Quảng Nam cách li 41 người tiếp xúc gần cô gái người Đan Mạch mắc Covid-19

Cô gái người Đan Mạch mắc Covid-19 có vào Hội An, ở khách sạn Backpacker từ ngày 19-23/3. Ngành y tế tiến hành cách li, lấy mẫu xét nghiệm 41 người tiếp xúc gần với cô gái này.

Tối 26/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam có thông cáo về các ca tiếp xúc gần với cô gái người Đan Mạch mắc Covid-19.

Theo đó, ngày 24/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Bệnh nhân là nữ, 20 tuổi, người Đan Mạch, khi đến bệnh viện xét nghiệm chưa có triệu chứng. Bệnh nhân là khách du lịch và đã đi rất nhiều nơi, như Hà Giang, Hà Nội, Huế, Quảng Nam.

Quảng Nam cách li 41 người tiếp xúc gần cô gái người Đan Mạch nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Cô gái người Đan Mạch mắc Covid-19 có vào Hội An, ở khách sạn Backpacker từ ngày 19-23/3. Ngành y tế tỉnh Quảng Nam tiến hành cách li, lấy mẫu xét nghiệm 41 người tiếp xúc gần với cô gái này. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Cụ thể, bệnh nhân từ Đan Mạch quá cảnh tại Doha - Qatar trên chuyến bay QR0976, số ghế 037J đến Hà Nội ngày 8/3. Khi đến Hà Nội, bệnh nhân ở khách sạn Babylon Garden số 53 Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm) từ ngày 9-12/3.

Sau đó, người này đặt tour tại khách sạn Babylon đi Hà Giang từ 12-15/3 (cùng 11 người khác). Đến Hà Giang, bệnh nhân ở khách sạn Jasmine Hotel, xã Phương Thiện, TP Hà Giang. Sau khi đi Hà Giang về Hà Nội, bệnh nhân ở khách sạn Kingly Hotel, số 8 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm đêm 15-16/3.

Sau đó, bệnh nhân đi tour bằng xe giường nằm từ khách sạn Kingly Hotel vào Huế (Thừa Thiên - Huế), đến Huế ngày 17/3 và ở khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu, TP Huế.

Bệnh nhân ở Huế từ ngày 17-19/3, sau đó vào Hội An (Quảng Nam), ở khách sạn Backpacker 250 Cửa Đại từ ngày 19-23/3. Ngày 23/3, bệnh nhân bay chuyến VJ530, ghế I9E từ Đà Nẵng ra Hà Nội lúc 7h30 phút.

Tại Hà Nội, bệnh nhân tiếp tục ở Kingly Hotel, số 8 Lý Thái Tổ, đến sáng 24/3 ăn sáng tại cửa hàng Mc Donald số 2 Hàng Bài, sau đó bắt taxi trên đường (không rõ hãng, biển số xe) đến Bệnh viện Nhi Trung ương (vào cổng số 80 Chùa Láng) làm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

Tại bệnh viện, bệnh nhân đi bộ vào Trung tâm các bệnh nhiệt đới làm xét nghiệm, rồi ngồi chờ kết quả tại cửa hàng Circle K số 33 Chùa Láng.

Tiếp nhận thông tin cô gái người Đan Mạch vào Hội An (tỉnh Quảng Nam), ở khách sạn Backpacker 250 Cửa Đại từ ngày 19-23/3, Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh Quảng Nam phối hợp với TP Hội An giám sát, lấy mẫu và đưa đi cách li tập trung 41 người tiếp xúc gần du khách này tại bệnh viện Đa khoa TP Hội An (10 người Việt Nam) và Nhà khách Phân hiệu Trường cán bộ nông dân (31 người nước ngoài).

Đồng thời, đang tiếp tục xác minh lịch trình của du khách này tại Hội An để tiếp tục xử lí.

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam cũng đang tập trung giám sát chặt chẽ một trường hợp là nam giới 30 tuổi ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nhập cảnh ngày 15/3 trên chuyến bay FU 901. Hiện trường hợp này đang được cách li tại trung tâm y tế huyện. Đồng thời, cách li tại nhà 25 người dự tiệc chung với trường hợp này.

Bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19 sức khỏe ổn định

Bệnh nhân thứ 57 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kể từ ngày 16/3 đến nay sức khoẻ ổn định, chưa có biểu hiện của bệnh (sốt, ho, khó thở), chụp X Quang chưa thấy tổn thương phổi. Đã được xét nghiệm 3 lần, 2 lần trước vẫn còn (+), đang chờ kết quả lần thứ 3 (lấy mẫu ngày 25/3).

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.