Sau 'ổ gà', cao tốc 34.500 tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước mưa

Không chỉ xuất hiện "ổ gà, ổ trâu", đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi còn bị thấm nước mưa, chảy tràn xuống hai cầu chui ở xã Bình Trung (huyện Bình Sơn), người dân bức xúc.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Toàn cảnh gói thầu A3, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nơi xảy ra hiện tượng thấm nước, chảy tràn xuống cầu chui ở huyện Bình Sơn.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Cầu VD09B tại Km 107+829 CT.01, thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung (huyện Bình Sơn), nơi xảy ra hiện tượng thấm dột từ nền đường cao tốc xuyên qua cầu chui.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Nước mưa thấm ướt trên mặt cầu chui VD09B. Hai cầu chui này thuộc gói thầu A3 của tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) dài 10,6 km do Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thi công.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua cầu VD09B. Tổng giá trị gói thầu này khoảng 1.360 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Dù tuyến cao tốc này mới đưa vào khai thác hơn 1 tháng, mưa đã thấm dột xuống trần cầu chui đoạn qua xã Bình Trung.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Nước mưa thấm dột từ nền đường cao tốc xuống trần cầu chui.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Bà Huỳnh Thị Thuận (ngụ xã Bình Trung) chỉ tay về phía trần hầm cầu chui bị thấm nói: "Mưa thấm dột khắp nơi trên trần cầu chui thế này thì khó có thể đảm bảo an toàn và độ bền cho công trình".
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Nước mưa thấm tạo thành vũng dưới lòng cầu chui.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Sáng 20/10, hàng chục người dân xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), tập trung tại hai cầu chui xuyên đường cao tốc đoạn đi qua thôn Phú Lễ 1 và Phú Lễ 2, bày tỏ bức xúc vì công trình mới đưa vào sử dụng đã xảy ra hiện tượng thấm dột.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Mưa thấm dột từ mặt đường cao tốc khiến khu vực bên trong cầu chui Phú Lễ 2, xã Bình Trung (huyện Bình Sơn), ngập nước, lầy lội. Bà Bùi Thị Khánh (ngụ xã Bình Trung) nói: "Không hiểu nhà thầu, các đơn vị thi công làm ăn kiểu gì mà đường cao tốc mới khánh thành đã như thế này. Cầu chui bị nước thấm nước mưa, chảy tràn lan".
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Ván gỗ, bẹ chuối lộ ra trên trần cầu chui thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
"Nhà thầu thi công ống thoát nước ngay sát cầu chui nhưng xung quanh không có lối thoát nào. Mỗi khi trời mưa, nước ngập lòng cầu", bà Trần Thị Lành (ngụ xã Bình Trung) cho hay.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
Ống nhựa trên trần cầu chui cũng bị thấm dột nước. Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Tấn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung, cho hay địa phương đã cử cán bộ chụp ảnh, quay phim; thu thập ý kiến của người dân phản ánh hiện tượng thấm dột nước mưa từ mặt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống trần cầu chui Phú Lễ 1 và Phú Lễ 2.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
"Hiện chúng tôi đã tổng hợp chứng cứ cùng ý kiến của người dân, kiến nghị cơ quan chức năng sớm yêu cầu nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) có trách nhiệm khắc phục tình trạng này", ông Huân cho biết. Trong hình là trần cầu chui cao tốc ở Phú Lễ 1, xã Bình Trung bị thấm dột.
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua
sau o ga cao toc 34500 ti da nang quang ngai bi tham nuoc mua Cao tốc 34.000 tỉ đồng chi chít ổ gà: Giám đốc Ban quản lý từng bị tố có nhiều vi phạm

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từng bị kiểm điểm sau khi ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.