Phản biện Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex: Chính quyền nói dừng, nhà khoa học bảo không tác động đến sông Hàn

Trong khi các nhà khoa học nói Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Hàn thì đại diện UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nói: "Không nên tiếp tục triển khai dự án Marina Complex".

Nhà khoa học nói Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex không ảnh hưởng sông Hàn

Phát biểu đầu tiên tại Hội nghị phản biện xã hội Dự án Marina Complex, ông Lê Hùng – ĐH Bách khoa Đà Nẵng, đã phân tích về tình hình lũ, dòng chảy sông Hàn, địa hình Đà Nẵng từ năm 1999 đến nay.

Bằng nhiều số liệu, nghiên cứu, ông Hùng đưa ra nhận định, không có sự thay đổi đáng kể, đột biến về dòng chảy sông Hàn, thoát lũ trước và sau khi xây kè Dự án Marina Complex.

Phản biện Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex: Chính quyền nói dừng, nhà khoa học bảo không tác động đến sông Hàn - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hương Lan, Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội. (Ảnh: Văn Luận).

Bà Phạm Thị Hương Lan, Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội phát biểu hơn 12 phút sau đó.

Cũng phân tích tình hình lũ lụt trên sông Vu Gia Thu Bồn từ năm 1999 đến 2010; đánh giá ảnh hưởng dự án Marina Complex có kè hiện tại, có các cây cầu Sông Hàn, Thuận Phước...đến dòng chảy dựa theo mô hình trong ngành thủy lợi, bà Lan nói quan điểm rằng dự án Marina Complex có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến dòng chảy sông Hàn, ảnh hưởng đến thoát lũ.

Nhưng ông Bùi Văn Tiếng, Phó Chủ tịch không chuyên trách, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, nói thẳng quan điểm: "Không nên tiếp tục triển khai dự án Marina Complex. Tôi nói ở đây không có nghĩa là phản đối dự án, nhà đầu tư... Ngoài dự án trên, với các dự án khác cũng vậy. Tôi rất thông cảm với nhà đầu tư".

Theo ông Tiếng, không cho triển khai tiếp dự án Marina Complex thì làm công viên có đảm bảo mĩ quan, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề dòng chảy. Còn việc xây nhà là không thể chấp nhận.

Phản biện Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex: Chính quyền nói dừng, nhà khoa học bảo không tác động đến sông Hàn - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Tiếng, Phó Chủ tịch không chuyên trách, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Qua các phân tích, đánh giá của các bên, ông Phan Đức Hải, Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Đà Nẵng, rút ra kết luận không chỉ dự án Marina Complex mà những dự án khác cũng nên dừng lại. Và cần phải giám định lại các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Chủ đầu tư lo lắng về tính hợp pháp cũng như kết quả cuộc họp phản biện Dự án Marina Complex

Phản biện Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex: Chính quyền nói dừng, nhà khoa học bảo không tác động đến sông Hàn - Ảnh 3.

Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex. (Ảnh tư liệu).

Phát biểu đầu tiên, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc công ty CP Quốc Cường Gia Lai, cho rằng Dự án Marina Complex đã trải qua 2 lần đánh giá tác động môi trường vào năm 2011 và 2017, đã có ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và các cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành cấp Trung ương về tác động của dự án đối với dòng chảy sông Hàn.

Các kết quả đánh giá đến thời điểm đó đều khẳng định việc thực hiện dự án Marina Complex không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Hàn và các vấn đề môi trường khác. Do vậy, doanh nghiệp mới được triển khai dự án đến giai đoạn hiện nay.

Theo bà Loan, việc triển khai dự án đã bước vào giai đoạn cuối thì bị buộc phải dừng lại. Bao nhiêu ấp ủ quyết tâm xây dựng bám theo thiết kế ý tưởng đã được đoạt giải giờ không còn nữa...

Bà chủ Quốc Cường Gia Lai nhấn mạnh việc thực hiện tạm dừng dự án để phản biện như hôm nay là không đúng quy định của Luật Đầu tư, khiến công ty bà thực sự lo lắng về tính hợp pháp cũng như kết quả cuộc họp phản biện này sẽ đi về đâu.

Bởi thiệt hại về kinh tế sẽ xảy ra nếu đề nghị dừng dự án thời gian dài mà công ty bà đã và đang thực hiện một cách hợp pháp.




chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.