Quang Thắng tiết lộ câu chuyện về 2 'ông trùm' Táo Quân

Quang Thắng chia sẻ, nhiều thông tin cho rằng anh đóng nhiều phim, nhất là phim hài nên đếm tiền phồng lưỡi, nhưng sự thực không như vậy.

Có mặt trong buổi họp báo ra mắt chùm hài của Đạo diễn Phạm Đông Hồng - "Họ Lý tên Thông"Chôn nhời 5, NSƯT Quang Thắng bị 'quây' hỏi chuyện cát sê vì năm nay anh góp mặt trong khá nhiều bộ phim hài Tết.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì tôi tới hơi muộn một chút. 4h sáng con trai của nghệ sĩ Công Lý phải đi cấp cứu. Tôi tập táo xong nán lại để chờ xem anh Lý có cần trợ giúp gì không mới dám về nhà. Chính vì thế vừa ngả lưng là tôi thiếp đi”, Quang Thắng giải thích lý do đến muộn chứ không phải do ‘sô chậu’ gì hết.

quang thang tiet lo cau chuyen ve 2 ong trum tao quan

Quang Thắng trong Chôn nhời 5

Anh cũng chia sẻ nhiều người đồn đoán mình đóng nhiều phim nên mỗi lần nhận cát sê là đếm ‘phồng cả lưỡi’, nhưng kỳ thực có ‘tiếng mà không có miếng’.

“Nói thật với các bạn, tôi nhận lời đóng phim của đạo diễn Đông Hồng chưa bao giờ hỏi tới cát sê. Nghệ sĩ các bạn đừng đề cập tới tiền làm gì nhiều”, Quang Thắng nói. “Tôi vinh dự được mời để nấu thịt chó chứ có phải vì cát sê cao đâu”, Quang Thắng hài hước.

Quang Thắng chia sẻ thêm, cuộc đời làm nghệ thuật anh mang ơn nghĩa với 2 vị đạo diễn sâu nặng nhất. Và kể cả, 2 vị đạo diễn này có mời đóng phim với cát sê ‘0 đồng’ anh cũng vui vẻ nhận lời.

“Đạo diễn Nguyễn Khải Hưng là người đã cho tôi cơ hội đến gần hơn với khán giả đầu tiên. Từ một nghệ sĩ tỉnh lẻ, tôi được lên sân khấu của Gặp nhau cuối tuần. Người thứ 2 tôi mang ơn là đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Vai nào anh mời tôi cũng như ‘đo ni đóng giày’ cho tôi vậy. Thế nên, khi được 2 đạo diễn này mời, tôi không bao giờ nói cát sê”, Quang Thắng chia sẻ.

Anh bảo, mọi người cứ đồn đoán nghệ sĩ đóng phim hài, đóng Táo quân nhiều tiền, nhưng kỳ thực, tất cả vì tình nghĩa. “Chính ra bọn tôi đóng phim tiền cát sê lại được thấp, có giá cố định rồi. Chủ yếu chạy show cuối năm cho các doanh nghiệp may ra,...”, Quang Thắng bộc bạch.

Tiếp lời nghệ sĩ Quang Thắng, đạo diễn Phạm Đông Hồng cũng khẳng định, Chôn nhời 5 hay bất cứ phim gì mà anh làm đạo diễn, khi được mời, các nghệ sĩ như: NSND Quốc Anh, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Hằng, Hiệp "gà",... không bao giờ hỏi cát sê mà lúc nào cũng hỏi “kịch bản đâu?”. “Ai hét cát sê ở đâu tôi không rõ nhưng với tôi, họ bao giờ cũng tử tế, vì nghệ thuật”, đạo diễn Đông Hồng nói.

Chôn nhời là bộ phim hài Tết được nhiều người mong chờ và ví như phiên bản Táo quân sớm.

Chôn nhời 5 năm nay, đề cập đến nhiều vấn đề xã hội được dư luận quan tâm trong năm qua. Các vấn đề được thể hiện và lồng ghép khéo léo qua nội dung phim như: luân chuyển giáo viên và thực trạng việc nuôi dạy trẻ của thầy đồ, việc dâng vợ để chạy án…

Phim đi sâu vào khai thác mâu thuẫn từ phủ đến huyện cho đến cấp xã và người gánh chịu những hậu quả không ai khác ngoài dân. Tất cả những sự kiện được gắn kết một cách hài hòa bằng nhiều tình huống hài từ đầu đến cuối, nhằm đem lại tiếng cười phê phán thói hư tật xấu của tầng lớp tham quan trong xã hội xưa.

quang thang tiet lo cau chuyen ve 2 ong trum tao quan Thực hư vụ việc 'Táo kinh tế' Quang Thắng trốn nợ, liên tục bị ngân hàng gọi điện đòi nợ?

Liên tục bị "khủng bố" từ ngân hàng ở TP HCM gọi điện đòi nợ, Quang Thắng cảm thấy vô cùng bức xúc khi mình ...

quang thang tiet lo cau chuyen ve 2 ong trum tao quan Bị Quang Thắng tố 'giàu lắm, đếm tiền phồng cả lưỡi', Vân Dung lên tiếng

Từ bé, tôi có suy nghĩ, phải kiếm tiền bằng mọi cách, miễn là không vi phạm pháp luật - Táo Giáo dục Vân Dung ...

quang thang tiet lo cau chuyen ve 2 ong trum tao quan Quang Thắng: 'Công Lý là người diễn giỏi nhất trong Táo Quân'

NSƯT Quang Thắng cho biết anh và các nghệ sĩ đều mong muốn Táo Quân có "người kế nhiệm" nhưng chưa tìm được vì diễn ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.