Nữ chính trị gia đồng tính gốc Á có thể trở thành ngoại trưởng Úc

Lần đầu tiên trong lịch sử Australia, một nữ chính trị gia gốc châu Á và là một người đồng tính có thể trở thành ngoại trưởng mới của nước này nếu Công đảng đối lập giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử vào tuần tới.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.

Nữ chính trị gia đồng tính gốc Á có thể trở thành ngoại trưởng Úc - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Penny Wong (Ảnh: outinperth)

Thượng nghị sĩ Penny Wong có thể trở thành người phụ nữ thứ 3 liên tiếp giữ chức ngoại trưởng Australia, nhưng có thể là nữ ngoại trưởng đầu tiên gốc châu Á và là người đồng tính.

Trong một bài phát biểu gần đây tại Viện Lowy ở Sydney, bà Wong cho hay nếu Công đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày 18/5 và bà trở thành ngoại trưởng, điều này sẽ gửi đi một thông điệp lớn hơn với thế giới về các giá trị của Australia với tư cách là một quốc gia đa văn hóa.

Bà Wong, 50 tuổi, sinh tại thành phố biển Kota Kinabalu trên đảo Borneo (Malaysia) và năm 8 tuổi di cư tới thành phố Adelaide của Australia cùng gia đình vào những năm 1970. Bà tốt nghiệp Đại học Adelaide ngành Luật-Nghệ thuật.

Bà Wong được bầu vào Thượng viện năm 2001 và từng nắm giữ các cương vị bộ trưởng trong chính phủ sau khi Công đảng lên nắm quyền vào năm 2007. Bà cũng từng là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm lãnh đạo chính phủ trong Thượng viện. Hiện nhiệm kỳ 6 năm của bà tại Thượng viện sẽ kết thúc vào năm 2022 và bà có thể tái tranh cử.

Bà Wong cũng là một chính trị gia đồng tính và có 2 con với người bạn đời Sophie Allouache. Vào năm 2017, bà từng vận động cho việc thay đổi một luật để cho phép hôn nhân đồng giới.

Nếu trở thành Ngoại trưởng, bà Wong có thể tập trung hơn vào châu Á, một phần chính sách Tương lai châu Á của Công đảng nhằm thúc đẩy các quan hệ trong khu vực, thiết lập các cơ sở ngoại giao mới và tăng viện trợ cho các nước nghèo hơn trong khu vực. Nếu đắc cử, bà Wong nói bà sẽ tới thăm Indonesia và Malaysia trước tiên.

Các quốc gia Đông Nam Á ngày càng được xem là quan trọng đối với châu Á xét về các khía cạnh thương mại, an ninh và du lịch. Tại châu Á, một trọng tâm khác của Australia là mối quan hệ với đối tác hàng đầu - Trung Quốc. Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã căng thẳng trong những năm gần đây do các cáo buộc về sự can thiệp của nước ngoài, vốn khiến chính phủ Úc thông qua các luật mới để hạn chế các khoản tài trợ chính trị nước ngoài.

Nếu trở thành ngoại trưởng, bà Wong sẽ phải nỗ lực cân bằng giữa một Australia trước đây và một quốc gia thực sự đa văn hóa, điều mà nước này không thể tránh khỏi trong tương lai.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Loạt cao ốc bỏ hoang sát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang thay diện mạo để chuyển thành nhà ở xã hội
Khu nhà ở sinh viên tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm bắt đầu cải tạo, nâng cấp thành nhà ở xã hội.