Thân hình 'vạn người mê' cùng hành trình 'come out' không giống ai của những chàng LGBT trong 'Người ấy là ai' mùa 1 (P1)

Chương trình ghép cặp "Người ấy là ai" thu hút khán giả bởi kịch bản hấp dẫn, nhân văn, đặc biệt là dàn soái ca vừa đẹp vừa tài năng. Đáng nói, dàn "cực phẩm" thuộc cộng đồng LGBT xuất hiện trong từng tập cũng là điểm nhấn đáng chú ý của chương trình này.

Nguyên Anh

Người mẫu điển trai Nguyên Anh là 1 trong 5 "soái ca" xuất hiện trong Người ấy là ai tập 2 phát sóng ngày 9/11/2018. Anh sở hữu vẻ đẹp lai Thái, với chiều cao "khủng", giọng nói ngọt ngào, trầm ấm và thái độ trân trọng phụ nữ, đã "hớp hồn" bao cô gái khi bước ra sân khấu. 

Khán giả chờ đợi Nguyên Anh sẽ là mảnh ghép của cô nàng Phương Thảo nhưng bất ngờ đã khiến trường quay vỡ òa. Nguyên Anh đã thú nhận mình là người thuộc giới tính thứ ba. Nguyên Anh chia sẻ về sự xuất hiện đặc biệt tại Người ấy là ai: "Mình quyết định tham gia vì muốn tạo bất ngờ và lưu lại kỉ niệm 6 năm quen Khang Lê. Thêm vào đó, mình muốn gửi đến thêm một hình ảnh đẹp của giới tính thứ ba để khán giả có thể hiểu và cảm thông hơn cho cộng đồng LGBT".

Sau khi tiết lộ người yêu, Nguyên Anh đã khoe chiếc nhẫn cưới trên tay mình, khiến mọi người phải ồ lên ngạc nhiên và thích thú. Ngay sau đó, Khang Lê - người yêu của Nguyên Anh đã bước ra sân khấu trong sự ngưỡng mộ, hò reo của mọi người. Vẻ ngoài bảnh bao của cả hai cùng công việc hiện tại đang theo đuổi khiến nhiều người ghen tị với chuyện tình đẹp 6 năm ấy.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 1.

Nguyên Anh xuất hiện trong Người ấy là ai tập 2 mùa 1

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 2.

Nguyên Anh và Khang Lê đã bên nhau 7 năm

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 3.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 4.

Là người mẫu chuyên nghiệp, Nguyên Anh thu hút ánh nhìn bởi khuôn mặt sáng cùng thân hình săn chắc, cao ráo.

Tiến Đạt (Bon Phạm)

Diễn viên Tiến Đạt (Bon Phạm) đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả sau khi xuất hiện trong Người ấy là ai tập 5, phát sóng tối 30/11/2018. Trong chương trình, anh tự giới thiệu thích chơi với trẻ con, thuộc tuýp người đàn ông của gia đình, thích đi chợ và nấu những món ăn ngon. Bởi anh có lối sống lành mạnh nên 4 thành viên Ban cố vấn (Hương Giang, Anh Đức, La Thành và Ốc Thanh Vân) cho rằng anh chàng này đã có chủ. Sau rất nhiều ý kiến, cuối cùng anh chính là người được Hằng Nga lựa chọn.

Tuy nhiên, Bon Phạm lại là người giới tính thứ 3. Sự thật này khiến không chỉ Hằng Nga, mà bao khán giả nữ phải tiếc nuối.

Đến phút cuối, anh vẫn chia sẻ những điều vô cùng ấm áp. Anh nói bản thân rất muốn được trở thành tri kỉ của Hằng Nga, hứa trở thành người bạn tốt để chia sẻ, che chở cho cô. Anh đến chương trình ban đầu là muốn tham gia nhưng sau đó là vì Hằng Nga.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 5.

Tiến Đạt gây ấn tượng trong Người ấy là ai tập 5

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 6.

Nam diễn viên sở hữu nụ cười tươi, vô cùng thân thiện

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 7.

Không chỉ vậy, body săn chắc cũng là điểm cộng của anh chàng này.

Hồ Tùng Lâm

Trong Người ấy là ai tập 7 vừa được phát sóng tối 14/12 với sự xuất hiện của nữ chính là ca sĩ Tuệ Phương, Hồ Tùng Lâm (tên thật là Hồ Vũ Hoàng Tâm) - một tiếp viên hàng không, đã tham gia cùng 4 soái ca khác. Mặc dù không được chọn nhưng câu chuyện cảm động của anh mang đến trong chương trình đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Anh mong muốn câu chuyện của mình có thể động viên những người trong cộng đồng LGBT hãy tự tin và cần thay đổi bản thân thì mới được mọi người chấp nhận.

Tùng Lâm chia sẻ thời gian đầu, bản thân bị bạn bè phân biệt đối xử. Tuy nhiên anh đã thay đổi nhiều đều khẳng định bản thân mình. Anh thích vận động, không quá yếu đuối. Tùng Lâm từng công khai giới tính với gia đình để em mình không bị kết hôn muộn do chờ đợi anh trai. Người mẹ 60 tuổi của Tùng Lâm cũng xuất hiện trong chương trình. Mẹ là người đã truyền sức mạnh cho anh.

Bà kể rằng, khi Tùng Lâm học lớp 2, bà đã nghĩ rằng có khả năng con mình thuộc giới tính thứ 3. Tuy nhiên bản thân chưa dám khẳng định. Đến khi con trai 20 tuổi, người mẹ đơn thân mới khẳng định và tiếp tục theo dõi cũng như động viên con. Lúc đó, bà tự nhủ phải nuôi con mình khéo hơn nữa và giữ kín giới tính của con trai trong nhiều năm.

