, nghẹn ngào khi nghe bài điếu văn tiễn biệt ông. 

Khán giả và đồng nghiệp chào tiễn biệt nghệ sĩ Lê Bình. (Video: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM - bà Nguyễn Hồng Dung thay mặt gia đình đọc điếu văn. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 3.

Diễn viên Kiều Trinh, NSƯT Trịnh Kim Chi bật khóc khi nghe bài điếu văn đầy cảm xúc. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 4.

NSƯT Trịnh Kim Chi chào vĩnh biệt đàn anh thân thiết trong lễ động quan. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 5.

Khi Lê Bình còn tại thế, NSƯT Trịnh Kim Chi từng nhiều lần vào bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao tặng chi phí hỗ trợ ông chữa bệnh. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 6.

Ngoài Trịnh Kim Chi, NSƯT Mỹ Uyên, Hạnh Thúy cũng túc trực tại tang lễ, hỗ trợ gia đình Lê Bình trong lễ động quan diễn ra vào sáng 4/5. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 7.

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 8.

Đạo diễn Lê Cung Bắc đứng lặng yên một góc tiễn biệt Lê Bình. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 9.

Diễn viên Kiến An nghẹn ngào đến đưa tiễn người đồng nghiệp thân thiết. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 10.

Các nghệ sĩ cầm những bức ảnh của cố nghệ sĩ trong lễ động quan. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 11.

Đây là những hình ảnh các vai diễn do Lê Bình thể hiện và được ông rất yêu thích lúc sinh thời. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 12.

NSƯT Thành Lộc cùng nghệ sĩ Thành Hội ngồi lặng im một góc trong lễ động quan. Các nghệ sĩ không giấu được sự xúc động và nỗi buồn khi phải chia tay một đồng nghiệp kính mến. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 13.

Khi linh cữu nghệ sĩ Lê Bình được đưa đi hỏa táng, NSƯT Thành Lộc cùng diễn viên Tuyết Thu, nghệ sĩ Thành Hội lặng lẽ dõi theo và nghiêng mình cúi chào tiễn biệt ông. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 14.

Với NSƯT Thành Lộc, Lê Bình là một đàn anh, đồng nghiệp đáng kính. Sự ra đi của Lê Bình là mất mát lớn với sân khấu Việt Nam. (Ảnh: Quang Hùng)

NSƯT Thành Lộc và nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình  - Ảnh 15.

NSƯT Trịnh Kim Chi tháp tùng gia đình đưa thi hài cố nghệ sĩ đi Bình Hưng Hòa hỏa táng.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vào khoảng tháng 8/2018, tuy nhiên ông luôn lạc quan và giữ tinh thần vững vàng để đối diện, điều trị. Trong suốt quá trình chữa trị, Lê Bình vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, đóng phim...

Đến giữa tháng ba năm nay, bệnh tình của ông trở nặng, khối u di căn đến tủy nên ông được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị đến khi qua đời. Những ngày cuối đời, sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình xuống dốc, phần thân dưới từ thắt lưng trở xuống bị liệt và gặp khó khăn trong ăn uống, hầu như không nói chuyện được.

Sau hơn một năm điều trị ung thư, nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào sáng 1/5, hưởng thọ 67 tuổi.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.