Quảng Ninh đón 53.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

Đã có gần 53000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5.
quang ninh don 53000 luot khach du lich trong dip nghi le Công viên nước Hồ Tây kín người trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh khoảng 53.000 lượt khách, tăng 26% so cùng kỳ năm 2017. Riêng du khách đến Vịnh Hạ Long tăng đột biến với trên 2.700 chuyến tàu đưa trên 81.000 lượt khách đi tham quan.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 28.000 lượt, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỷ lục trong ngày 30/4, đã có 29.000 lượt khách thăm Vịnh.

Ngoài ra, các tuyến đảo Vân Đồn - Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô tiếp tục thu hút khách du lịch với gần 80.000 lượt khách lưu trú.

quang ninh don 53000 luot khach du lich trong dip nghi le

Lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long tăng đột biến trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5.

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5, Quảng Ninh tổ chức đầy ắp các sự kiện văn hóa, thể thao sôi động tập trung tại thành phố biển Hạ Long như Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia 2018 và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực châu Á, Đường chạy sắc màu… đã thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, nhất là tại các bãi tắm trên địa bàn.

Các khách sạn từ 3 đến 5 sao của Quảng Ninh đạt công suất khoảng 95%, riêng ngày 28 và 29/4 công suất đạt 100%. Cũng trong dịp này, thành phố Móng Cái đón khoảng 50.000 lượt khách, riêng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có những ngày đón khoảng 10.000 khách Trung Quốc nhập cảnh./.

'MỜI XEM THÊM'

quang ninh don 53000 luot khach du lich trong dip nghi le Đi Đà Nẵng dịp 30.4 nhất định phải check in ngay những điểm này
quang ninh don 53000 luot khach du lich trong dip nghi le Nắng vàng, biển xanh thoả mãn du khách quốc tế đến Nha Trang dịp nghỉ lễ 30/4
quang ninh don 53000 luot khach du lich trong dip nghi le Hàng nghìn người chen chân đến công viên Thủ Lệ ngày 30/4
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.