Bố mẹ Tùng Lâm đã li hôn từ 30 năm trước. Bà mượn chương trình để công khai giới tính của con trai với chồng cũ, họ hàng 2 bên. Suy nghĩ cũng như hành động dũng cảm của người mẹ ấy đã khiến khán giả cũng như những nghệ sĩ vô cùng cảm động.

Cũng trong chương trình Người ấy là ai tập 7, Tùng Lâm xác nhận mình đã đính ước được 2 năm. Anh muốn qua chương trình để khẳng định tình cảm chân thật của mình.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 8.

Hồ Tùng Lâm công khai giới tính ngay trên sân khấu chương trình Người ấy là ai

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 9.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 10.

Anh chàng tiếp viên hàng không này cũng nhận được nhiều lời khen bởi nụ cười tươi cùng gu ăn mặc đẹp

Đinh Thiên Phú

Trong Người ấy là ai tập 8, thiết kế đồ họa Đinh Thiên Phú ngoài làm việc, cũng dành thời gian chăm sóc bể cá của mình để thư giãn. Cuộc sống khá khép kín, các nói chuyện chân thật. Ban cố vấn cho rằng anh chàng này quá bận với công việc nên còn độc thân. Riêng Hương Giang cho rằng Thiên Phú đã có chủ. Sau vòng 2, Thuỳ Linh loại anh chàng này vì cho rằng Thiên Phú ít nói giống mình.

Ở phần lộ diện, Đinh Thiên Phú cho biết mình thuộc giới tính thứ 3, rất luỵ tình. Thiên Phú từng trải qua một mối tình buồn, chia tay vì lý do mẹ của người yêu bắt về lấy vợ. Tuy nhiên, sau đó anh phát hiện người này đã có bạn trai mới. 

Ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Phú đã cảm thấy bản thân mình khác lạ khi có cảm tình với các bạn nam dễ thương. Tuy nhiên đến năm lớp 9, anh chàng mới thực sự hiểu rõ bản thân mình cần gì và thuộc giới tính nào.

4 năm trước, Phú mới quyết định công khai giới tính, sống thật với chính mình. Cũng giống như nhiều người trong cộng đồng, hành trình comeout của Phú gặp khá nhiều khó khăn. Mặc dù gia đình đã biết từ lâu nhưng khi anh chàng nói ra đều nhận lại sự phản đối của mọi người.  "Ba mẹ bảo mình đi khám bác sĩ tâm lý xem sao, biết đâu…", Thiên Phú chia sẻ.

Vì thương ba mẹ, anh chàng cũng chấp nhận gặp bác sĩ. Sau khi chia sẻ, bác sĩ hiểu và giải thích cho gia đình Phú về người đồng tính. "Bác sĩ nói người đồng tính rất giỏi, chỉ cần Phú hạnh phúc và sống tốt là được. Mình đã comeout thành công với gia đình, công lớn là nhờ tới sự thuyết phục ba mẹ của bác sĩ".

Hiện tại, khi đã khẳng định được bản thân mình, Thiên Phú đã tự tin hơn rất nhiều. Anh luôn cố gắng làm việc thật giỏi, thật thành công. Minh chứng là Thiên Phú trở thành người thiết kế poster cho hơn 100 nghệ sĩ Việt. Hiện tại, Thiên Phú vẫn đang độc thân và chú trọng công việc hơn. 

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 11.

Thiết kế đồ họa Đinh Thiên Phú góp mặt trong Người ấy là ai tập 8

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 12.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 13.

Bên cảnh vẻ đẹp bên ngoài, Thiên Phú còn là người rất tài năng khi đã thiết kế poster cho hơn 100 nghệ sĩ Việt

Quốc Việt

Tham gia Người ấy là ai tập 9, giáo viên trang điểm hoá trang Quốc Việt thuộc tuýp người lãng mạn, thường tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhoi, cần người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tất cả thành viên ban cố vấn đều nhận định Quốc Việt thuộc nhóm LGBT. Cô nàng Vũ Ngọc Châm cũng có suy nghĩ như vậy nên đã loại nam thần này ngay sau vòng đầu tiên. Đó là lựa chọn chính xác.

Chia sẻ trong chương trình, Quốc Việt nói rằng mình từng vô tình trở thành người thứ 3 và người yêu cũ đã có những lời nói không hay trên mạng xã hội. Ba Quốc Việt mất từ khi anh còn nhỏ, còn mẹ bỏ đi sau đó. Hiện, anh đang sống cùng ông bà.

Người bà 62 tuổi của Quốc Việt cũng tới chương trình. Bà chia sẻ khi biết chuyện, bà rất buồn và lo sợ mọi người cười chê. Tuy nhiên bà vẫn rất thương cháu. Những lời chia sẻ của bà khiến khán giả vô cùng xúc động.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 14.

Quốc Việt tham gia Người ấy là ai tập 9

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 15.

Thân hình vạn người mê cùng hành trình come out không giống ai của những chàng LGBT trong Người ấy là ai mùa 1 (P1) - Ảnh 16.

Quốc Việt hiện là giáo viên trang điểm hoá trang

Người ấy là ai là chương trình với mục đích giúp cho các cô gái độc thân có người yêu, giúp các cặp đôi bộc lộ tình cảm và giúp những người thuộc cộng đồng LGBT được thể hiện bản thân.

Đây là một chương trình tình yêu mới có bản quyền gốc từ bên Thái (Roo Mai Krai Sod). Người chơi là những cô gái độc thân muốn đi tìm tình yêu. Người chơi có nhiệm vụ phải loại những người có giới tính thứ 3, đã có chủ để tìm ra ai là người độc thân.

Người ấy là ai hiện được phát sóng vào 21h tối thứ 6 hàng tuần trên HTV2.

Tag:
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.